Tại buổi họp báo chiều 16/5, bà Lê Thuý Hằng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thông tin liên quan về việc giá vàng tăng "nóng" thời gian qua. Theo đó, lãnh đạo SJC khẳng định doanh nghiệp này không hề hưởng lợi trong việc vàng miếng tăng giá.
Bà Lê Thuý Hằng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn
Bài liên quan
Úc sẽ có chương trình 'thị thực vàng' mới để thu hút nhân tài đặc biệt
11 doanh nghiệp trúng thầu 12.300 lượng vàng SJC, giá vàng giảm mạnh
“Ghìm cương” giá vàng: Khi đấu thầu vàng không phải là “cây đũa thần”
Trước giờ đấu thầu, giá vàng miếng SJC tiếp tục tăng
Bởi, từ năm 2012 đến nay, SJC không được sản xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu. Doanh nghiệp chỉ thực hiện gia công từ vàng miếng và kinh doanh vàng bạc đá quý đơn thuần.
Bà Hằng đề xuất nên xóa bỏ độc quyền vàng miếng trong Nghị định 24/2012, để tất cả thương hiệu đủ điều kiện được dập vàng miếng và cạnh tranh công bằng.
Bà Hằng đồng thời đề xuất Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu vàng. Theo bà, việc không có nguyên liệu để sản xuất dẫn tới vàng nhập lậu rất nhiều. Nhu cầu vàng của người dân quá cao cũng dẫn tới việc giá vàng tăng.
Đối với số vàng miếng trúng thầu thời gian qua, Tổng giám đốc SJC cho biết sẽ thực hiện bán ra thị trường ngay lập tức nhằm đáp ứng nguồn cung cho người dân.
Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước
Tham gia buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TPHCM lý giải thêm về việc vàng tăng giá trong thời gian qua. Theo đó, nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng thị trường vàng thế giới. Cùng với đó là nhu cầu mua vàng của người dân tăng, vì với họ vàng vẫn là kênh đầu tư có lợi.
Lãnh đạo NHNN chi nhánh TPHCM cho biết, Ngân hàng Trung ương sẽ tiến hành 3 nhóm giải pháp để giúp thị trường ổn định, gồm: Tổ chức đấu thầu vàng; nâng cao hiệu quả quản lý; tăng cường thanh tra đảm bảo công khai minh bạch thị trường, loại bỏ yếu tố phi thị trường.