Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 19: Tôn vinh những tình yêu với Hà Nội

(CLO) Trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chiều 2/10, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026 đã diễn ra, tôn vinh những cá nhân, tác phẩm, ý tưởng và việc làm có giá trị, thể hiện tình yêu sâu sắc với Thủ đô.

Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) phối hợp với gia đình cố họa sĩ Bùi Xuân Phái thành lập từ năm 2008, nhằm tôn vinh những tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm có giá trị khoa học, nghệ thuật, thấm đượm tình yêu Hà Nội.

Mùa giải thứ 19 ghi nhận nhiều đóng góp trên các lĩnh vực sáng tác nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản, tổ chức hoạt động văn hóa, giao lưu quốc tế và phát triển không gian đô thị. Từ danh sách dự kiến đề cử, qua các vòng sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 11 đề cử chính thức thuộc các hạng mục Giải thưởng Lớn, Tác phẩm, Việc làm và Ý tưởng.

clo_br_anh-man-hinh-2026-10-02-luc-192416.png
Đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19

Hội đồng Giám khảo năm nay do PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Chủ tịch. Các thành viên gồm PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam; TS.KTS Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội; nhà báo Nguyễn Thiện Thuật, Tổng Biên tập Báo Thể thao và Văn hóa.

Tôn vinh nhà thơ Bằng Việt

Giải thưởng Lớn năm 2026 được trao cho nhà thơ Bằng Việt, ghi nhận hành trình sáng tạo và những cống hiến bền bỉ của ông đối với văn học, nghệ thuật và đời sống văn hóa Thủ đô.

Hà Nội là nguồn cảm hứng xuyên suốt trong sáng tác của nhà thơ Bằng Việt. Ông có khoảng 30 bài thơ viết riêng về thành phố, trong đó có những tác phẩm như “Trở lại trái tim mình” (1967), “Đất này, Thăng Long - Hà Nội” (1973), “Trò chuyện với Thành phố của đời mình” (1974). Những sáng tác này ghi dấu tình cảm và suy ngẫm của ông về Hà Nội qua nhiều giai đoạn lịch sử.

clo_br_anh-man-hinh-2026-10-02-luc-190931.png
Giải thưởng Lớn năm 2026 được trao cho nhà thơ Bằng Việt (bìa phải) - Từ "Một chút thầm thì trong tình yêu Hà Nội" đến những cống hiến bền bỉ cho "thành phố của đời mình"

Bên cạnh sáng tác, nhà thơ Bằng Việt còn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu văn hóa, lịch sử Thăng Long - Hà Nội qua các công trình như “Kẻ sĩ Thăng Long”, “Kinh đô Rồng” cùng nhiều tuyển tập về văn chương, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Ông cũng có nhiều năm tham gia công tác tổ chức, quản lý văn học, nghệ thuật và quản lý nhà nước của Thủ đô, với nhiều đề xuất, sáng kiến cho đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật Hà Nội.

Ở hạng mục Tác phẩm, hai giải thưởng được trao cho loạt tranh sơn mài về cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương và vở cải lương “Người con gái Hà Thành” của Nhà hát Cải lương Hà Nội. Vở kịch “Quân khu Nam Đồng” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam nhận tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo.

Hạng mục Việc làm vinh danh Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội tổ chức; cùng chuỗi hoạt động phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thực hiện.

Ở hạng mục Ý tưởng, giải thưởng được trao cho Đề án thí điểm tổ chức không gian văn hóa, tuyến phố đi bộ phố Thành Thái, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

clo_br_anh-man-hinh-2026-10-02-luc-191029.png
Đại diện Văn Miếu - Quốc Tử Giám nhận giải Hạng mục Việc làm

Theo ban tổ chức, từ 11 đề cử chính thức, Hội đồng Giám khảo đã quyết định trao 6 giải thưởng và 1 tặng thưởng. PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ cho biết các đề cử năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, khiến quá trình lựa chọn phải được cân nhắc kỹ qua nhiều vòng.

Nhà báo Hồ Quang Lợi cũng đánh giá các đề cử phong phú, chất lượng, mỗi đề cử đều có cơ sở để xem xét trao giải. Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng bên cạnh các tác phẩm văn học, nghệ thuật, mùa giải năm nay ghi nhận nhiều việc làm góp phần cải thiện diện mạo, chất lượng sống của Hà Nội.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, Ban tổ chức giới thiệu không gian trưng bày với 40 pano giới thiệu các tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm tiêu biểu. Một số tác phẩm sơn mài khổ lớn trong loạt tranh cầu Long Biên của họa sĩ Thành Chương cũng được giới thiệu tới công chúng.

clo_br_anh-man-hinh-2026-10-02-luc-191835.png
Vở kịch “Quân khu Nam Đồng” của Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam nhận tặng thưởng của Hội đồng Giám khảo
clo_br_anh-man-hinh-2026-10-02-luc-191846.png
Vở cải lương "Người con gái Hà Thành" của Nhà hát Cải lương Hà Nội (kịch bản Nguyễn Toàn Thắng; đạo diễn NSND Triệu Trung Kiên) được trao giải đề cử tác phẩm
clo_br_anh-man-hinh-2026-10-02-luc-191904.png
Nhiều hạng mục giải thưởng khác được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 19
clo_br_anh-man-hinh-2026-10-02-luc-193041.png
Công chúng tham quan không gian trưng bày tác phẩm được đề cử tại Giải thưởng Bùi Xuân Phái lần thứ 19

Qua 19 mùa tổ chức, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội đã có hơn 170 tác giả, tác phẩm, ý tưởng và việc làm được công nhận là đề cử chính thức, với hơn 75 giải thưởng được trao.

Trong đó có 17 Giải thưởng Lớn dành cho nhiều văn nghệ sĩ, nhà nghiên cứu tên tuổi như nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc, nhà văn Tô Hoài, nhạc sĩ Phú Quang, đạo diễn Đặng Nhật Minh, GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính hay nhạc sĩ Trần Tiến.

Giải thưởng qua đó tiếp tục trở thành một hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần ghi nhận những đóng góp cho Hà Nội và cho thấy tình yêu Thủ đô được thể hiện ngày càng đa dạng, từ sáng tạo nghệ thuật, bảo tồn di sản đến những ý tưởng và việc làm gắn với đời sống đương đại.

Xem thêm

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 trở lại với Dàn nhạc Giao hưởng London và những nghệ sĩ hàng đầu thế giới

Mùa thu này, công chúng yêu nhạc cổ điển tại Hà Nội tiếp tục có cơ hội thưởng thức thanh âm giao hưởng đến từ một trong những dàn nhạc danh tiếng thế giới tại Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert 2026 (VACC 2026). Diễn ra trong hai đêm 02 và 03/10 tại Nhà hát Hồ Gươm, chương trình đánh dấu sự trở lại của Dàn nhạc Giao hưởng London (London Symphony Orchestra - LSO), cùng nhạc trưởng Sir Antonio Pappano và hai nghệ sĩ độc tấu Benjamin Marquise Gilmore, Eivind Ringstad.

Sân khấu Việt Nam mở rộng không gian giao lưu tại Pháp

Sân khấu Việt Nam mở rộng không gian giao lưu tại Pháp

(CLO) Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 giới thiệu diện mạo sân khấu Việt Nam giàu truyền thống, bản sắc và năng động, sáng tạo, đồng thời mở rộng cơ hội giao lưu, đồng sáng tạo giữa nghệ sĩ hai nước Việt Nam - Pháp.

Bổ sung 7 nhiệm vụ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa

Bổ sung 7 nhiệm vụ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa

(CLO) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 299/NQ-CP, bổ sung 7 nhiệm vụ vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó có xây dựng dữ liệu nền tảng về văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo văn hóa.

Khai thác bối cảnh di sản trong điện ảnh: Đánh đổi ngắn hạn hay đồng hành bền vững?

Khai thác bối cảnh di sản trong điện ảnh: Đánh đổi ngắn hạn hay đồng hành bền vững?

(NB&CL) Sự bùng nổ của các dự án điện ảnh lấy bối cảnh tại các không gian di sản đang mở ra cơ hội lớn cho công nghiệp văn hóa tại Việt Nam. Những không gian di tích, làng cổ, cảnh quan văn hóa không chỉ tạo nên sức hấp dẫn thị giác cho tác phẩm mà còn mở ra cơ hội quảng bá di sản, thúc đẩy du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm thế nào để nhu cầu sáng tạo của điện ảnh không trở thành áp lực lên di sản, từ đó mở ra hướng khai thác bền vững và lâu dài?

Làn sóng phim ngắn AI: Cần bộ lọc đủ mạnh để chặn ‘rác kỹ thuật số’

Làn sóng phim ngắn AI: Cần bộ lọc đủ mạnh để chặn ‘rác kỹ thuật số’

(CLO) Sự bùng nổ của các mô hình trí tuệ nhân tạo đang giúp việc làm phim ngắn trở nên siêu nhanh và siêu rẻ, nhưng cũng mở đường cho hàng loạt nội dung nhảm nhí, lệch chuẩn tràn ngập không gian mạng. Đã đến lúc cần một "bộ lọc" quản trị đủ mạnh từ pháp lý đến công nghệ để ngăn chặn "rác kỹ thuật số", thay vì thụ động chạy theo dọn dẹp hậu quả.

Từ vụ “Dũng trọc Hà Đông”, nhìn trách nhiệm của hệ sinh thái nội dung độc hại

Từ vụ “Dũng trọc Hà Đông”, nhìn trách nhiệm của hệ sinh thái nội dung độc hại

(CLO) Từ việc “Dũng trọc Hà Đông”, “Thật Mạnh” cùng 15 người bị khởi tố trong vụ án liên quan kênh YouTube “Đời TV”, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng không thể chỉ dừng ở việc gỡ video hoặc khóa tài khoản, mà cần làm rõ trách nhiệm trong cả chuỗi sản xuất, phát tán và kiếm tiền từ nội dung bị cáo buộc cổ xúy bạo lực.

Chấm chọn biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027

Chấm chọn biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027

(CLO) Ngày 30/9, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chủ trì cuộc họp Hội đồng chấm chọn mẫu thiết kế biểu trưng (logo) và bộ nhận diện hình ảnh Năm APEC Việt Nam 2027.

Dấu ấn cố đô - Khi sắc màu di sản điểm tô hành trình y khoa

Dấu ấn cố đô - Khi sắc màu di sản điểm tô hành trình y khoa

Trong khuôn khổ Tuần lễ Phẫu thuật Tạo hình - Vi phẫu 2026, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế (HIH) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tiếp đón đoàn chuyên gia ReSurge International (Hoa Kỳ) bằng những trải nghiệm mang đậm dấu ấn Cố đô. Từ hành trình sẻ chia tri thức và giá trị nhân văn trong y khoa đến Đại Nội, trà, nghệ thuật và văn hóa cung đình, chương trình mở ra sự kết nối đặc biệt giữa y khoa hiện đại, di sản Huế và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Cỡ chữ bài viết: