Trước đó, vào ngày 2/8/2018 thì Apple chính thức trở thành công ty có giá trị 1 nghìn tỷ đô và trở thành công ty đại chúng đầu tiên ở Mỹ đạt được con số này. Bây giờ, sau 2 năm Apple đã tự phá kỷ lục của mình khi trở thành công ty đầu tiên của Mỹ có giá trị vốn hoá đạt mốc 2 nghìn tỷ đô.
Mặc dù vậy, tuy nhiên ở lần mở đầu phiên giao dịch thì giá trị cổ phiếu của Apple đã tăng lên mức 462,83 USD/ cổ phiếu, tăng gấp đôi trong gần 5 tháng qua. Kết thúc phiên giao dịch, giá trị cổ phiếu của Apple có phần sụt giảm nhẹ xuống còn 462,83 USD/cổ phiếu – tương đương giá trị 1,98 nghìn tỷ USD.
Thậm chí, dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới nhưng tháng trước Apple cũng đã vượt qua công ty dầu khí khổng lồ Saudi Aramco để trở thành công ty có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới với tổng giá trị là 1,84 nghìn tỷ đô.
Do đó, con số 60% mức tăng trưởng trong giá cổ phiếu của Apple đã cho thấy được việc CEO Apple – Tim Cook có khả năng lãnh đạo tài tình, cùng với đó Tim Cook trở thành tỷ phú, đây là vị CEO trở thành tỷ phú đầu tiên mà không cần phải tham gia vào sáng lập công ty.
Lý giải việc giá trị cổ phiếu của Apple có sự tăng trưởng mạnh mẽ là nhờ vào việc kinh doanh hiệu quả của công ty ở nhiều mảng, trong đó mảng kinh doanh dịch vụ đang phát triển mạnh mẽ khi nhiều người bắt đầu làm việc từ tại nhà trong kỳ đại dịch COVID-19. Các mảng Dịch vụ đang phát triển tốt của Apple bao gồm: ApplePay, App Store, iCloud, iTunes, Apple Arcade, Apple TV +, Apple News +, AppleCare +, Apple Music,… Với khoảng 1 tỷ người dùng.