Giải báo chí 'Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc': Vinh danh những tác phẩm ấn tượng, cổ vũ phát huy tinh thần đoàn kết

Tham dự Lễ trao giải có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải; bà Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa X; ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam… cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí trong Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm báo chí được vinh danh tại lễ trao giải.

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 1

Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, trong mùa Giải thứ XVI, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” tiếp tục quy tụ được sự tham gia của nhiều cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31/7/2024, Ban Tổ chức Giải đã nhận được 2.135 bài thi hợp lệ của 5 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Ban Chỉ đạo, Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã nghiêm túc, trách nhiệm và công tâm trong quá trình chỉ đạo, tổ chức chấm, thảo luận đi đến thống nhất lựa chọn và đề nghị trao giải cho 90 tác phẩm xuất sắc thuộc 5 loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí.

Theo đánh giá của Hội đồng Chung khảo, 90 tác phẩm đoạt giải năm nay là những tác phẩm ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, bám sát thực tiễn, có tính thời sự, mang hơi thở cuộc sống, từ đó góp phần cổ vũ và phát huy tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo trong nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 2

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Giải A cho các tác giả đoạt giải.

Trong mùa giải thứ XVI, năm 2023-2024, 5 giải A Giải báo chí “ Vì sự nghiệp Đại Đoàn kết toàn dân tộc” được trao cho các tác phẩm: Loạt 5 bài: “Đảng chịu sự giám sát của Nhân dân - Gốc vững, cây bền, muôn sự đều nên” của nhóm tác giả: Phương Quyên, Văn Toán, Nguyễn Trung, Hương Giang, Võ Mạnh Hảo, Hoàng Tuấn Sơn, Nhất Sơn đăng trên Báo Nhân dân; tác phẩm Loạt 3 bài: Từ lời kêu gọi thắp sáng vùng cao của Đảng đến kỳ tích giáo dục Điện Biên của nhóm tác giả: Phạm Mai, Thùy Giang; Đăng trên Báo điện tử VietnamPlus; tác phẩm: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Người của nhân dân - Người của lịch sử của nhóm tác giả: Nguyễn Vũ Duy, Nguyễn Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Lại Thị Hoa, phát sóng trên VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam; Tác phẩm phim tài liệu: Đại đoàn kết vì Việt Nam hùng cường của nhóm tác giả: Trương Trang, Lê Nguyễn, Việt Hùng, Trọng Thịnh, Anh Nhật, Thế Anh, phát sóng trên VTV5, Đài Truyền hình Việt Nam; Tác phẩm phóng sự ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt cán bộ Mặt trận Tổ quốc tiêu biểu toàn quốc của tác giả Đăng Khoa đăng trên Báo điện tử Nhân dân.

Có thể khẳng định, Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” là một trong những hoạt động quan trọng của MTTQ Việt Nam, với khát vọng xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao ý chí tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức; lấy mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; chung lo vận mệnh của đất nước, vững tâm, vững tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cùng với đó đã có 14 giải B, 29 giải C, 42 giải khuyến khích được trao cho các tác phẩm báo chí xuất sắc thuộc các loại hình báo chí.

Một số hình ảnh tại Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024:

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 3

Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 4

Ông Mai Văn Chính - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao Giải B cho các tác giả đoạt giải.

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 5

Loạt 5 bài: Từ Vĩnh Linh tới Tân Kỳ - Cuộc trường chinh vạn dặm, nhóm tác giả: Sơn Bách, Thành Đạt, Hồng Minh, Minh Thu, Ngọc Khánh - Báo điện tử Nhân dân nhận giải B.

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 6

Nhà báo Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Trung tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao Giải C cho các tác giả đoạt giải.

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 7

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương; Giám đốc khối tiếp thị, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam Thái Minh Diễm Tú trao Giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải.

giai bao chi vi su nghiep dai doan ket toan dan toc vinh danh nhung tac pham an tuong co vu phat huy tinh than doan ket hinh 8

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024.

Xem thêm

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

Luật Báo chí 2025: Quản trị rủi ro pháp lý từ nguồn tin đến xuất bản

(CLO) Luật Báo chí 2025 đặt hoạt động báo chí trong một không gian pháp lý mới, gắn chặt hơn với môi trường số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Trong bối cảnh đó, rủi ro pháp lý của một tác phẩm báo chí không còn chỉ nằm ở nội dung bài viết, mà có thể xuất hiện ở nhiều khâu, từ thu thập thông tin, xác minh, biên tập, sử dụng AI đến xuất bản, phân phối, chỉnh sửa và cải chính.

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

Lan tỏa những giá trị từ sự nghiệp và di sản báo chí Huỳnh Thúc Kháng

(CLO) Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), những giá trị từ cuộc đời, sự nghiệp và di sản báo chí của ông tiếp tục được nhìn nhận không chỉ ở ý nghĩa lịch sử, mà còn ở những giá trị nghề nghiệp vẫn còn nguyên ý nghĩa đối với báo chí hôm nay.

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

Luật Báo chí 2025 và trách nhiệm pháp lý của báo chí truyền hình từ tác phẩm gốc đến các phiên bản số

(NB&CL) Luật Báo chí 2025 mở rộng trách nhiệm của cơ quan báo chí từ tác phẩm phát sóng sang toàn bộ vòng đời nội dung trên không gian mạng. Với báo chí truyền hình, mỗi lần cắt dựng, đổi tiêu đề, thumbnail hay chuyển thể sang video ngắn đều có thể làm thay đổi cách công chúng tiếp nhận thông tin, đặt ra yêu cầu mới về kiểm soát nội dung và phân định trách nhiệm trên từng nền tảng.

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số

(CLO) Sáng 30/9, Báo Bảo vệ Pháp luật tổ chức Hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trong sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa”. Tại đây, đại diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp,... đã tập trung nhận diện những phương thức, thủ đoạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ mới, nhất là trên môi trường số, đồng thời trao đổi giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bên để nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trong lĩnh vực này.

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

Khi sự kiện thành một phần của hoạt động báo chí

(CLO) Không còn chỉ là những cuộc gặp gỡ độc giả hay hoạt động bên lề, sự kiện đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong cách các tòa soạn xây dựng thương hiệu, tạo nội dung và phát triển doanh thu.

Cỡ chữ bài viết: