Giám đốc thương mại EU bác bỏ khả năng cắt đứt quan hệ với Trung Quốc của châu Âu

(CLO) EU sẽ không cắt đứt quan hệ kinh tế với Trung Quốc - một trong những đối tác thương mại lớn nhất của họ - nhưng cần phải tự bảo vệ mình, phó chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu cho biết hôm thứ Bảy khi phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Bund hàng năm ở Thượng Hải (Trung Quốc).

Ông Valdis Dombrovskis, đồng thời là ủy viên thương mại của Brussels, mô tả mối quan hệ giữa EU và Trung Quốc là “rất mất cân bằng”, khi châu Âu ghi nhận thâm hụt thương mại gần 400 tỷ euro (427 tỷ USD) vào năm 2022, trong khi tổng lưu lượng xuất nhập khẩu vượt quá euro. 865 tỷ, mức cao nhất mọi thời đại.

“Giảm rủi ro không phải là tách rời. Và EU không có ý định tách khỏi Trung Quốc”, quan chức này giải thích và nói thêm rằng khối này “cũng cần tự bảo vệ mình trong những tình huống khi sự cởi mở của khối này bị lạm dụng”.

giam doc thuong mai eu bac bo kha nang cat dut quan he voi trung quoc cua chau au hinh 1

Hình ảnh lá cờ liên minh châu Âu. Ảnh: AFP.

Bình luận của ông được đưa ra trước cuộc thảo luận cấp cao với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, bao gồm cả phó thủ tướng He Lifeng, dự kiến diễn ra vào tuần tới tại Bắc Kinh.

“Tạo ra một thị trường mở giữa các thành viên là một trong những nguyên tắc sáng lập của EU. Chúng tôi cũng cam kết thương mại toàn cầu tự do và công bằng, và ‘công bằng’ là từ khóa ở đây”, Dombrovskis, người hiện đang có chuyến thăm 4 ngày tới Trung Quốc, cho biết.

Ông nói thêm: “Điều này có nghĩa là giảm thiểu sự phụ thuộc chiến lược của chúng tôi đối với một số sản phẩm chiến lược được chọn lọc”.

Nhà đàm phán hàng đầu của EU cam kết tăng cường quan hệ với Trung Quốc, quản lý các vấn đề thương mại và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Ông Dombrovskis nhấn mạnh rằng liên minh 27 quốc gia nên giảm thiểu sự phụ thuộc vào “một số sản phẩm chiến lược được chọn lọc” và hành động một cách phù hợp và có mục tiêu để duy trì “quyền tự chủ chiến lược mở” của mình.

EU đã đạt kỷ lục thương mại song phương với Trung Quốc vào năm ngoái, nhưng nó "rất mất cân bằng", ông Dombrovskis đánh giá, đồng thời dẫn chứng thâm hụt thương mại của khối này với Trung Quốc lên tới gần 400 tỷ EUR (tương đương 426,08 tỷ USD).

Phía EU cho rằng, con số thâm hụt thương mại 400 tỷ EUR một phần là do các hạn chế của Trung Quốc đối với các công ty châu Âu.

Theo người đứng đầu thương mại EU, Bắc Kinh và Brussels nên hợp tác để giải quyết các vấn đề toàn cầu như an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và khó khăn nợ nần.

Điệp Nguyễn (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: