Gia Lai thiếu gần 1.500 giáo viên, nỗi lo treo lơ lửng đầu năm học mới

(CLO) Năm học 2025 - 2026 vừa bắt đầu, ngành giáo dục tỉnh Gia Lai đã phải đối diện với “bài toán khó” khi toàn tỉnh còn thiếu tới 1.479 giáo viên so với định mức quy định.

Con số này không chỉ là khoảng trống nhân sự, mà còn kéo theo hàng loạt hệ lụy trong việc bảo đảm chất lượng dạy và học.

Sau khi tỉnh Gia Lai và Bình Định cũ sáp nhập, quy mô trường lớp tăng mạnh, nhất là ở các đô thị đông dân như TP Quy Nhơn. Tuy nhiên, đội ngũ giáo viên lại không tăng kịp.

Nhiều trường tiểu học chưa thể triển khai dạy 9 buổi/tuần như kế hoạch, các cơ sở mầm non gặp khó khi tổ chức bán trú, trong khi dạy 2 buổi/ngày yêu cầu bắt buộc từ năm học này vẫn là “giấc mơ xa vời” ở nhiều địa phương.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Gia Lai thừa nhận: “Nguyên tắc là có học sinh thì phải có giáo viên đứng lớp. Nhưng thực tế, chúng tôi đang thiếu hụt nghiêm trọng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

image.jpg
Giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trước tình hình này, UBND tỉnh đã ủy quyền cho Sở GD&ĐT tuyển dụng hết số biên chế còn trống, ưu tiên môn học thuộc Chương trình GDPT 2018, giáo viên mầm non và các trường vùng khó.

Đồng thời, ngành cũng triển khai các giải pháp tình thế: hợp đồng thỉnh giảng, ký hợp đồng ngắn hạn thay thế giáo viên nghỉ hưu, thai sản; điều động, luân chuyển linh hoạt để lấp chỗ trống.

Song song, Sở GD&ĐT khuyến khích xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện cho cơ sở ngoài công lập tham gia, giảm áp lực ngân sách. Các xã, phường cũng được yêu cầu rà soát, thu gọn điểm trường, tối ưu quy mô lớp để sử dụng hiệu quả đội ngũ hiện có.

Không chỉ thiếu nhân lực, ngành giáo dục Gia Lai còn đối diện nhiều “nút thắt”: chính sách chưa đồng bộ giữa hai địa phương cũ, cơ sở vật chất nhiều trường xuống cấp, kinh phí hạn chế, số học sinh tăng nhanh khiến sĩ số lớp vượt chuẩn.

Giáo dục nghề nghiệp cũng gặp khó khi cơ sở vật chất thiếu, chương trình và giảng viên chưa theo kịp yêu cầu chuyển đổi số và sản xuất hiện đại.

Điều đáng lo ngại hơn, chất lượng giáo dục giữa các vùng miền vẫn có sự chênh lệch, trong khi bộ phận chuyên trách về giáo dục ở cấp xã, phường còn thiếu nhân lực và nghiệp vụ chưa vững.

Trong bối cảnh thiếu hụt, nhiều giáo viên buộc phải “gánh” sĩ số cao hơn, đảm nhận nhiều tiết dạy hơn, kéo theo nguy cơ giảm chất lượng giáo dục.

“Nếu không có giải pháp căn cơ, tình trạng thiếu giáo viên sẽ không chỉ ảnh hưởng đến học sinh, mà còn tạo áp lực khổng lồ, dễ dẫn tới kiệt sức cho đội ngũ nhà giáo,” một cán bộ quản lý trường học thẳng thắn chia sẻ.

Xem thêm

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

Nghệ An: Dông lốc, mưa đá gây thiệt hại lớn

(CLO) Dông lốc, mưa đá tại Nghệ An đã làm 750 ngôi nhà bị thiệt hại, hơn 3255 ha diện tích lúa bị đổ rạp. Mưa dông khiến bể đựng mật của Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam bị vỡ do sét đánh, làm khoảng 2000 tấn mật tràn ra ngoài.

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: