Giá xăng dầu hôm nay 21/4: Quay đầu giảm từ đỉnh 9 tháng

(CLO) Giá dầu thô giảm từ đỉnh 9 tháng trong phiên giao dịch hôm qua vì lo ngại Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, có thể áp đặt các lệnh hạn chế vì số ca nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 tăng cao kỷ lục.
Giá dầu đã tăng ổn định trong năm 2021 nhờ dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi

Giá dầu đã tăng ổn định trong năm 2021 nhờ dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi

Giá xăng dầu thế giới

Vào lúc 7h10 (giờ Việt Nam) ngày 21/4, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,46% xuống 62,38 USD/thùng; giá dầu thô Brent giao tháng 6 cũng giảm 0,2% xuống 66,29 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm từ đỉnh 9 tháng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (20/4) vì lo ngại Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, có thể áp đặt các lệnh hạn chế vì số ca nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 tăng cao kỷ lục.

Giá dầu hôm nay giảm mạnh còn do lo ngại nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc sẽ chững lại khi các kho dự trữ dầu của nước này được lấp đầy và các nhà máy lọc dầu bắt đầu việc bảo trì theo mùa.

Theo các dữ liệu được công bố, trong tháng 3/2021, Trung Quốc đã nhập khẩu 11,69 triệu thùng dầu thô/ngày, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2020, và cao hơn mức trung bình 11,08 triệu thùng/ngày của 2 tháng đầu năm.

Lượng dầu thô đầu vào tại các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trong tháng trước cũng đạt trung bình 14,08 triệu thùng/ngày, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu nhiên liệu phục hồi và việc tích trữ dầu thành phẩm của Trung Quốc trước khi bước vào mùa bảo dưỡng.

Trước đó, giá dầu đã tăng ổn định trong năm nay nhờ dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi, nhưng trong khi Mỹ và Trung Quốc đang phục hồi thì tại nhiều quốc gia khác đà phục hồi chưa rõ nét.

Nhìn chung, giá dầu đã phục hồi từ mức thấp lịch sử vào năm ngoái do sự bùng phát của đại dịch, được hỗ trợ bởi nhu cầu phục hồi và việc giảm sản lượng lớn của OPEC+. Một năm trước vào 20/4/2020, giá dầu WTI đã giảm xuống còn 40 USD do tình trạng dư thừa lớn.

Giá xăng dầu trong nước

Từ 15 giờ ngày 12/4, liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ đợt thứ 7 năm 2021.

Theo đó, liên Bộ quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá đối với tất cả các loại xăng dầu và chi sử dụng quỹ này đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.800 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 950 đồng/lít, dầu diesel ở mức 250 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít, dầu mazut ở mức 500 đồng/kg.

Sau khi chi sử dụng Quỹ bình ổn giá, giá xăng E5RON92 không cao hơn 17.806 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 18.970 đồng/lít.

Dầu diesel 0.05S sau điều chỉnh giá không cao hơn 14.141 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 12.827 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S giá không cao hơn 13.687 đồng/kg.

Thế Vũ

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: