Giới trẻ Nhật Bản đang dần tránh xa văn hóa làm việc quá sức

Theo nghiên cứu của nhà phân tích Takashi Sakamoto từ Viện Recruit Works, giờ làm việc hàng năm ở Nhật Bản đã giảm đáng kể, từ 1.839 giờ vào năm 2000 xuống còn 1.626 giờ vào năm 2022, đưa Nhật Bản ngang bằng với nhiều quốc gia châu Âu.

Sự thay đổi rõ nét nhất được thấy ở nam giới độ tuổi 20, khi số giờ làm việc trung bình hàng tuần giảm từ 46,4 giờ năm 2000 xuống còn 38,1 giờ vào năm 2023.

gioi tre nhat ban dang dan tranh xa van hoa lam viec qua suc hinh 1

Ảnh minh họa: Pixabay

Giáo sư Makoto Watanabe tại Đại học Hokkaido Bunkyo nhận xét rằng thế hệ trẻ không còn muốn hy sinh bản thân vì công việc như cha mẹ họ từng làm.

Khác với các thế hệ trước, vốn xem làm việc nhiều giờ là cách để đạt được sự ổn định kinh tế và an ninh việc làm, giới trẻ Nhật Bản ngày nay từ chối điều kiện làm việc khắc nghiệt và đặt ưu tiên vào sự ổn định và thoải mái trong cuộc sống hàng ngày.

Tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản mang lại cho thế hệ trẻ đòn bẩy quan trọng. Các công ty hiện phải tranh giành nhân tài, thậm chí tiếp cận sinh viên trước khi họ tốt nghiệp để đảm bảo tuyển dụng. Điều này cho phép người lao động trẻ dễ dàng rời bỏ công việc khi cảm thấy bị bóc lột hoặc đánh giá thấp.

"Những người trẻ biết rằng họ có thể nhanh chóng tìm được công việc mới nhờ sự thiếu hụt nhân sự có trình độ", ông Watanabe nói.

Không chỉ vậy, tiền lương của lao động trẻ tuổi đã tăng 25% kể từ năm 2000 dù họ làm việc ít giờ hơn, theo báo cáo của Sakamoto. Ngoài ra, số lượng công ty yêu cầu làm thêm giờ không lương – vấn đề tồn tại lâu năm – cũng đã giảm đáng kể.

Nhà xã hội học Izumi Tsuji tại Đại học Chuo Tokyo nhận định rằng sự ổn định, chứ không phải tham vọng, là mục tiêu chính của người lao động trẻ Nhật Bản. Họ mong muốn một cuộc sống đơn giản và thoải mái hơn thay vì theo đuổi những giấc mơ lớn lao.

Tuy nhiên sự thay đổi này không được các thế hệ lao động lớn tuổi đón nhận nhiệt tình. Các nhà quản lý ở độ tuổi 50 - 60 thường bối rối khi phải thích nghi với thái độ làm việc mới của đồng nghiệp trẻ.

Sự thay đổi này có thể mang lại lợi ích lớn trong bối cảnh Nhật Bản vẫn đối mặt với cuộc khủng hoảng karoshi. Theo báo cáo chính phủ, năm 2022 có 2.968 người tự tử liên quan đến làm việc quá sức. Nhiều chuyên gia hy vọng rằng sự thay đổi văn hóa làm việc ở thế hệ trẻ sẽ giúp giảm bớt áp lực lao động và các hệ lụy nghiêm trọng liên quan.

"Karoshi đã là vấn đề nghiêm trọng trong nhiều năm", ông Tsuji nói. "Nếu những người trẻ làm việc ít giờ hơn, có cuộc sống cân bằng và hạnh phúc hơn, thì chúng ta có thể hy vọng con số này sẽ giảm trong tương lai gần".

Hoài Phương (theo SCMP, Weforum)

Xem thêm

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

Kế hoạch vượt ngục bằng drone của trùm ma túy bị bại lộ

(CLO) Kế hoạch vượt ngục bằng thiết bị bay không người lái (drone) đầy táo bạo của Park Wang Yeol, một trùm ma túy Hàn Quốc đang thụ án tại Philippines, đã bị đập tan sau khi đoạn video quay cảnh đồng phạm của hắn diễn tập bay thử bị rò rỉ ra ngoài.

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: