Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam: Phần thưởng xứng đáng cho những tay vợt xuất sắc

Chủ nhật, 04/10/2020 20:15 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 04/10, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp UBND TP. Hà Nội tổ chức đã chính thức bế mạc tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Bài liên quan

Sau ba ngày thi đấu sôi nổi, Ban tổ chức đã tìm được nhà vô địch của mùa giải, đã được trao cho các vận động viên (VĐV) ở 14 nội dung thi đấu. Các VĐV đến từ các tỉnh, thành phố và các cơ quan báo chí trung ương, trong đó có nhiều tay vợt đã có thành tích xuất sắc trong giới báo chí nước nhà.

Giải đấu năm nay đã diễn ra lôi cuốn, hấp dẫn và kịch tính ngay từ ngày đầu khai mạc cho thấy bước phát triển mới về chất lượng chuyên môn của vận động viên - nhà báo.

Ban tổ chức trao giải thưởng phong cách cho Liên Chi Hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Ban tổ chức trao giải thưởng phong cách cho Liên Chi Hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Nhiều tay vợt hàng đầu vẫn tiếp tục giữ và thể hiện phong độ, thi đấu tự tin có bản lĩnh. Ngoài ra, giải đấu lần này cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của các tay vợt tài năng trẻ có chiến thuật. Nổi bật nhất vẫn là các vận động viên - nhà báo nữ, họ có kỹ thuật đánh bóng phức tạp và khả năng chơi tiến công nhanh.

Đây cũng là kỳ giải có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức, có nhân lực và cơ sở vật chất tạo điều kiện thi đấu tốt nhất cho các VĐV, khuyến khích các VĐV nâng cao chất lượng chuyên môn, thu hút sự quan tâm của khán giả, người hâm mộ bóng bàn.

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao giải thưởng Hoa khôi cho VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài TH TP HCM và Á khôi cho VĐV Nguyễn Thị Bích Chi (Đài Truyền hình Việt Nam). Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao giải thưởng Hoa khôi cho VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài TH TP HCM và Á khôi cho VĐV Nguyễn Thị Bích Chi (Đài Truyền hình Việt Nam). Ảnh: Sơn Hải

Những bất ngờ của giải đấu không chỉ vòng loại, khi vào tứ kết, bán kết, chung kết các VĐV đã cống hiến cho người xem những trận cầu hấp dẫn. Tất cả để cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng cao của giải đấu - Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại giải năm nay, Ban Tổ chức đã trao 152 bộ huy chương, trong đó có 38 bộ huy chương vàng, 38 bộ huy chương bạc, 74 bộ huy chương Đồng tặng các vận động viên xuất sắc ở 14 nội dung thi đấu. Báo Nhà báo và Công luận xin gửi tới độc giả những hình ảnh buổi trao cúp, huy chương và một số danh hiệu khác:

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao giải nội dung đơn nam lãnh đạo, giải nhất thuộc về VĐV Võ Đại Hải - Tạp chí khoa học lâm nghiệp Việt Nam; nhì là VĐV Phạm Văn Thành - HNB tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Sơn Hải

Nhà báo Hồ Quang Lợi trao giải nội dung đơn nam lãnh đạo, giải nhất thuộc về VĐV Võ Đại Hải - Tạp chí khoa học lâm nghiệp Việt Nam; nhì là VĐV Phạm Văn Thành - HNB tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Sơn Hải

Nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo trao giải nội dung Đơn nữ Lãnh đạo, giải Nhất VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn Nghệ); Nhì VĐV Nguyễn Thị Mai Hương Đài PTTH Hà Nội. Ảnh: Sơn Hải

Nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo trao giải nội dung Đơn nữ Lãnh đạo, giải Nhất VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn Nghệ); Nhì VĐV Nguyễn Thị Mai Hương Đài PTTH Hà Nội. Ảnh: Sơn Hải

Nội dung đôi nam lãnh đạo, giải nhất nhất VĐV Vũ Anh Thao + Phạm Thế Thuyên (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình); Nhì VĐV Vũ Đình Minh + Võ Tiến Dũng (LCH Nhà báo Báo Nhân dân). Ảnh: Sơn Hải

Nội dung đôi nam lãnh đạo, giải nhất nhất VĐV Vũ Anh Thao + Phạm Thế Thuyên (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình); Nhì VĐV Vũ Đình Minh + Võ Tiến Dũng (LCH Nhà báo Báo Nhân dân). Ảnh: Sơn Hải

LCH Nhà báo Công an nhận cúp và huy chương ở nội dung đồng đội nam. Ảnh: Sơn Hải

LCH Nhà báo Công an nhận cúp và huy chương ở nội dung đồng đội nam. Ảnh: Sơn Hải

LCH Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam nhận cúp và huy chương ở nội dung đồng đội nữ. Ảnh: Sơn Hải

LCH Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam nhận cúp và huy chương ở nội dung đồng đội nữ. Ảnh: Sơn Hải

Ban tổ chức trao huy chương cho nội dung đồng đội nam. Ảnh: Sơn Hải

Ban tổ chức trao huy chương cho nội dung đồng đội nam. Ảnh: Sơn Hải

Trao thưởng nội dung đơn nam trên 45 tuổi trở lên, giải nhất thuộc về VĐV Trương Văn Long - Đài truyền hình Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Trao thưởng nội dung đơn nam trên 45 tuổi trở lên, giải nhất thuộc về VĐV Trương Văn Long - Đài truyền hình Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Lãnh đạo Hội Nhà báo trao giải nội dung đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, giải nhất thuộc về VĐV Đỗ Kim Anh - Đài PTTH Hà Nội, nhì VĐV Huỳnh Lệ Ngọc - Đài PTTH TP HCM. Ảnh: Sơn Hải

Lãnh đạo Hội Nhà báo trao giải nội dung đơn nữ từ 45 tuổi trở lên, giải nhất thuộc về VĐV Đỗ Kim Anh - Đài PTTH Hà Nội, nhì VĐV Huỳnh Lệ Ngọc - Đài PTTH TP HCM. Ảnh: Sơn Hải

Trao giải nội dung nữ dưới 45 tuổi, giải nhất VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam); Nhì VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài TH TP HCM. Ảnh: Sơn Hải

Trao giải nội dung nữ dưới 45 tuổi, giải nhất VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam); Nhì VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài TH TP HCM. Ảnh: Sơn Hải

Nội dung đơn nam dưới 45, giải Nhất thuộc về VĐV Trần Quang Hòa – LCH Báo Công an; VĐV Nhì Vũ Huy Toản – Báo Thái Nguyên. Ảnh: Sơn Hải

Nội dung đơn nam dưới 45, giải Nhất thuộc về VĐV Trần Quang Hòa – LCH Báo Công an; VĐV Nhì Vũ Huy Toản – Báo Thái Nguyên. Ảnh: Sơn Hải

Ở nội dung đôi nam, giải Nhất VĐV Nguyễn Trang Dũng + Trần Quang Hòa LCH báo Bộ Công an; Nhì Mạc Xuân Tùng + Lê Viên Hải (Tạp chí thể thao). Ảnh: Sơn Hải

Ở nội dung đôi nam, giải Nhất VĐV Nguyễn Trang Dũng + Trần Quang Hòa LCH báo Bộ Công an; Nhì Mạc Xuân Tùng + Lê Viên Hải (Tạp chí thể thao). Ảnh: Sơn Hải

Nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi, giải Nhất VĐV Nguyễn Sơn Nam + Nguyễn Thị Mai Hương Đài PTTH Hà Nội, Nhì VĐV Phạm Thế Vân + Đỗ Kim Anh (Đài PTTH Hà Nội). Ảnh: Sơn Hải

Nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi, giải Nhất VĐV Nguyễn Sơn Nam + Nguyễn Thị Mai Hương Đài PTTH Hà Nội, Nhì VĐV Phạm Thế Vân + Đỗ Kim Anh (Đài PTTH Hà Nội). Ảnh: Sơn Hải

Nội dung Đôi nam nữ, giải Nhất VĐV Nguyễn Trang Dũng (LCH báo Bộ Công an) + VĐV Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng Nói Việt Nam); Nhì Hồ Phương Đông + Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam). Ảnh: Sơn Hải

Nội dung Đôi nam nữ, giải Nhất VĐV Nguyễn Trang Dũng (LCH báo Bộ Công an) + VĐV Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng Nói Việt Nam); Nhì Hồ Phương Đông + Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam). Ảnh: Sơn Hải

Lê Tâm

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội