Giá nhiều loại trái cây ở TP.HCM tăng cao do nắng nóng

(CLO) Những ngày này, các loại trái cây như cam, khóm, dưa hấu, chanh dây … ở TPHCM giá tăng cao, gần gấp đôi so với cách đây khoảng 1 tháng.
Giá nhiều loại trái cây ở TP.HCM tăng cao do nắng nóng. Ảnh minh họa

Giá nhiều loại trái cây ở TP.HCM tăng cao do nắng nóng. Ảnh minh họa

Gần đây, nhiều bà nội trợ phát “hoảng" mỗi khi mua trái cây vì nhiều loại, nhất là trái cây thông dụng như bưởi, cam, thanh long, dưa hấu,… tăng giá chóng mặt, gần gấp đôi so với cách đây khoảng 1 tháng.

Cụ thể như cam sành loại lớn giá 35.000 đồng/kg, trước đó giá khoảng 15.000 – 20.000 đồng/kg; dưa hấu trái dài giá từ 20.000 – 22.000 đồng/kg, trước đó giá chỉ 10.000 – 12.000 đồng/kg; khóm (dứa - loại trái lớn) giá 20.000 – 22.000 đồng/trái... Riêng chanh dây giá từ 25.000 – 30.000 đồng/kg nhưng một số nơi cũng không có hàng để bán. 

Chị Nguyễn Thị  Loan, người bán hàng trái cây ở đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 trong buổi sáng bán được khoảng 400 trái bưởi, tăng gấp đôi ngày thường. Chị Loan cho biết nhập trái cây từ Bến Tre lên thành phố bán. Tại Bến Tre, bưởi năm nay năng suất thấp nên số lượng ít, rất khó mua.

Giá chuối hiện nay cũng tăng cao, ngoài việc thị trường tiêu thụ tốt, thương lái đẩy mạnh thu mua, thì nguồn cung cũng bị hạn chế. Bên cạnh đó, giá mít Thái ở Hậu Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ… có thời điểm lên đến gần 70.000 đồng/kg.

Hiện mít Thái loại I, có trọng lượng từ 8 kg/trái trở lên được thương lái thu mua tại vườn với giá 65.000 - 68.000 đồng/kg; loại II, dưới 8 kg/trái có giá từ 50.000 - 55.000 đồng/kg, bình quân tăng hơn 25.000 đồng/kg, so với thời điểm cuối tháng 8, tăng gấp 3 lần so với thời điểm cách đây khoảng 3 tháng và cao hơn 15.000 đồng/kg so với giá mít đỉnh điểm năm ngoái.

Giá dừa sáp tại tỉnh Trà Vinh được thu mua tại vườn từ 100.000 – 120.000 đồng/quả (tùy trọng lượng trái dừa), tăng từ 20.000 – 25.000 đồng/quả.

Một tiểu thương kinh doanh tại chợ đầu mối nông sản (quận Thủ Đức - TP HCM) cho biết, nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ trái cây để giải nhiệt tăng cao, trong khi thời điểm này là trái mùa, trái cây về chợ ít hơn trước.

Đồng thời, thời gian gần đây, một số loại trái cây ngoại nhập, nhất là hàng Trung Quốc như lê, táo, nho cũng về chợ rất ít. Vì thế, giá nhiều loại trái cây trong nước bị đẩy lên cao hơn so với mọi năm.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: