Giáo hoàng Francis nói Ukraine nên 'can đảm cầm cờ trắng' trong đàm phán

(CLO) Giáo hoàng Francis cho biết Ukraine nên có lòng dũng cảm của "cờ trắng" và đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột với Nga hiện đang bước sang năm thứ ba.

Bình luận trên được Giáo hoàng Francis đưa ra trong một cuộc phỏng vấn quay vào tháng trước với đài truyền hình RSI của Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn, ông đã được yêu cầu nêu quan điểm giữa hai luồng ý kiến. 

Ý kiến thứ nhất cho rằng Ukraine nên từ bỏ vì nước này không thể đẩy lùi các lực lượng Nga. Ý kiến thứ hai cho rằng việc Ukraine từ bỏ sẽ hợp pháp hóa hành động của bên mạnh nhất. Người phỏng vấn đã sử dụng thuật ngữ "cờ trắng" khi đặt câu hỏi.

giao hoang francis noi ukraine nen can dam cam co trang trong dam phan hinh 1

Giáo hoàng Francis gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Vatican vào ngày 13 tháng 5 năm 2023. Ảnh: Vatican Media

"Tôi nghĩ rằng bên mạnh nhất là bên biết nhìn vào tình hình, nghĩ đến người dân và có lòng dũng cảm cầm cờ trắng và đàm phán", Giáo hoàng Francis trả lời và cho biết thêm rằng các cuộc đàm phán nên diễn ra với sự giúp đỡ của các cường quốc quốc tế.

"Từ 'đàm phán' là một từ can đảm. Khi bạn thấy mình bị đánh bại, mọi việc không diễn ra tốt đẹp, bạn phải có can đảm để đàm phán", Giáo hoàng Francis nói.

Năm ngoái, vị giáo hoàng 87 tuổi đã cử Đức Hồng y người Ý Matteo Zuppi - một đặc phái viên hòa bình - đến Kiev, Moscow và Washington để thảo luận với các nhà lãnh đạo ở các quốc gia đó.

"Đừng xấu hổ khi đàm phán, trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn", ông nhấn mạnh. Khi được hỏi liệu có sẵn sàng hòa giải hay không, Giáo hoàng trả lời: "Tôi sẵn sàng".

Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, khi nói về cuộc chiến giữa Israel và Hamas, Giáo hoàng Francis nói: "Thương lượng không bao giờ là đầu hàng".

Theo Giáo hoàng, việc đàm phán kịp thời, tìm một quốc gia có thể làm trung gian hòa giải là điều cần thiết đối với Ukraine. Ông cũng đề cập đến Thổ Nhĩ Kỳ trong số các quốc gia đề xuất.

Hôm thứ Sáu vừa rồi, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết nước này sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và Nga để chấm dứt chiến sự giữa hai nước. Tổng thống Zelenskyy vẫn cương quyết nói rằng ông sẽ không từ bỏ bất kỳ lãnh thổ nào của Ukraine.

Kế hoạch hòa bình của nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi quân đội Nga rút khỏi toàn bộ Ukraine và khôi phục biên giới quốc gia. Điện Kremlin đã bác bỏ việc tham gia vào các cuộc đàm phán hòa bình theo các điều khoản do Kiev đặt ra.

Hoài Phương (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: