GS.TS Trình Quang Phú ra mắt cuốn truyện ký “Người đi muôn trùng non nước”

(CLO) Chào mừng Đại hội XIV của Đảng, GS.TS Trình Quang Phú vừa ra mắt cuốn truyện ký “Người đi muôn trùng non nước” - tác phẩm viết về quãng đời Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi ra đi tìm đường cứu nước, với hành trình từ Làng Sen đến bến cảng Nhà Rồng.

Theo tác giả, để có tư liệu cho cuốn sách, ông đã nhiều lần về Làng Sen (Nghệ An), gặp gỡ các nhân chứng, tìm hiểu, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu liên quan đến giai đoạn cách đây hơn một thế kỷ. Quá trình thực hiện tác phẩm gặp không ít khó khăn, từ việc tiếp cận các văn bản Hán Nôm cho đến sự thay đổi của ngôn ngữ địa phương xứ Nghệ theo thời gian.

Có những lúc tôi không cầm được nước mắt khi tìm được những tư liệu về những giai đoạn gian khó trong cuộc đời Bác. Những ký ức do nhiều nhân chứng kể lại về cuộc sống nghèo khó của người dân Làng Sen, của gia đình và người thân của Bác thời kỳ đó đã giúp tôi hình dung rõ hơn bối cảnh lịch sử, từ đó có được những trang viết chân thực hơn”, GS.TS Trình Quang Phú chia sẻ.

Ảnh màn hình 2026-01-21 lúc 21.04.45
GS.TS Trình Quang Phú vừa ra mắt cuốn truyện ký “Người đi muôn trùng non nước” chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: tienphong

“Người đi muôn trùng non nước” không chỉ khắc họa tuổi thơ và thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn làm nổi bật vai trò của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân phụ của Bác. Trong tác phẩm, hình ảnh cụ Nguyễn Sinh Sắc hiện lên không chỉ là một nhà nho uyên thâm, giàu lòng yêu nước, mà còn là người cha luôn che chở, dẫn dắt và truyền cho con tinh thần yêu nước, nhân cách sống, đặt nền móng cho quyết định ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành sau này.

GS.TS Trình Quang Phú cho biết, trong các tác phẩm viết về Bác Hồ, “Người đi muôn trùng non nước” là cuốn sách khiến ông trăn trở và chịu nhiều áp lực nhất, bởi mỗi người Việt Nam đều có một hình ảnh riêng về Bác trong lòng, trong khi yêu cầu đặt ra là phải viết sao cho vừa không áp đặt hình tượng lãnh tụ lên tuổi thơ của Người, vừa vẫn khắc họa rõ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đánh giá về cuốn sách, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh cho rằng “Người đi muôn trùng non nước” là một tác phẩm quan trọng, chứa đựng nhiều tư liệu quý, có giá trị trong việc nghiên cứu, tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách không chỉ góp phần làm đầy thêm tiểu sử của Người, mà còn mang đến cho bạn đọc hôm nay một bức chân dung gần gũi, nhân văn về Bác Hồ thời trẻ.

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, cuốn sách không chỉ truyền cảm hứng, giúp người đọc soi chiếu bản thân, sống đẹp, có lý tưởng và trách nhiệm với đất nước, mà còn được kỳ vọng sẽ khơi dậy động lực sáng tạo cho giới văn nghệ sĩ, góp phần làm giàu thêm các tác phẩm về cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối mạch nguồn sáng tác của nhiều thế hệ.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: