GS.TS Phạm Hồng Điệp và dấu ấn đặc biệt từ văn chương đến kỷ lục thế giới

(CLO) Ngày 22/4 tại Hà Nội, đã diễn ra sự kiện ra mắt 2 cuốn sách gồm “Khúc lãng du Cụ Mén” và “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của GS.TS, luật sư, doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Shinec.
d746cf83-870a-42da-a1f8-d95d8ef6ecb9_1_201_a.jpeg
Quang cảnh sự kiện ra mắt hai cuốn sách “Khúc lãng du Cụ Mén” và “Cuộc phiêu du của Chép Hồng”.

Tại sự kiện, ông đồng thời được trao Kỷ lục Thế giới và Kỷ lục Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực văn học - nghệ thuật.

Tâm điểm của lễ ra mắt sách là tuyển tập “Khúc lãng du Cụ Mén” - một trường ca gồm 100 bài thơ, khắc họa xuyên suốt hình tượng người nông dân Việt Nam với đời sống giản dị nhưng ẩn chứa khát vọng vươn lên và cống hiến cho cộng đồng.

Theo nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học Nghệ thuật, tác phẩm không chỉ là một tập thơ mà còn có cấu trúc như một “tiểu thuyết thơ”, tái hiện hành trình đời người với nhiều tầng ý nghĩa.

dce68acb-7ad2-4bf0-9e32-c82026ed457d_1_201_a.jpeg
Nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học và Nghệ thuật phát biểu tại sự kiện.

Hình tượng Cụ Mén - một lão nông “chí điền” được xây dựng vừa chân thực vừa mang tính biểu tượng. Từ cuộc sống quanh lũy tre làng, gắn bó với ruộng đồng, nhân vật dần bước ra hành trình “lãng du” qua nhiều vùng miền: từ miền núi phía Bắc, qua dãy Trường Sơn đến Tây Nguyên, trước khi dừng chân tại Thủ đô Hà Nội. Hành trình ấy không chỉ là dịch chuyển không gian mà còn là quá trình mở rộng nhận thức, khát vọng và tầm nhìn của người nông dân trong bối cảnh mới.

Nhà văn Quốc Hồng nhận định, ẩn sau những vần thơ mộc mạc là triết lý sống sâu sắc: sống tử tế, sống có ích và biết sẻ chia. Trong khi đó, Vũ Thanh Thủy đánh giá tác phẩm như một “chân dung sống động” được kết tinh từ ước mơ và trải nghiệm của một trí thức đa lĩnh vực. Điểm đáng chú ý là chất liệu dân gian được kết hợp với hơi thở đương đại, tạo nên sự dung dị nhưng giàu chiều sâu.

Không dừng lại ở phạm vi trong nước, “Khúc lãng du Cụ Mén” đang được chuyển ngữ sang tiếng Anh. Dịch giả Khánh Phương cho biết tác phẩm mang đến trải nghiệm đặc biệt, khiến người dịch “đắm chìm” trong không gian văn hóa và cảm xúc, từ đó góp phần đưa hình ảnh con người và làng quê Việt Nam đến gần hơn với độc giả quốc tế.

Tâm điểm của sự kiện là tuyển tập “Khúc lãng du Cụ Mén” - một trường ca gồm 100 bài thơ, khắc họa xuyên suốt hình tượng người nông dân Việt Nam với đời sống giản dị nhưng ẩn chứa khát vọng vươn lên và cống hiến cho cộng đồng.
Cuốn sách “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” của GS.TS Phạm Hồng Điệp.
Ảnh màn hình 2026-04-22 lúc 12.49.25
GS.TS, luật sư Phạm Hồng Điệp chụp hình bên tác phẩm "Khúc lãng du Cụ Mén" do chính mình viết ra.

Song song với trường ca này, cuốn “Cuộc phiêu du của Chép Hồng” mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn khác. Tác phẩm được xây dựng như một “từ điển sinh học bằng truyện”, dẫn dắt người đọc khám phá thế giới thủy sinh thông qua hành trình trưởng thành của nhân vật Chép Hồng – từ một cá thể nhỏ bé trong hồ nước đến những không gian rộng lớn như đồng nước, đầm lúa, vùng nước lợ.

Theo nhà văn Bùi Việt Thắng, đây là một tác phẩm tiêu biểu của dòng “văn học xanh”, nơi các giá trị cộng sinh, thuận thiên và ý thức sinh thái được thể hiện rõ nét. Dù mang hình thức đồng thoại, tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn chạm đến nhiều tầng độc giả nhờ những thông điệp về con người, xã hội và môi trường.

c60dbc3e-b945-42cb-8bad-6f7711a8abf8_1_201_a.jpeg
GS.TS, luật sư, doanh nhân Phạm Hồng Điệp được trao Kỷ lục Thế giới và Kỷ lục Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là việc xác lập Kỷ lục Thế giới cho “Khúc lãng du Cụ Mén” - trường ca về người nông dân Việt Nam được sáng tác bằng nhiều thể thơ khác nhau với số lượng bài thơ lớn. Đồng thời, tác giả cũng được xác lập Kỷ lục Việt Nam với tư cách doanh nhân sáng tác trường ca có số lượng bài thơ nhiều nhất (100 bài, tương đương 5.040 câu).

Tại sự kiện, ông Hoàng Thái Tuấn Anh - đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đánh giá, việc một doanh nhân tiên phong trong phát triển khu công nghiệp sinh thái đồng thời đạt thành tựu trong sáng tạo nghệ thuật là minh chứng cho sự kết hợp giữa tư duy kinh tế và chiều sâu văn hóa. Đây cũng là Kỷ lục Thế giới thứ hai của GS.TS, luật sư Phạm Hồng Điệp.

52eab0b3-75c1-4419-a0a8-d9700194a3fd_1_201_a.jpeg
GS.TS, luật sư, doanh nhân Phạm Hồng Điệp (giữa) ký tặng sách cho khách mời.

Từ thực tiễn đời sống và trải nghiệm trên nhiều vùng đất, tác giả đã “chưng cất” thành một trường ca giàu cảm xúc, nơi hình ảnh người nông dân trở thành biểu tượng văn hóa, lao động trở thành thi ca và hành trình đời người mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Sự kiện ra mắt sách và xác lập kỷ lục không chỉ là dấu mốc cá nhân, mà còn góp phần khẳng định sức sống của văn học Việt Nam đương đại, đồng thời lan tỏa thông điệp về gìn giữ cội nguồn, nuôi dưỡng khát vọng và quảng bá giá trị Việt Nam ra thế giới.

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: