Gian nan nghề đục hàu nơi cửa sông

Thứ sáu, 08/10/2021 09:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Những con hàu tự nhiên bám chặt trên những phiến đá bên bờ sông Lạch Bạng là nguồn sống của một số cư dân với thu nhập vài trăm nghìn mỗi ngày tại xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá.

Theo chân người dân xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá, khi thuỷ triều vừa xuống, dụng cụ chỉ là một chiếc rổ xưa, một chiếc âu nhựa đựng ruột hàu, một đôi găng tay và thứ không thể thiếu là chiếc dao đục. 

gian nan nghe duc hau noi cua song hinh 1

Nghề đục hàu nơi cửa sông. Ảnh: Hà Anh

Đeo đôi găng tay bảo vệ, ngồi xuống một mỏm đá bằng phẳng khi triều vừa rút, người dân nơi đây bắt đầu công việc thường ngày, mũi dao đục thoăn thoắt lách vào khe hàu, tách từng con hàu ra khỏi vỏ và bỏ chúng vào bát hoặc âu nhựa đựng nước bên cạnh. 

Những mũi dao nhọn hoắt, sắc lẹm, cán dao dài gấp đôi thanh sắt đầu dao để tỳ vào khuỷu tay cho có lực khi tách. Thân hàu xù xì và sắc lạnh như dao lam, nếu không có tất tay bảo hộ thì chỉ cần chạm khẽ vào nó thôi là máu tay sẽ túa ra ngay. 

Một người dân đang đục hàu tại đây chia sẻ, phải tìm những con hàu có lớp vỏ khít thì hàu mới còn sống để đục. Tay phải cầm dùi chắc, đập mạnh xuống thì mới tách được vỏ hàu chứ không dễ. 

gian nan nghe duc hau noi cua song hinh 2

Mũi dao nhọn hoắt, sắc lẹm nếu không có tất tay bảo hộ thì chỉ cần chạm khẽ vào là máu tay sẽ túa ra ngay. Ảnh: Hà Anh

Sau khi tách ra, bỏ vỏ là sẽ lấy được hàu nhân. Nhân hàu trắng đục, căng tròn. Người dân cho biết, cứ khoảng 15-20 kg hàu vỏ mới tách được 1kg hàu nhân. 

Theo tìm hiểu cua Phóng viên, nghề đục hàu cũng tùy theo con nước. Khi sóng yên, nước lặng thì mỗi buổi "cặm cụi", người dân có thể đục được chừng 1-2kg hàu, kiếm được khoảng 120.000 - 140.000 đồng. Hàu tự nhiên thường ngon hơn hàu nuôi nên giá cao gấp đôi.

Một phụ nữ ngoài 60 tuổi sinh sống gần sông Lạch Bạng chia sẻ, hàu chủ yếu sống vùng nước lợ, chúng bám chặt, sinh sôi trên những bãi đá rộng lớn và các chân trụ cũ nát và vì vậy miếng cơm manh áo, cuộc sống của người dân nơi đây từ xưa đều trông chờ vào đoạn sông này.

gian nan nghe duc hau noi cua song hinh 3

Sau khi tách ra, bỏ vỏ là sẽ lấy được hàu nhân. Nhân hàu trắng đục, căng tròn. Ảnh: Hà Anh

Hàu sinh sống tốt trong môi trường ở vùng cửa sông, từ đầu tháng 2 Âm lịch vì đây là thời điểm ấu trùng hàu trong môi trường tự nhiên nhiều nhất, ở vùng cửa sông, ít sóng gió, có độ mặn từ 20-30ppt, nguồn nước sạch, có dòng chảy nhẹ, nhiều sinh vật phù du.

Theo quan sát, người đi đục hàu bên cửa sông Lạch Bạng chủ yếu là những phụ nữ có tuổi, phải là người có tính cần mẫn, chịu khó mới có thể ngồi cặm cụi nhiều giờ để đục hàu. Thu nhập từ nghề đục hàu cũng tạm ổn nhưng vất vả, giờ thì chỉ những người không có công việc ổn định mới kiên trì theo. 

gian nan nghe duc hau noi cua song hinh 4

Hàu có vỏ to, dày, hình dạng vỏ thay đổi rất lớn, thông thường có hình bầu dục hoặc tam giác. Ảnh: Hà Anh

Trong nhiều năm trở lại đây, hàu sữa được các nhà hàng, quán ăn và khách du lịch ưa chuộng. Từ đó, nghề đục hàu cũng giúp người dân có thêm thu nhập. Hàu cửa sông là loài thuỷ đặc sản có giá trị, chủ yếu sử dụng ở dạng tươi sống, được chế biến theo nhiều cách khác nhau như nướng, xào, lẩu, nấu cháo là những món ăn bổ dưỡng.

Cũng ngay trên sông Lạch Bạng, nhiều hộ gia đình đã chuyển mô hình sang nuôi hàu cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập.

Cửa Lạch Bạng nằm ở vùng biển phía Đông - Nam tỉnh Thanh Hóa, thuộc thị xã Nghi Sơn. Sông Lạch Bạng có chiều dài 34,5km, diện tích lưu vực 236km2, bắt nguồn từ vùng núi Huôn, xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, ở độ cao 100m. Tên sông (Bạng) ghép với cửa biển (Lạch) thành tên cửa Lạch Bạng.

Hà Anh

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

Thanh Hoá: Cùng bạn tắm sông, nam sinh lớp 8 tử vong thương tâm

(CLO) Cùng nhóm bạn ra sông Nông Giang (Thanh Hoá) tắm mát, không may một nam sinh lớp 8 đuối nước tử vong.

Đời sống
TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

TP Nha Trang (Nha Trang): Không có việc băng nhóm hoạt động trộm, cướp tại chợ Đầm

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Nha Trang phối hợp với Công an phường Vạn Thạnh làm việc với một số tiểu thương ở chợ Đầm, đồng thời đưa đối tượng Phan Trọng Nghĩa (sinh năm 1981, đối tượng sống lang thang ở Nha Trang), có hành vi trộm cắp tài sản về cơ quan công an để lấy lời khai, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đời sống
Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 24/4/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 24/4/2024, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Đời sống
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá thăm, tặng quà chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Sáng 23/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Đỗ Minh Tuấn đã đi thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thân nhân liệt sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Đời sống
Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Nội phát hiện 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ

(CLO) Đội 22, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) phối hợp với Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ, Công an Quận Bắc Từ Liêm vừa ngăn chặn gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ lưu thông ra thị trường.

Đời sống