Quảng Ninh: Hướng đến nền hành chính không giấy tờ

(CLO) Những năm qua, Quảng Ninh đã áp dụng nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng công nghệ, từng bước thực hiện Đề án mô hình thành phố thông minh.
Demo Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Demo Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

Đề án mô hình thành phố thông minh dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả hoạt động – dịch vụ đô thị, đáp ứng nhu cầu của mọi tầng lớp nhân dân về kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa một cách công bằng, minh bạch đã được tình Quảng Ninh xây dựng từ năm 2016.

Từ năm 2017-2020, tỉnh tập trung xây dựng 32 nhiệm vụ, dự án, hình thành hệ thống trung tâm điều hành, cơ sở hạ tầng, nguồn lực cho thành phố thông minh. Dự kiến đến hết năm 2020, TP Hạ Long cơ bản trở thành thành phố thông minh; năm 2030 cả tỉnh trở thành thành phố thông minh, hiện đại đứng trong tốp đầu các thành phố thông minh của Việt  Nam và khu vực ASEAN.

Để hiện thực hóa điều đó, Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC (chuyên về ứng dụng công nghệ, xây dựng thành phố thông minh) đã đề xuất và giới thiệu demo Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, Trung tâm được thiết kế để giúp tỉnh tập hợp mọi thông tin về một đầu mối, từ đó có được cái nhìn toàn cảnh về các cơ quan, ban, ngành, địa phương, lĩnh vực... trên phạm vi toàn tỉnh. Trung tâm cho phép sử dụng thông tin và công nghệ phân tích, giúp người điều hành dự báo tình hình, phản ứng trước tình huống, từ đó có những quyết định kịp thời, chính xác.

Không chỉ vậy, Trung tâm còn có các tiện ích hỗ trợ cho những người khuyết tật, người kém may mắn với quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Sau khi nghe báo cáo, giới thiệu của AIC, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần hợp tác, hỗ trợ của AIC; đồng thời nhấn mạnh, việc cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới nền hành chính không giấy tờ đang được Chính phủ đặc biệt quan tâm và Quảng Ninh cũng quyết tâm đi đầu.

Thời gian qua, tỉnh đã áp dụng nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, ứng dụng hiệu quả nền tảng công nghệ, từng bước thực hiện Đề án mô hình thành phố thông minh. Do đó, Trung tâm Điều hành thông minh giai đoạn này là giải pháp phù hợp, cần sớm hình thành và đưa vào hoạt động.

Phòng điều khiển tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương.

Phòng điều khiển tại Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương.

Để làm tốt việc đó, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND yêu cầu các ngành, địa phương phải có sự phối hợp chặt chẽ với AIC, xây dựng quy trình, gắn trách nhiệm rõ ràng.

Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư và đưa Trung tâm vào khai thác. Quảng Ninh sẽ là tỉnh tiên phong có nền hành chính không giấy tờ, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ.

Đây là mục tiêu phải có sự quyết tâm rất cao, do đó Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC cùng các chuyên gia tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh, ưu tiên xây dựng Trung tâm. Trong quá trình vận hành sẽ tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Quảng Ninh cập nhật các tiến bộ mới trong ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực vận hành.

Các sở, ngành, địa phương cần có sự chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ với AIC để kịp thời tập hợp, cung cấp dữ liệu thường xuyên, đồng bộ và cần bố trí cán bộ chuyên trách riêng phục vụ Trung tâm Điều hành thông minh

Nguyễn Quân.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: