Giá xăng ngày mai có thể tăng lần thứ 7 liên tiếp, phá vỡ kỷ lục 33.000 đồng/lít?

(CLO) Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, nếu không sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước có thể tăng lần thứ 7 liên tiếp, thiết lập kỷ lục 33.000 đồng/lít.

Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật tới ngày 15/6 cho thấy, giá xăng dầu trên thị trường Singapore đang có xu hướng tăng, nhưng mức tăng không đáng kể so với thời điểm điều chỉnh gần đây nhất (13/6).

Cụ thể, giá xăng RON 92 ghi nhận ở mức 151,61 USD/thùng, giá xăng RON 95 là 158,11 USD/thùng, dầu hỏa tăng lên ngưỡng 169,6 USD/thùng.

gia xang ngay mai co the tang lan thu 7 lien tiep pha vo ky luc 33000 dong lit hinh 1

Trong kỳ điều chỉnh ngày mai, nếu không sử dụng quỹ bình ổn, giá xăng dầu trong nước có thể tăng lần thứ 7 liên tiếp, thiết lập kỷ lục 33.000 đồng/lít.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết: Với mức được ghi nhận vào ngày 15/6, nếu không sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, giá xăng trong kỳ điều chỉnh ngày mai (21/6) sẽ tăng khoảng 200 - 700 đồng/lít, tùy loại. 

Nếu chuyện này xảy ra, giá xăng trong nước có kỳ điều chỉnh tăng thứ 7 liên tiếp. Giá xăng sẽ thiết lập mức giá kỷ lục mới, riêng xăng RON 95 sẽ vượt ngưỡng 33.000 đồng/lít. 

Trong trường hợp Liên Bộ Tài chính - Công Thương sử dụng quỹ, có thể giá sẽ đứng yên.

“Theo tôi, dù nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đang âm, nhưng rất có thể trong kỳ điều chỉnh ngày mai vẫn sẽ sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Bởi vì, giá xăng hiện đã neo ở mức cao kỷ lục, và ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân và quá trình phục hồi kinh tế”, vị này nói.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá dầu đang có xu hướng giảm trong vài phiên giao dịch gần đây. Cụ thể, giá dầu thô Brent giao tháng 8 đã giảm 6,69 USD, tương đương 5,58%, xuống 113,12 USD một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ giao tháng 7 giảm 8,03 USD, tương đương 6,83% xuống còn 109,6 USD một thùng.

Trước đó, Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong nước. Theo đó, cơ quan này tiếp tục đề xuất giảm 500-1.000 đồng/lít thuế bảo vệ môi trường đối với các mặt hàng xăng, dầu (tùy loại) trong nước, với mục tiêu kìm đà tăng giá của mặt hàng này.

Trong lần thứ 2 đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường này, các mặt hàng xăng, dầu trong nước đều được đề xuất giảm kịch khung về mức sàn, bao gồm giảm 50% thuế bảo vệ môi trường hiện tại, tương đương 1.000 đồng/lít với các mặt hàng xăng, từ 2.000 đồng/lít hiện tại; giảm từ 1.500 đồng/lít xuống 1.000 đồng/lít thuế với nhiên liệu bay; dầu diesel giảm từ 1.000 đồng/lít xuống 500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn giảm từ 1.000 đồng/lít xuống 300 đồng/lít; mỡ nhờn giảm từ 1.000 đồng/kg xuống 300 đồng/kg.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: