Gia tăng tình trạng che biển số ô tô để tránh phạt nguội

Chủ nhật, 09/01/2022 10:40 AM - 0 Trả lời

(CLO) Dán băng dính, dùng biển số giả, sử dụng các dụng cụ tự chế để che biển số… đó là những chiêu trò nhằm tránh bị phạt nguội khi lưu thông đang có xu hướng gia tăng nhất là dịp cận kề Tết Nguyên đán 2022.

Thời gian gần đây nhiều địa phương trên cả nước đẩy mạnh việc lắp camera giám sát, đảm bảo an ninh, an toàn giao thông kết hợp với xử lý phạt nguội những hành vi vi phạm giao thông đường bộ.

gia tang tinh trang che bien so o to de tranh phat nguoi hinh 1

Xe taxi dùng kẹp giấy che biển số, khi thấy cảnh sát, tài xế vội tăng ga bỏ chạy. Ảnh: Bá Đô

Cũng kể từ đó, nhiều tài xế "ranh ma" đã nghĩ ra đủ chiêu trò để đối phó với "mắt thần" của nhà nước. Không ít tài xế dùng băng dính, thậm chí còn tẩy xóa biển số, làm sai lệch, thay đổi biển số xe khiến cho việc xử phạt của Cảnh sát giao thông gặp nhiều khó khăn.

Có thể liệt kê ra một số mánh khóe của tài xế tránh phạt nguội như: dùng băng dính đen có màu trùng với phần chữ đen của biển số, cắt cúp gọn gàng sao cho khi dán vào biển số nếu không để ý kỹ khó mà phát hiện được. Với hình thức này thì các chữ cái như F có thể thành E, các số 3, 8. Táo tợn hơn nhiều người còn dùng băng dính dán vào biển số che kín một con số.

Có người còn dùng một chiếc kẹp, dụng cụ văn phòng rồi lấy một tờ giấy kẹp vào biển số để che đi một phần biển số của mình. Tinh vi hơn, tài xế dùng một sợi dây cước gắn với cần gạt nước kính sau của xe, khi thấy Cảnh sát giao thông lái xe sẽ bật cần gạt nước giật tấm bài đang che biển số của xe ra.

Đối với xe mô tô, nhiều tài xế chơi bài dùng khẩu trang che biển số. Một đặc điểm dễ nhận thấy đó là những chiếc xe này là xe taxi thường xuyên đón, trả khách tại các điểm cấm dừng, cấm đỗ như trước cổng bệnh. Đối với xe mô tô việc này diễn ra phần lớn ở cánh chạy xe công nghệ.

Các nhóm như "Làm biển số xe theo yêu cầu", "Làm biển số xe giá rẻ"… có hàng ngàn người theo dõi với hàng chục yêu cầu giao dịch trong mỗi bài viết quảng cáo.

Một chiếc BKS giả, người mua chỉ cần trả 200 - 400 ngàn cho xe máy và từ 800.000 đồng - 1,5 triệu đồng cho ôtô. Giá cả có sự dao động như vậy, theo người bán đó là do BKS có nhiều phôi khác nhau, loại có hoa văn giống y như thật có giá cao hơn loại không có hoa văn. Sau khi đồng ý giao dịch, người mua chỉ cần chuyển tiền cho người bán và nhận được BKS có số theo đúng yêu cầu sau 3-4 ngày.

Theo ông Hoàng Thế Tùng, Vụ trưởng Vụ ATGT (Bộ GTVT) cho hay, gần đây có nhiều trường hợp lái xe cố tình che, tẩy xoá biển số xe ô tô, nhằm trốn hành vi phạm hành chính thông qua camera (phạt nguội), gây khó khăn trong việc xử lý vi phạm ATGT.

Khi bị phát hiện xử lý, xe che biển số chỉ bị phạt cao nhất là 1 triệu, trong khi những hành vi khác như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi vào đường cấm có thể bị phạt đến hơn 10 triệu đồng.

Đây là nguyên nhân chính khiến lái xe che biển số, trốn tránh vi phạm. Việc trốn tránh này cũng ảnh hưởng rất lớn đến công tác đảm bảo ATGT do những hành vi vi phạm sẽ không được phát hiện, xử lý kịp thời.

"Đối với người đi mô tô, xe mày, đây được coi là mức phạt đủ sức răn đe vì trên thực tế có rất nhiều trường hợp người điều khiển xe máy cố tình tháo, che, sửa biển số để thực hiện các hành vi phạm pháp như trộm cướp, đua xe trái phép hay gây tai nạn bỏ chạy", ông Tùng nói.

Đại tá Đỗ Thanh Bình, Cục phó CSGT, nhận định hành vi che biển số của tài xế là "gian dối có chủ đích, không những ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà có thể còn liên quan đến các yếu tố về an ninh trật tự".

Do vậy Cục CSGT đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra lưu động, sử dụng tối đa hệ thống camera để phát hiện lỗi che biển số. "Chúng tôi sẽ kiến nghị cấp có thẩm quyền thay đổi khung pháp lý để đưa ra chế tài xử lý mạnh hơn với hành vi này, ví như tăng mức phạt lên chục lần, tước bằng lái", Đại tá Bình nói.

Ngoài ra, thời gian tới CSGT sẽ phối hợp với công an địa phương tạm giữ phương tiện của tài xế có hành vi che biển số, "để xác minh xem tài xế có vi phạm khác như chở hàng lậu, ma túy, hoặc là tội phạm bỏ chạy, trốn tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng hay không?".

Mới đây, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2021 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt. Trong đó, đề xuất tăng mức phạt đối với nhiều hành vi vi phạm.

Đáng chú ý nhất, hành vi người điều khiển ô tô cố tình che biển số xe tăng mức xử phạt gấp 6 lần so với hiện nay, từ 800.000 - 1 triệu đồng như hiện nay, lên mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Người điều khiển xe máy không có biển số, biển không rõ chữ số; che biển, dán thêm làm thay đổi chữ hoặc màu sắc của chữ số được đề xuất mức phạt từ 100.000 - 200.000 đồng lên 1 - 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Nghị định 123 quy định mức phạt 10-12 triệu đồng đối với cá nhân (hiện là 1 - 2 triệu đồng) và 20 - 24 triệu đồng đối với tổ chức (hiện là 2 - 4 triệu đồng) có hành vi bán biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không phải là biển số do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sản xuất hoặc không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Mức phạt tăng từ 3-5 triệu đồng lên 30 - 35 triệu đồng đối với cá nhân; 6-10 triệu đồng lên 60 - 70 triệu đồng với tổ chức có hành vi sản xuất biển số trái phép.

Hoàng Minh

Tags:
Bình Luận

Tin khác

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

Lâm Đồng tạm ngừng thi công nhiều tuyến đường trong dịp lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi cơ đơn vị chức năng triển khai biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường đang thi công trong dịp lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

Hà Tĩnh: Xe tải va chạm xe Camry, 4 người thương vong

(CLO) Va chạm giữa xe tải và xe Camry 5 chỗ trên địa bàn huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) khiến 1 người tử vong tại chỗ và 3 người bị thương nặng.

Giao thông
Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

Kon Tum: Dân tố đơn vị thi công lu đường làm nứt, hư hỏng nhà dân

(CLO) Nhiều hộ dân xã Đăk Xú, huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) cho rằng, quá trình lu đường, đơn vị thi công tuyến đường Phan Bội Châu đã làm nứt tường, hư hỏng nhà dân. Nhiều hộ dân đã kéo ra công trường ngăn cản đơn vị thi công, yêu cầu bồi thường và có biện pháp an toàn mới cho tiếp tục thi công.

Giao thông
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5, xe buýt Thủ đô chạy cả nghìn lượt chuyến mỗi ngày

(CLO) Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch tăng cường xe buýt để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân tăng cao trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông
Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Tin từ Cục Hàng không Việt Nam, cơ quan này vừa ra quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Giao thông