Hà Nam: Chủ động phòng ngừa, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự dịp cuối năm

(CLO) Theo báo cáo của Công an tỉnh Hà Nam, từ đầu năm đến nay, các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương đã tiếp nhận, giải quyết 427 tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 267 vụ/677 bị can (tăng 11 vụ, 41 bị can so với cùng kỳ); phát hiện, bắt giữ 147 vụ, 203 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, tình hình tội phạm, tệ nạn đánh bạc thời gian gần đây có chiều hướng gia tăng, diễn ra dưới nhiều hình thức, như: đánh bạc trực tiếp, ghi số đề, đánh bạc trên không gian mạng bằng công nghệ cao có quy mô, mức độ lớn về số người tham gia và số lượng tiền dùng để đánh bạc.

Cũng từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã đấu tranh, bắt giữ 83 vụ, 398 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc, trong đó, 32 vụ, 96 đối tượng đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác, như: cho vay nặng lãi, bảo kê, siết nợ, trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích… gây bức xúc trong dư luận xã hội và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

ha nam chu dong phong ngua khong de phat sinh diem nong phuc tap ve an ninh trat tu dip cuoi nam hinh 1

Các nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng tại KCN Thanh Liêm. Ảnh: Công an Hà Nam

Thời điểm cuối năm, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội có dấu hiệu gia tăng cả về số vụ, tính chất, mức độ, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật tài sản, tín dụng đen, lừa đảo trên không gian mạng, vận chuyển pháo, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội những tháng cuối năm, Công an tỉnh Hà Nam chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tôn giáo, kinh tế, văn hóa - tư tưởng và đời sống nhân dân; tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự.

Tiếp tục chỉ đạo tăng cường cán bộ, chiến sĩ về cơ sở nắm và quản lý tốt địa bàn, nhất là những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản của người dân, không để tội phạm lợi dụng sơ hở để hoạt động.

Tăng cường tuần tra, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết, trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng bám sát địa bàn, quyết liệt tấn công trấn áp các tụ điểm, đối tượng gây mất an ninh trật tự; giao lực lượng công an cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra ban đêm;

Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm để nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; thực hiện tốt chế ộ thông tin, báo cáo, không để phát sinh “điểm nóng”, điểm phức tạp về an ninh trật tự, không để bị động, đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống.

Mặt khác thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, đối tượng có biểu hiện nghi vấn yêu cầu cam kết không lôi kéo, tham gia và hoạt động vi phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc phức tạp dư luận xã hội quan tâm...

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, tệ nạn xã hội dịp cuối năm, cùng với sự quyết tâm của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực của người dân. Do đó, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cũng như tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Khi phát hiện những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: