Giới trẻ Hà Thành đua nhau chụp hình tại vườn cúc họa mi siêu đẹp
(CLO) Nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đổ xô đi check in tại vườn cúc họa mi siêu đẹp, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn, hấp dẫn.
Những ngày này, vườn cúc họa mi tại Thảo nguyên hoa Long Biên (đường Thạch Cầu, quận Long Biên, Hà Nội) thu hút số đông các bạn trẻ tới check in, chụp hình - Ảnh: Đình Trung
Theo phóng viên ghi nhận, trong sáng 3/11, có rất đông người dân Thủ đô Hà Nội tới vườn hoa cúc họa mi Long Biên để chụp hình. Trong đó có cả những người trung niên thích chụp ảnh cũng tới đây để thỏa mãn đam mê nghệ thuật - Ảnh: Đình Trung
Theo tìm hiểu, còn nửa tháng nữa mới đến mùa cúc họa mi nhưng ở hiện tại đang có một thảm hoa cúc họa mi đang đua nhau bung nở, thu hút số đông người dân Hà Nội, đặc biệt là giới trẻ - Ảnh: Đình Trung
Chia sẻ với báo chí, anh Trương Thế Hùng - chủ vườn Thảo Nguyên hoa Long Biên cho biết: "Sau thời gian trồng thử nghiệm nên chúng tôi nắm được đặc tính của loài hoa này nên đã chỉ đạo đội ngũ chăm sóc hoa áp dụng quy trình nhiệt độ nên hoa sẽ nở sớm hơn một tháng" - Ảnh: Đình Trung
Cũng theo anh Hùng, cúc họa mi do nở sớm nên cũng đòi hỏi nhiều công đoạn chăm sóc hơn - Ảnh: Đình Trung
Cúc họa mi hay tên gọi khác là loài hoa “báo Đông”. Đặc điểm dễ nhận biết là những bông cúc họa mi nhỏ nhắn, có nhiều cánh trắng ngần, từ chính giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi - Ảnh: Đình Trung
Cúc họa mi mang vẻ đẹp thuần khiết, bình dị. Bởi vậy mà cúc họa mi được giới trẻ Hà Thành săn đón và là loài hoa được sử dụng để check in nhiều nhất tại Thảo Nguyên hoa Long Biên - Ảnh: Đình Trung
Chính sắc trắng đặc trưng của cúc họa mi là điểm thu hút số đông giới trẻ Hà Thành - Ảnh: Đình Trung
Bạn Nguyễn Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Năm nay do thời tiết đầu mùa không quá lạnh, thi thoảng có nắng, đây là điều kiện tốt để cúc họa mi nở sớm. Cho nên vào những dịp cuối tháng 10, đầu tháng 11 thời tiết dễ chịu nên tôi cùng bạn bè đến Thảo Nguyên Hoa Long Biên để chụp ảnh kỉ niệm tuổi thanh xuân của mình. Khi tới đây, tôi rất bất ngờ vì vườn cúc họa mi nở rộ, cả một không gian rộng lớn bao trùm cúc họa mi” - Ảnh: Đình Trung
Được biết, những cây hoa cúc hoạ mi mỏng manh được trồng trong bầu nên khi chuyển ra trồng đất thì cây không bị đứt rễ. Bởi vậy, cánh hoa vì thế lên to, dày cánh, lên màu đẹp hơn. Đặc biệt, mùa hoa cúc họa mi thường rất ngắn, chỉ kéo dài 2 - 3 tuần, thời điểm hoa nở rộ và đẹp nhất chỉ vỏn vẹn một tuần - Ảnh: Đình Trung
Cả một thảm hoa rộng khoảng hơn 2.000m2 với hơn 10.000 gốc hoa cúc hoạ mi đang ở độ nở rộ rất đẹp - Ảnh: Đình Trung
Một bạn trẻ check in bên thảm hoa cúc họa mi siêu đẹp - Ảnh: Đình Trung
Theo tìm hiểu, thời điểm thích hợp nhất để chụp ảnh đẹp với cúc họa mi thường vào sáng sớm khi ánh nắng nhẹ, hoặc cuối chiều khi trời chuyển màu hoàng hôn - Ảnh: Đình Trung
Loài hoa cúc họa mi được trồng nhiều ở vườn hoa Nhật Tân, bãi đá Sông Hồng, làng hoa Tây Tựu, cánh đồng hoa Quảng An - Ảnh: Đình Trung
Chính vẻ đẹp tinh khôi của cúc họa mi là điểm thu hút mọi người dân tại Hà Thành tới Thảo Nguyên Hoa Long Biên để chụp ảnh, tự sướng - Ảnh: Đình Trung
(CLO) Chiều 3/5, ngày khép lại kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều khu đất trống dọc tuyến đường Văn Phú (Hà Nội) trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều người dân Thủ đô đến vui chơi, thả diều.
(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.
(CLO) Ngày 3/5, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết địa phương sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, quy mô cấp quốc gia với sự tham gia của 7 tỉnh, thành.
(CLO) Ngày 3/5 (tức 17/3 âm lịch), tại Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Lễ hội Tràng An năm 2026 với chủ đề “Tràng An - Mạch nguồn linh khí” đã chính thức được khai mạc.
(CLO) Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền An Lạc sẽ được tỉnh Thanh Hóa đầu tư gần 2,9 tỷ đồng tu bổ, bảo tồn tối đa các yếu tố gốc của nhà Tiền đường.
(CLO) Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang sẽ trở về Việt Nam để thực hiện chương trình độc tấu đặc biệt mang tên “Thanh âm vượt tầng”, diễn ra lúc 20h ngày 8/5 tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (Hà Nội).
(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
(CLO) Sự trỗi dậy của dòng phim kinh dị Việt gần đây là minh chứng cho sức mạnh của chất liệu bản địa khi được khai thác dưới lăng kính điện ảnh hiện đại.
(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
(CLO) Trong không gian se lạnh đặc trưng của vùng đất Măng Đen đại ngàn, hàng nghìn người dân và du khách đã được thưởng thức màn trình diễn đậm sắc màu văn hóa bản địa.
(CLO) Trong hai ngày 1-2/5, tại Khu du lịch Tam Cốc -Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình diễn ra sự kiện văn hóa du lịch “Đông A Khải Hoàn 2026”, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.