Tối 9/7, Bộ Công Thương thông báo sẽ thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ. Theo đó, thay vì 15h như mọi lần, giá xăng dầu sẽ được thay đổi vào 0h ngày 11/7.
Theo Bộ Công Thương, việc thay đổi giờ điều chỉnh là để thực hiện Nghị quyết 20/2022/UBTVQH15 về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn có hiệu lực từ ngày 11/7 đến hết ngày 31/12. Như vậy, việc thay đổi thời gian điều chỉnh giá xăng là để phù hợp với thời điểm giảm thuế.
Giá xăng trên thị trường thế giới đã “đổi chiều” trong 3 phiên giao dịch gần đây. Nhờ đó, trong kỳ điều chỉnh ngày 11/7, giá xăng trong nước có thể giảm 3.000 - 3.500 đồng/lít.
"Do vậy, công tác chuẩn bị điều hành giá sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 19h - 23h ngày 10/7. Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu bố trí nhân sự, đầu mối liên hệ để nhận thông tin, điều chỉnh giá trong hệ thống phân phối của doanh nghiệp phù hợp với quy định", Bộ Công Thương thông tin.
Theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật tới ngày 5/7, giá xăng cơ sở trên thị trường Singapore vẫn neo ở mức rất cao và tăng nhẹ so với ngày 1/7. Cụ thể, xăng E5-RON92 có giá 138,39 USD/thùng, xăng RON95 có giá 147,38 USD/thùng.
Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội cho biết: Giá xăng trên thị trường thế giới đã “đổi chiều” trong 3 phiên giao dịch gần đây. Đặc biệt, trong phiên giao dịch ngày 8/7, giá xăng đã giảm sâu xuống 120 USD/thùng.
Với mức giảm như trên, giá xăng trong nước có thể giảm 2.000 - 2.500 đồng/lít trong kỳ điều chỉnh vào rạng sáng mai, cộng thêm mức giảm 1.000 đồng/lít, thuế bảo vệ môi trường. Như vậy, giá xăng ngày mai có thể giảm 3.000 - 3.500 đồng/lít và rơi xuống ngưỡng 28.000 - 29.000 đồng/lít.
“Tất nhiên, trong trường hợp Liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập quỹ bình ổn giá, có thể giá xăng sẽ giảm trên dưới 3.000 đồng/lít. Nhưng nếu trích quỹ, mức giảm sẽ thấp hơn, dao động trong khoảng 2.300 - 2.700 đồng/lít”, vị này nói.
Trong khi đó, một lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác cho rằng: Khả năng cao Liên Bộ sẽ không trích lập quỹ bình ổn xăng dầu. Bởi lẽ, nếu giá xăng giảm 3.000 đồng/lít, thì giá bán lẻ vẫn ở mức cao.
“Mức giá 28.000 - 29.000 đồng/lít vẫn là cao so với mặt bằng chung mọi năm. Do đó, tôi cho rằng, dù hiện nay nhiều doanh nghiệp đang bị âm quỹ, song để ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, có lẽ sẽ không trích quỹ”, vị này nói thêm.
Nếu đúng như dự báo, thì đây sẽ lần giảm thứ 2 sau 7 lần điều chỉnh tăng “phi mã”. và đây sẽ là lần giảm mạnh nhất từ đầu năm tới nay. Được biết, Trong thời gian tới, giá xăng có thể sẽ tiếp tục giảm sâu nhờ vào các chính sách giảm thuế khác đang được nghiên cứu.
Tại cuộc họp chiều 8/7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đề nghị Bộ Tài chính xử lý nhanh giải pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT nếu còn dư địa, tránh tác động lớn đến CPI.
Tại kỳ điều hành ngày 1/7, giá xăng E5 RON 92 trong nước đã có kỳ giảm đầu tiên đưa mặt hàng này về mức 30.890 đồng/lít còn xăng RON 95 còn 32.760 đồng/lít, dầu diesel xuống 29.610 đồng/lít.