Giảm tai nạn trên cao tốc trong nửa đầu năm 2025

(CLO) Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 6 tháng đầu năm 2025 (từ 15/12/2024 đến 14/6/2025), số vụ tai nạn trên cao tốc đã giảm so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, ngày 26/6 Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025 (15/12/2024 - 14/6/2025), trên các tuyến cao tốc do Cục CSGT làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đã xảy ra 43 vụ tai nạn, làm chết 16 người, bị thương 35 người. So sánh cùng kỳ năm 2024, giảm 50 vụ (-53,76%), giảm 20 người chết (-55,56%) và giảm 17 người bị thương (-32,69%); so sánh 06 tháng cuối năm 2024 giảm 38 vụ (-46,91%), giảm 20 người chết (-55,56%) và giảm 59 người bị thương (-62,77%).

Lực lượng CSGT chốt kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc (ảnh minh họa).
Lực lượng CSGT chốt kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc (ảnh minh họa).

Phân tích các vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên cao tốc cho thấy 61,36% các vụ TNGT xảy ra vào khung giờ từ 18h hôm trước đến 6h ngày hôm sau, phương tiện liên quan đến TNGT gồm ô tô tải 32,31%, ô tô con 20%, ô tô khách 15,38%, xe đầu kéo 9,23%;

Nguyên nhân xảy ra TNGT 23,91% là do không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy trước liền kề; 16,28% do không chú ý quan sát, 2,32% do chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước…

Đại diện Cục CSGT thông tin thêm, từ ngày 23-26/6/2025, lực lượng CSGT thuộc Cục đã xử lý 17 trường hợp (12 trường hợp lái xe xe khách, 5 trường hợp lái xe đầu kéo) vi phạm dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ;

Ngoài ra, 107 trường hợp vi phạm dừng đỗ không đúng quy định trên đường cao tốc; 60 trường hợp điều khiển xe chạy ở làn khẩn cấp, 25 trường hợp điều khiển phương tiện chuyển làn đường không đúng quy định, 602 trường hợp vi phạm về tốc độ…

z6744691950178_4642f82847f636200c3f5469cdcda6b0.jpg
Lực lượng CSGT giám sát cao tốc.

Cục CSGT đánh giá, để đạt được kết quả trên là do sự chỉ đạo đúng hướng của lãnh đạo các cấp, trong đó đã tập trung nhận diện đúng và trúng các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT đường bộ và đã được Cục Cảnh sát giao thông cụ thể hóa trong trong kế hoạch cao điểm thực hiện từ ngày 23/6/2025; một trong những hành vi đặc biệt nguy hiểm đã được lực lượng Cảnh sát giao thông xác định đó là việc sử dụng điện thoại đi động hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Từ đầu năm đến nay, thông qua khai thác dữ liệu thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe được lắp đặt trên buồng lái phương tiện, Lực lượng CSGT thuộc Cục đã phát hiện 147 trường hợp vi phạm (trong đó có đến 95 trường hợp vi phạm là phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, chiếm 64%).

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: