Vừa qua, tại xã Đakrông, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra hội nghị giao ban quý IV/2025 giữa cụm dân cư hai bên biên giới Việt Nam-Lào, gồm các cặp bản: Sa Trầm, Ra Poong, Ngược (xã Đakrông) và A Xóc, Hồ, Tà Riệp (tỉnh Salavan, Lào) nhằm đánh giá kết quả hợp tác và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới được triển khai từ năm 2007 nhằm thực hiện chủ trương chung về xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác.
Theo báo cáo, trong quý IV/2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết và việc sắp xếp đơn vị hành chính, chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân các bản đã nỗ lực duy trì và thực hiện có hiệu quả các nội dung theo quy chế phối hợp “9 không, 6 có”.
Đáng chú ý, hai bên đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương 3 lần, phát quang 2 km đường thông tầm nhìn biên giới, kiểm tra trạng thái đường biên, mốc quốc giới, đảm bảo giữ vững nguyên trạng đường biên giới.
Cùng với đó, hai bên tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế-xã hội, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân thăm thân, trao đổi hàng hóa. Đặc biệt, Đồn Biên phòng Ba Nang đã hỗ trợ các bản đối diện với tổng kinh phí hơn 90 triệu đồng, bao gồm 900 con ngan giống, gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm khác.
Hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, bao gồm: Tiếp tục thực hiện nghiêm quy chế kết nghĩa, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, tăng cường tuyên truyền pháp luật và phối hợp chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như ma túy, buôn lậu; tiếp tục củng cố tình đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.
Tại buổi giao ban, lãnh đạo xã Đakrông, Đồn Biên phòng Ba Nang (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam) và huyện Sa Muồi, Lào đã trao tặng quà cho các cặp bản, biểu dương những nỗ lực và thành tích của các bản trong việc duy trì và phát triển mô hình kết nghĩa.
Thời gian qua, các cặp bản - bản tiếp tục giúp nhau sản xuất, nâng cao đời sống cho nhân dân; tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát huy sức mạnh quần chúng, cùng nhau bảo vệ, quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.
Hoạt động này không chỉ củng cố tình đoàn kết, hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai bên biên giới mà còn góp phần phát triển mối quan hệ đặc biệt lâu dài giữa Việt Nam và Lào, để mối quan hệ giữa hai bên mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.