Hạ Long: Phường Hồng Gai kiên trì lập lại trật tự, văn minh đô thị

(CLO) Phường Hồng Gai nằm trung tâm TP Hạ Long (Quảng Ninh), nơi tập trung nhiều tuyến phố chính, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Công tác lập lại trật tự văn minh đô thị, luôn được phường quan tâm. Nhờ đó, ý thức của người dân được nâng cao, góp phần đẩy mạnh nếp sống văn minh đô thị.

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 10/3/2017 của UBND thành phố về “Lập lại trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Hạ Long; UBND phường Hồng Gai luôn duy trì, chủ động xây dựng các Kế hoạch ngắn hạn, dài hạn về việc ra quân lập lại trật tự đô thị trên địa bàn phường. Các Kế hoạch được xây dựng rất cụ thể như: chiến dịch ra quân lập lại trật tự đô thị và bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; chiến dịch ra quân bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị trong dịp Lễ, Tết, Lễ hội; chiến dịch lập lại trật tự đô thị, chống lấn chiếm  lòng đường, vỉa hè, hành lang đường bộ, khu vực công cộng để kinh doanh hàng quán, dựng mái che, mái vẩy, đỗ xe sai quy định tại lòng đường, vỉa hè, các tuyến phố.

Một tuyến phố trung tâm phường Hồng Gai, TP Hạ Long.

Một tuyến phố trung tâm phường Hồng Gai, TP Hạ Long.

Ngay sau khi xây dựng kế hoạch về lập lại trật tự đô thị, UBND phường đã thành lập Ban chỉ đạo, tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai ra quân thực hiện. Lực lượng thi hành thường xuyên bám sát địa bàn để kiểm tra nhắc nhở, xử lý các vi phạm trong công tác trật tự đô thị, trật tự giao thông.

Tiến hành kẻ vạch sơn quy định điểm dừng đỗ các phương tiện dọc các tuyến phố, khu vực hành chính công; tuyên truyền, phát tờ rơi hướng dẫn người dân dừng đỗ xe đúng nơi quy định.

Tháo dỡ nhiều mái che, mái vểnh, nhiều bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè, lề đường; bóc, xóa nhiều  biển quảng cáo, rao vặt trái phép, trả lại đường thông, hè thoáng và mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, tại khu vực các tuyến đường chính đông đúc như: đường Lê Thánh Tông, đường 25/4, đường trần Quốc Nghiễn, bao biển, Hàng Nồi, tuyến đường quanh trường Văn Lang, sân Cây Tháp, khu hành chính công, nhất là đường dẫn lên chân cầu Bãi Cháy có nhiều điểm cua nguy hiểm, khuất tầm nhìn, đường hẹp nhưng thường xuyên có nhiều phương tiện dừng đỗ sai quy định; lực lượng chức năng của phường đã tăng cường tuần tra, nhắc nhở và xử phạt các vi phạm tại đây.

Phường Hồng Gai có 4 tuyến đường chính (đường Lê Thánh Tông, Trần Quốc Nghiễn, đường 25/4, Đặng Bá Hát) và 11 tuyến phố. Phường có 4 khu phố với 74 tổ dân, gồm 2.923 hộ với 9.291 nhân khẩu. Để duy trì và lập lại trật tự, văn minh đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn, trong thời gian qua, UBND phường đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt.

UBND phường  cũng thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định trong công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. Vận động người dân ký cam kết không bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là các hộ kinh doanh tại nhà bám mặt phố, các tuyến đường chính trên địa bàn. Vận động các hộ dân ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường, tập kết rác đúng giờ, đúng nơi quy định; thành lập tổ tự quản vệ sinh môi trường, tiến hành tuần tra, kiểm soát và xử phạt vi phạm theo quy định.

Kết quả sau thời gian đồng loạt ra quân lập lại trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn thành phố nói chung và phường Hồng Gai nói riêng, ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh của người dân đã được nâng lên rõ rệt; các vi phạm trong công tác trật tự đô thị, an toàn giao thông giảm đi đáng kể. Những khu vực thường xuyên xẩy ra vi phạm đã được xử lý triệt để, không tái diễn vi phạm. Việc đỗ xe trên vỉa hè các tuyến phố đã đi vào nề nếp, không còn tình trạng xe đỗ lộn xộn không đúng vạch sơn, hướng đỗ.

Các tuyến phố chính phường Hồng Gai có vạch sơn dành cho các phương tiện giao thông dừng đỗ.

Các tuyến phố chính phường Hồng Gai có vạch sơn dành cho các phương tiện giao thông dừng đỗ.

Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, UBND phường cũng gặp một số khó khăn do tập quán, thói quen kinh doanh vi phạm lòng đường vỉa hè của một số hộ dân đã diễn ra từ lâu, khó thay đổi, dễ tái vi phạm. Một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm hoặc nhận trợ cấp hàng tháng, sau khi giải tỏa hàng quán vi phạm, những hộ dân này gặp rất nhiều khó khăn cần được hỗ trợ hoặc có phương án chuyển đổi ngành nghề.

Để thực hiện tốt công tác lập lại trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn phường trong giai đoàn tới, rất cần sự chung tay góp sực của người dân và hỗ trợ của thành phố Hạ Long, của các phòng ban chức năng như: bố trí xe ô tô chuyên dùng, nghiên cứu cắm biển hạn chế bán hàng rong tại một số tuyến phố chính, khu du lịch và đặc biệt là hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự đô thị đến toàn thể người dân.

Đọc thêm >Quảng Ninh: Hướng đến nền hành chính không giấy tờ

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: