Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 đã khép lại thành công

Chủ nhật, 04/10/2020 19:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 04/10, tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức đã diễn ra lễ bế mạc, trao giải các nội dung thi đấu của Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020.

Tham dự Lễ bế mạc giải có các đồng chí: Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020; nhà báo Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Kiều Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP. Hà Nội, Phó Tổng giám đốc, Phó Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội...

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt (02 - 04/10), Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV- năm 2020 đã khép lại thành công trong sự phấn khởi, niềm vui lớn của những người làm báo cả nước và người hâm mộ.

Các trận đấu chung kết diễn ra chiều ngày 04/10 tại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV- năm 2020. Ảnh Sơn Hải

Các trận đấu chung kết diễn ra chiều ngày 04/10 tại Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV- năm 2020. Ảnh Sơn Hải

Đặc biệt, trong ngày 04/10 đã diễn ra những trận chung kết, tranh tài đầy máu lửa hấp dẫn nhất của Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam, Lễ Bế mạc và trao giải đã được tổ chức ngay sau đó.

Phát biểu tại lễ Bế mạc giải, đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải cho biết: Sau 03 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020 đã khép lại trong niềm lạc quan, phấn khởi, niềm vui của giới báo chí cả nước và người hâm mộ. Về dự giải tranh tài lần này có 208 VĐV của 44 đoàn đến từ các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí ở mọi miền đất nước. Các VĐV đã thực hiện thành công 14 nội dung thi đấu theo Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 phát biểu tại lễ Bế mạc Giải. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV - năm 2020 phát biểu tại lễ Bế mạc Giải. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết thêm: Với tinh thần giao lưu, học hỏi, đoàn kết và tinh thần thể thao cao thượng, các VĐV đã cống hiến cho Giải những trận bóng hay, những cuộc giao đấu quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số và giờ đây các VĐV giành chiến thắng chuẩn bị bước lên bục vinh quang để đón nhận những chiếc cúp vô địch, những tấm huy chương cao quý của Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020.

"Để có một giải đấu thực sự có chất lượng, có uy tín, tương xứng với sự tiến bộ sau 13 lần tổ chức giải, trong điều kiện vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xuất bản vừa thực hiện phòng chống dịch, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đã quan tâm động viên, lãnh đạo, chỉ đạo được phong trào bóng bàn sôi nổi từ cơ sở. Từ đó, niềm đam mê bóng bàn của các Nhà báo, hội viên như được tiếp thêm sức mạnh” đồng chí Hồ Quang Lợi chia sẻ thêm.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác tổ chức, điều hành giải. Ảnh Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác tổ chức, điều hành giải. Ảnh Sơn Hải

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Nhiều gương mặt mới với những thành tích bất ngờ đã tạo nên sức hấp dẫn của giải, sức trẻ đã biết cách đọ sức với những cao thủ dày kinh nghiệm đã nhiều lần đoạt giải trước đây, và họ đã chinh phục đỉnh cao của giải đấu một cách thuyết phục trong sự yêu quý, tán thưởng của đồng chí, đồng nghiệp. Chúng ta sẽ còn lưu giữ mãi trong ký ức của mình ấn tượng đẹp về những trận đấu hay, những pha bóng ngoạn mục, sự nỗ lực chiến thắng của các VĐV, cũng những hoạt động đầy nhiệt huyết của Ban Tổ chức và sự quan tâm chia sẻ của người hâm mộ, của giới báo chí trong mùa Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020”.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch ở nội dung đồng đội nam cho Liên Chi hội Nhà báo Công an Nhân dân; Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam đoạt Cúp vô địch đồng đội nữ. Ban Tổ chức cũng trao 152 huy chương gồm 38 Huy chương Vàng, 38 Huy chương Bạc và 76 Huy chương Đồng ở 14 nội dung thi đấu: Đơn nam lãnh đạo; Đơn nữ lãnh đạo; Đơn nam từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam dưới 45 tuổi; Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đôi nam có lãnh đạo; Đôi nữ có lãnh đạo; Đôi nam; Đôi nữ; Đôi nam nữ (từ 45 tuổi trở lên); Đôi nam nữ (dưới 45 tuổi). Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao các Giải phụ: Hoa khôi, Á khôi, Giải phong cách, Giải vận động viên cao tuổi nhất...

Các Trọng tài của Giải đã làm việc công tâm và nghiêm túc trong ba ngày diễn ra các cuộc tranh tài. Ảnh: Sơn Hải

Các Trọng tài của Giải đã làm việc công tâm và nghiêm túc trong ba ngày diễn ra các cuộc tranh tài. Ảnh: Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi cũng biểu dương các thành viên Ban tổ chức và các trọng tài đã làm việc trách nhiệm, trung thực, khách quan để có được kết quả thi đấu xứng đáng với tài năng và sự nổ lực rèn luyện của các VĐV.

Nhân dịp này lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cũng trân trọng cảm ơn UBND TP Hà Nội, Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Sở VHTT Hà Nội, Đài PTTH Hà Nội, nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức cùng các cơ quan đơn vị liên quan đã tạo mọi thuận lợi và thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức giải hiệu quả nhất.

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao cúp và huy chương cho LCH Báo Công an, đơn vị dành giải nhất nội dung đồng đội nam. Ảnh Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao cúp và huy chương cho LCH Báo Công an, đơn vị dành giải nhất nội dung đồng đội nam. Ảnh Sơn Hải

Đồng thời cảm ơn các nhà tài trợ gồm: Tập đoàn Vingroup; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Tổng công ty đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO); Công ty cổ phần thương mại Modem Fare-Đại diện độc quyền thương hiệu Double Fish ở Việt Nam đã đồng hành giúp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XIV năm 2020.

Cuối cùng, đồng chí Hồ Quang Lợi chia sẻ: "Chúng ta chia tay Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam năm nay trong không khí tin tưởng, phấn khởi, đoàn kết và niềm tự hào về một mùa giải thành công trên mong đợi. Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cấp hội, các cơ quan báo chí quan tâm hơn nữa đến phong trào thể dục thể thao nói chung và môn bóng bàn nói riêng, để rồi đến hẹn lại lên, mùa giải năm sau chúng ta có thêm nhiều VĐV mới và chất lượng thi đấu cao hơn".

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao cúp và huy chương vàng cho LCH Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị dành giải nhất nội dung đồng đội nữ. Ảnh Sơn Hải

Đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao cúp và huy chương vàng cho LCH Đài Truyền hình Việt Nam, đơn vị dành giải nhất nội dung đồng đội nữ. Ảnh Sơn Hải

Kết quả ở nội dung đồng đội nam: Giải nhất thuộc về LCH NB Bộ Công an; nhì Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình; giải ba Tạp Chí thể thao và Đài TTHVN.

Nội dung đồng đội nữ: nhất thuộc về Đài Truyền hình Việt Nam; nhì Đài PTTH Hà Nội; ba là Liên quân VOV + TTX Việt Nam và Liên quân HNB TP Hồ Chí Minh + Đài PTTH TP HCM.

Nội dung đơn nam lãnh đạo: Giải nhất thuộc về VĐV Võ Đại Hải - Tạp chí khoa học lâm nghiệp Việt Nam; nhì là VĐV Phạm Văn Thành - HNB tỉnh Hưng Yên; ba VĐV Bùi Văn Tưởng, HNB Hòa Bình và Ngô Việt Anh LCH Báo Nhân dân.

Nội dung đôi nam lãnh đạo: nhất VĐV Vũ Anh Thao + Phạm Thế Thuyên (Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình); Nhì VĐV Vũ Đình Minh + Võ Tiến Dũng (LCH Nhà báo Báo Nhân dân); Ba VĐV Tô Quang Phán + Đặng Ngọc Hải (Đài PTTH Hà Nội và Báo HànộiMới); Ba VĐV Đặng Quốc Huân + Lê Mạnh Cường ( Đài Truyền hình Việt Nam)

Nội dung Đơn nữ Lãnh đạo: Nhất VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn Nghệ); nhì Nguyễn Thị Mai Hương Đài PTTH Hà Nội; Ba VĐV Đỗ Thị Tuyến Thanh, LCH Cơ quan TW HNB Việt Nam) Nguyễn Thị Hải Vân (LCH Cơ quan TW HNB Việt Nam).

Nội dung đôi nữ lãnh đạo: Nhất VĐV Nguyễn Thị Mai Hương + Nguyễn Lan Hương (Đài PTTH Hà Nội); Nhì VĐV Thân Thị Vân Anh (Báo Văn Nghệ) + Vũ Hồng Linh Báo TNTP Và Nhi đồng; Ba VĐV Đỗ Thị Tuyết Thanh + Nguyễn Thị Hải Vân (LCH Cơ quan TW HNB Việt Nam).

Nội dung đơn nam trên 45 tuổi: Nhất VĐV Trương Văn Long - Đài Truyền hình Việt Nam; nhì Hồ Phương Đông - Đài Truyền hình Việt Nam; ba Ngô Khánh Hòa – Đài Tiếng nói Việt Nam, Nguyễn Tiến Dũng – LCH Bộ Văn hóa thể thao – Du lịch.

Nội dung Đôi nữ: Nhất VĐV Đỗ Thị Kim Anh + Nguyễn Lan Hương (Đài PTTH Hà Nội); Nhì VĐV Lê Thị Hương Giang + Nguyễn Thị Bích Chi (Đài Truyền hình Việt Nam); Ba VĐV Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng Nói Việt Nam) + Mai Thanh Tú (TTX Việt Nam); Ba VĐV Trương Thị Tuyên + Nguyễn Thị Kim Thủy (Đài Truyền hình Việt Nam).

Nội dung Đôi nam nữ trên 45 tuổi: Nhất VĐV Nguyễn Sơn Nam + Nguyễn Thị Mai Hương Đài PTTH Hà Nội, Nhì VĐV Phạm Thế Vân + Đỗ Kim Anh (Đài PTTH Hà Nội), ba VĐV Trần Hòa Bình + Lê Thị Công Nhân (HNB TP Hồ Chí Minh + Đài PTTH HCM), ba VĐV Lê Anh Tuấn + Trương Thị Tuyên (Đài PTTH Hà Nội).

Cập nhật buổi thi đấu chiều ngày 04/10...

Nội dung đơn nam dưới 45: Nhất thuộc về VĐV Trần Quang Hòa – LCH Báo Bộ Công an; VĐV Nhì Vũ Huy Toản – Báo Thái Nguyên; Ba VĐV Phạm Thế Tuyên – HNB tỉnh Thái Bình; VĐV Mạc Xuân Tùng – Tạp chí thể thao.

Nội dung đôi nam: Nhất VĐV Nguyễn Trang Dũng + Trần Quang Hòa LCH báo Bộ Công an; Nhì Mạc Xuân Tùng + Lê Viên Hải (Tạp chí thể thao)

Nội dung Đôi nam nữ: Nhất VĐV Nguyễn Trang Dũng (LCH báo Bộ Công an) + VĐV Trần Thị Diệu Hương (Đài Tiếng Nói Việt Nam); Nhì Hồ Phương Đông + Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam)

Nội dung Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên: Nhất VĐV Đỗ Kim Anh - Đài PTTH Hà Nội; Nhì VĐV Huỳnh Lệ Ngọc Đài PTTH HCM; Ba VĐV Trương Thị Tuyên (Đài Truyền hình Việt Nam), VĐV Lê Thị Công Nhân (HNB TP Hồ Chí Minh)

Nội dung Nữ dưới 45 tuổi: Nhất VĐV Lê Thị Hương Giang (Đài Truyền hình Việt Nam); Nhì VĐV Trần Minh Cát Vũ - Đài PTTH HCM; Ba VĐV Nguyễn Thanh Thương – (Đài PTTH HCM), VĐV Nguyễn Phương Châm (HNB tỉnh Hưng Yên).

Lê Tâm

Tin khác

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

Hội Nhà báo TP Hà Nội bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, dựng sản phẩm báo chí Longform

(CLO) Ngày 27/3, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kỹ năng, phương pháp, tư duy dựng sản phẩm Longform bằng Canva và Sway cho các học viên là biên tập, phóng viên của các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Công tác hội
Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ Báo Đảng các tỉnh Tây Bắc mở rộng

(CLO) Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ; 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại tỉnh Sơn La, ngày 23/3, Báo Sơn La tổ chức giải thể thao Phan Xi Păng Báo Đảng các tỉnh khu vực Trung du - Miền núi phía Tây Bắc lần thứ XVI, năm 2024.

Công tác hội
Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

Báo chí Cách mạng Việt Nam - thay đổi mạnh mẽ để giữ vững vị thế, hội nhập thế giới

(NB&CL) Lần đầu tiên, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh để thảo luận, mổ xẻ và đưa ra giải pháp về các vấn đề bức thiết nhất của báo chí Việt Nam.

Công tác hội
Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

Hội Báo toàn quốc 2024: Quy mô, sôi động, giàu cảm xúc, nhiều ý nghĩa thiết thực

(NB&CL) Hội Báo Toàn quốc 2024 - một trong những sự kiện quy mô của giới báo chí trong năm 2024 - đã thực sự để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người làm báo và công chúng báo chí cả nước, là điểm nhấn về tính chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Công tác hội
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội phóng viên thường trú địa phương, bài học từ báo Thanh Niên

(CLO) Theo nhà báo Dương Danh Hữu: “Chính quyền địa phương cần có cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời cho các cơ quan báo chí và phóng viên thường trú. Thông tin cần được cung cấp nhanh chóng, đầy đủ, thường xuyên, đặc biệt là thông tin liên quan đến các vấn đề nóng được dư luận đặc biệt quan tâm”.

Công tác hội