TP. HCM: Quyết liệt đưa dự án giải ngân 0 đồng đạt kế hoạch vào cuối năm

(CLO) TP. HCM hiện còn nhiều dự án giải ngân bằng 0 đồng. Song, địa phương này đã vào cuộc quyết liệt để đạt tỷ lệ kế hoạch giải ngân đối với các dự án trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Ngày 26/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện ba chương trình mục tiêu quốc gia.

tp hcm quyet liet dua du an giai ngan 0 dong dat ke hoach vao cuoi nam hinh 1

Chủ tịch UBND TP. HCM Phan Văn Mãi - Nguồn: TTBC TP. HCM

Bài liên quan

Thủ tướng: Thời gian không chờ đợi ai cả, phải hành động quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Giải ngân vốn đầu tư công: "Chạy đua" với thời gian để kịp tiến độ

Ngành giao thông vận tải tăng tốc giải ngân vốn những tháng cuối năm

Năm 2022, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95-100% kế hoạch được Thủ tướng giao

Phát biểu tại đầu cầu TP. HCM, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi cho biết TP. HCM là một trong những địa phương có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp nhất cả nước. Đến nay, toàn địa bàn mới giải ngân được gần 11.000 tỷ đồng, chiếm 25% trên tổng số hơn 37.000 tỷ đồng được giao. Trong đó, phần chi thuộc ngân sách Trung ương mới giải ngân được hơn 90 tỷ đồng, chiếm 3,5%.

Một trong những nguyên nhân của thực trạng này được ông Mãi chỉ ra liên quan tới khâu lập dự án, quản lý dự án, năng lực, trách nhiệm của chủ đầu tư. Ngoài ra, các dự án được chuyển tiếp cũng mất rất nhiều thời gian cho khâu giải phóng mặt bằng, điều chỉnh hồ sơ, nhiều dự án chưa hoàn thiện xong các phần việc trên trong các tháng đầu năm nên chưa thể giải ngân.

Cùng với đó, giá cả vật liệu xây dựng, nhân công, máy móc cũng là nguyên nhân khiến các nhà thầu thi công cầm chừng. Thủ tục giải quyết các dự án dùng vốn ODA cũng khiến TP. HCM mất nhiều thời gian và cần sự vào cuộc của các bộ, ngành Trung ương.

"Giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó đối với TP. HCM. Một số dự án tồn tại cả chục năm nay, nhất là các dự án giao thông. Thành phố đã thành lập tổ công tác chuyên biệt cho vấn đề này, tập trung cho các địa bàn phức tạp như TP. Thủ Đức và một số quận, huyện khác", người đứng đầu chính quyền thành phố nêu.

Chủ tịch UBND TP. HCM cũng thông tin, hiện nay, địa phương còn nhiều dự án giải ngân bằng 0 đồng. Tuy nhiên, địa phương này đã vào cuộc quyết liệt để đạt tỷ lệ kế hoạch giải ngân đối với các dự án trong tháng 11 và tháng 12 năm nay.

Thời gian tới, TP. HCM sẽ tập trung tăng trách nhiệm của từng chủ đầu tư ở từng dự án qua kế hoạch giải ngân từ đây đến cuối năm. Các tổ công tác gồm tổ vốn lớn, tổ ODA, tổ giải phóng mặt bằng sẽ rà soát các nhiệm vụ nhằm tháo gỡ; đồng thời tổ chức giao ban định kỳ.

TP. HCM cũng sẽ triển khai các giải pháp theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư công. Dự kiến đầu tháng 10/2022, HĐND TP. HCM sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề để điều chỉnh vấn đề này.

Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch TP. HCM Phan Văn Mãi cho rằng cần có sự thống nhất về tổng vốn kế hoạch năm 2022, cụ thể là 42.508 tỷ đồng mà TP. HCM có thể cân đối được để chi cho đầu tư phát triển. Tuy nhiên, trong số này có thêm 4.478 tỷ đồng bội chi ngân sách, TP. HCM đề nghị giảm thêm số tiền này, như vậy thành phố chỉ còn 37.997 tỷ đồng.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: