Giá vận tải giảm, nhiều mặt hàng được đà giảm theo

(CLO) Trước tình hình giá xăng dầu giảm, các doanh nghiệp vận tải, thực phẩm,... cũng có động thái giảm giá theo.

Xăng giảm, doanh nghiệp “lật đật” giảm cước

Từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu tăng đã khiến nhiều mặt hàng, dịch vụ thiết lập mặt bằng giá mới. Khoảng 80-90% doanh nghiệp vận tải hành khách đường bộ đã tăng giá 10-15%, cước vận tải hàng hoá tăng 7-10% nhằm bù đắp chi phí xăng dầu.

Sau đó, xăng dầu đã có 4 đợt giảm liên tiếp với mức hạ hơn 6.500 đồng một lít xăng khiến giá cước vận tải đã giảm theo.

gia van tai giam nhieu mat hang duoc da giam theo hinh 1

Bài liên quan

Xăng dầu giảm giá, doanh nghiệp vận tải chưa hết nỗi lo

Tiếp tục đề xuất giảm 50% thuế tiêu thụ đặc biệt, GTGT với xăng dầu

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu lỗ cả tỷ đồng vì chiết khấu thấp, thiếu cung từ tháng 8

Giá xăng giảm thấp hơn dự kiến, mỗi lít xăng có giá 21.700 đồng

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù mặt bằng chung về giá cả vẫn còn cao, một số doanh nghiệp chuyển phát nhanh đã có động thái tiếp tục giảm cước chuyển hàng trong tháng 9.

Cụ thể, đại diện Công ty vận chuyển Á Châu (quận 12) cho biết, dự kiến sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục giảm giá cước vận chuyển

Đối với đơn vị chuyển phát nhanh Viettel Post, bảng cước chuyển hàng ở lần cập nhật gần nhất khá cạnh tranh. Trong đó, giá cước gửi hàng tài liệu trong nội tỉnh chỉ 11.000 đồng/đơn hàng dưới 0,5gram, liên miền như TP. HCM - Đà Nẵng, Hà Nội - TP. HCM giá 12.000 đồng/0,5gram.

Với các doanh nghiệp vận tải biển, đại diện Karl Gross Logistics Việt Nam cho biết, cước vận tải biển đã hạ nhiệt, đặc biệt các tuyến đi Mỹ, châu Âu. Cước vận tải từ Việt Nam đi Mỹ từng lên tới 15.000 - 17.000 USD/container 40 feet, nhưng hiện nay chỉ khoảng 11.000 USD.

Riêng thị trường vận tải nội địa giảm thấp hơn, khoảng 15 - 20%. Theo khảo sát, giá cước vận tải niêm yết mới nhất của một số doanh nghiệp vận tải biển, tuyến vận tải Hải Phòng – TP. HCM giá dao động khoảng 9,2 - 10,5 triệu đồng/container 20 feet và 12,4 triệu - 15,7 triệu đồng/container 40 feet (tùy loại). Chiều TP. HCM - Hải Phòng thấp hơn, khoảng 6 - 10 triệu đồng/container 20 feet và 9 - 15,4 triệu đồng/container 40 feet.

Một doanh nghiệp vận tải biển cho hay, thực tế chiều TP. HCM ra Hải Phòng đang giảm 15% so với thời điểm lập đỉnh. Ở chiều ngược lại, giá cước đã giảm khoảng 5%. Tuy nhiên, nguyên nhân giảm ở thị trường vận tải nội địa không hẳn do ảnh hưởng của giá nhiên liệu mà “do nhu cầu nội địa đang ở mức rất thấp”.

Đồng thời, các hãng taxi, xe khách cũng trên đà giảm cước. Trong đó, giá cước taxi đã giảm 6-12%, giá vé xe khách giảm 5-14%.

Cụ thể, đối với hãng Vinasun, cước xe Wigo &110 giảm từ 18.200 đồng/km xuống còn 17.400 đồng/km. Loại xe 8 chỗ Inova G&J mới giá từ 20.200 đồng/km giảm còn 19.200 đồng/km. Như vậy so với mức giá cũ áp dụng vào tháng 6, Vinasun giảm 800 - 1.000/km. 

Các mặt hàng giảm nhẹ

Khảo sát tại các chợ Tân Định, Vườn Chuối, Bà Chiểu,… giá nguyên liệu cũng giảm nhẹ so với 1 tháng gần đây. Ngoài ra, các siêu thị Lotte Mart, Emart, MM Mega Market... hiện có một số mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt... đã hạ nhiệt 5 - 10% mức giá.

gia van tai giam nhieu mat hang duoc da giam theo hinh 2

Không ít mặt hàng giảm giá trước tình hình nhiều doanh nghiệp xăng dầu, vận tải,... cũng giảm giá.

Đáng chú ý, giá heo hơi giảm 1.000 - 4.000 đồng/kg trong tuần qua, ổn định trong khoảng từ 57.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg. Một số chuyên gia cho rằng giá heo hơi có thể tiếp tục chững lại do thị trường bình ổn, chưa có biến động mới. 

Theo đó, dù giá thịt heo bán lẻ vẫn còn cao hơn nhiều so với 3 - 4 tháng trước nhưng gần đây đã giảm và ít nhiều cũng giảm áp lực cho các bà nội trợ.

“Có thể mức giá bán ra còn cao là do giá nhập vào không giảm nhiều chứ không phải tiểu thương neo giá”, bà Thu Hồng (tiểu thương bán thịt heo) nói.

Ngoài thịt heo, giá một số loại rau củ bán ra tại chợ lẻ ở TP. HCM cũng đã giảm nhiệt. Trừ cà chua, khổ qua... giá neo cao từ 20.000 - 30.000 đồng/kg; giá cải thảo, xà lách, đậu cove, dưa leo, đậu bắp... đã giảm 5.000 - 7.000 đồng/kg so với tháng trước.

Hệ thống Co.opmart, Co.opXtra trên cả nước đồng loạt luân phiên giảm giá 15%-20% đối với nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống. Đồng thời, có kế hoạch giảm giá liên tục trong ít nhất 3 tháng tới với nhóm hàng thiết yếu, hàng bình ổn giá như gạo, thịt gia súc, gia cầm, một số mặt hàng sữa, gia vị, thực phẩm khô; mức giảm dự kiến 10%-25%. Hệ thống MM Mega Market đang giảm giá nhiều loại thịt heo, bò từ 10.000-14.000 đồng/kg và giảm sâu hơn với một số thực phẩm tươi sống khác như cua, ếch, đùi gà, thịt vịt, tôm thẻ, cá điêu hồng, cá thu...

Trước diễn biến giá nguyên liệu đầu vào của ngành sản xuất thực phẩm đang có xu hướng giảm, Hội Lương thực Thực phẩm TP. HCM dự báo nhiều DN sẽ cân nhắc giảm 5%-10% giá bán trong điều kiện giá xăng tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Trước đó, để kiểm soát giá hàng hóa, Sở Tài chính TP. HCM đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn và doanh nghiệp thuộc diện phải kê khai giá thực hiện việc kê khai theo quy định; tính toán giảm giá hàng hóa phù hợp với mức giảm giá xăng dầu.

Sở Công Thương TP. HCM cũng triển khai một số giải pháp quản lý giá, giữ ổn định cung cầu hàng hóa đến các quận, huyện và TP. Thủ Đức, các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ đầu mối... Trong đó, Sở Công Thương đề nghị hệ thống phân phối hiện đại hỗ trợ áp dụng chiết khấu ưu đãi, giảm chiết khấu và các chi phí khác để giảm áp lực tăng giá bán đến tay người tiêu dùng. Một số DN đã thực hiện theo yêu cầu của 2 sở này.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: