Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An lên tiếng về việc 2,5 điểm vẫn đỗ lớp 10 trường công lập

(CLO) Liên quan đến thông tin một thí sinh chỉ đạt 2,5 điểm vẫn trúng tuyển lớp 10 trường công lập, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An khẳng định đây là trường hợp cá biệt, không phản ánh chất lượng giáo dục đại trà của tỉnh.

Tại phiên thảo luận hội trường kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, một số đại biểu bày tỏ lo ngại về chất lượng giáo dục khi Trường THPT Nam Đàn 2 hạ điểm chuẩn trong đợt tuyển sinh thứ hai xuống chỉ còn 2,5 điểm (tổng 3 môn, đã bao gồm điểm ưu tiên).

Trả lời chất vấn, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: “Đây là lỗi của Hiệu trưởng nhà trường. Trên thực tế, chỉ có một thí sinh duy nhất trúng tuyển với mức điểm 2,5 trong đợt 2”.

Ảnh màn hình 2025-07-10 lúc 07.39.54
Ông Thái Văn Thành giải đáp về những băn khoăn của đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An về chất lượng giáo dục (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Thành cũng thông tin, Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 đã nhận trách nhiệm về việc này sau khi làm việc trực tiếp với lãnh đạo Sở.

Lý giải thêm, ông Thành cho biết Nam Đàn 2 là trường nằm ở khu vực vùng sâu, nơi không có trường tư thục hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, ông khẳng định: “Dù xét đến yếu tố vùng miền, công tác tuyển sinh vẫn cần đặt ‘cái lý’ lên trước. Trong trường hợp điểm quá thấp, cần định hướng các em theo học nghề – nơi vẫn cấp bằng tốt nghiệp THPT theo quy định”.

Ông nhấn mạnh, đây là cơ hội để tăng cường phân luồng học sinh sau THCS. Khi Luật Giáo dục nghề nghiệp được sửa đổi, các trường trung cấp nghề sẽ trở thành “trung học nghề”, được phép giảng dạy chương trình văn hóa THPT. Điều này giúp tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Về mặt tổng thể, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An khẳng định trường hợp tuyển sinh điểm thấp này không thể đại diện cho chất lượng giáo dục toàn tỉnh.

Chất lượng giáo dục đại trà phải được đánh giá qua các kỳ thi diện rộng, với đề thi thống nhất toàn quốc như kỳ thi tốt nghiệp THPT – vốn đánh giá năng lực theo chuẩn đầu ra chương trình GDPT 2018”, ông Thành nói.

Ông cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi theo đuổi giáo dục thật, chất lượng thật. Nghệ An đặt mục tiêu đào tạo ra học sinh có trí tuệ, bản lĩnh, năng lực, hội tụ đủ phẩm chất và kỹ năng để bước vào cuộc sống cũng như vào đại học với niềm tin và cốt cách của vùng đất học”.

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết, ông kỳ vọng sự việc vừa qua chỉ là trường hợp ngoại lệ. Đồng thời, ông bày tỏ niềm tin vào đội ngũ giáo dục của tỉnh và mong muốn ngành giáo dục tiếp tục giữ vững niềm tin, nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Xem thêm

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: