Lãnh đạo tỉnh Gia Lai phát đi thông điệp mạnh mẽ, cơ hội đang thu hẹp nhanh, nhà đầu tư cần hành động ngay nếu không muốn bỏ lỡ làn sóng phát triển mới.
Chính quyền “làm cùng”, thủ tục rút xuống mức kỷ lục
Tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh vào chiều ngày 20/3, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đưa ra loạt cam kết mạnh mẽ về cải cách hành chính, khẳng định chính quyền sẽ trực tiếp “làm cùng” để hỗ trợ nhà đầu tư, đặc biệt là đối với doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.
Theo đó, với các dự án lớn, hệ thống chính quyền sẽ tham gia ngay từ khâu chuẩn bị hồ sơ, thủ tục. “Doanh nghiệp nộp hồ sơ xem như yên tâm là xong”, ông Tuấn khẳng định. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỉnh cam kết hướng dẫn chi tiết, giải đáp đầy đủ và phản hồi cụ thể từng nội dung.
Nhờ cách làm này, quy trình từ nộp hồ sơ đến khởi công đã được rút ngắn đáng kể: chỉ còn khoảng 60 ngày với dự án ngoài khu công nghiệp và đặc biệt là kỷ lục 38 ngày với dự án trong khu công nghiệp. Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ tiếp tục rút ngắn hơn nữa để tạo lợi thế cạnh tranh.
Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh cũng thừa nhận vướng mắc lớn nhất hiện nay là thủ tục đất đai, tuy nhiên địa phương sẽ giải được bài toán này cho doanh nghiệp.
Thông tin thêm tại sự kiện, tiến sĩ Trần Du Lịch cho biết “Gia Lai mới” sau hợp nhất có diện tích gần 21.600 km², dân số khoảng 3,5 triệu người, đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn với thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, lâm nghiệp và năng lượng.
Đặc biệt, bộ máy hành chính của tỉnh được đánh giá cao với tinh thần “làm giúp” doanh nghiệp trong xử lý thủ tục.
“Cơ hội vàng” đang thu hẹp, Gia Lai chạy đua hút vốn tỷ USD
Ngoài cải cách thủ tục, Gia Lai còn đang tăng tốc hoàn thiện hạ tầng để đón làn sóng đầu tư mới. Các tuyến cao tốc kết nối Quy Nhơn - Pleiku, hệ thống logistics, ICD và đặc biệt là kế hoạch hoàn thành đường cất hạ cánh số 2 tại Cảng hàng không Phù Cát vào tháng 6 tới được kỳ vọng tạo cú hích lớn.
Cùng với đó, định hướng phát triển của tỉnh tập trung vào các lĩnh vực tiên phong như công nghệ cao, AI, blockchain và xuất khẩu, với mục tiêu hình thành nhóm doanh nghiệp “sếu đầu đàn” đạt doanh thu trên 1 tỷ USD trong 5 năm tới.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, hiện tỉnh đã trao chứng nhận đầu tư khoảng 10 tỷ USD và ký biên bản ghi nhớ lên tới 25 tỷ USD. “Tôi ký là ký thật, làm thật chứ không ký diễn”, ông khẳng định.
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng đưa ra cảnh báo thẳng thắn, quỹ đất và dư địa đầu tư tại các vị trí đắc địa đang dần thu hẹp. Nếu doanh nghiệp không nhanh chóng nghiên cứu và ra quyết định, chỉ trong 1-2 năm tới, cơ hội sẽ không còn.
Cũng tại sự kiện, UBND tỉnh Gia Lai và Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, mở ra giai đoạn tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư trên nhiều lĩnh vực.