Hà Nam: Còn nhiều hạn chế, khuyết điểm trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

(CLO) Công an tỉnh Hà Nam vừa công bố Kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với 2 UBND cấp huyện, 6 UBND xã và 5 cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, từ ngày 24/9 đến ngày 4/10, Đoàn thanh tra chuyên ngành Công an tỉnh Hà Nam đã tiến hành thanh tra đối với 3 UBND cấp huyện (huyện Kim Bảng, thị xã Duy Tiên, TP Phủ Lý), 6 UBND cấp xã (xã Lê Hồ, xã Nguyễn Úy của huyện Kim Bảng; phường Hoàng Đông, xã Trác Văn của thị xã Duy Tiên; phường Lam Hạ, phường Liêm Chính của TP Phủ Lý).

Theo kết luận thanh tra, UBND cấp huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập 10 Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở trên địa bàn; tiến hành 45 cuộc kiểm tra định kỳ.

ha nam con nhieu han che khuyet diem trong viec chap hanh cac quy dinh phap luat ve phong chay chua chay hinh 1

Thực tập kỹ năng sử dụng bình chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn TP Phủ Lý, Hà Nam. Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam

Qua kiểm tra đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 256 trường hợp với tổng số tiền 779.150.000 đồng; tạm đình chỉ hoạt động 5 cơ sở, đình chỉ hoạt động 5 cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC.

Đáng chú ý, Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam chỉ ra nhiều hạn chế, khuyết điểm. Đối với 3 UBND cấp huyện: Chưa tổ chức thiết kế thi công, dự toán hạng mục PCCC tại trụ sở làm việc HĐND, UBND cấp huyện (UBND huyện Kim Bảng, UBND thị xã Duy Tiên).

Hàng năm, chưa có kế hoạch phân bổ chi tiết ngân sách bảo đảm hoạt động PCCC của địa phương (UBND huyện Kim Bảng, UBND thị xã Duy Tiên, UBND TP Phủ Lý).

Còn 21 tuyến đường (15 ở huyện Kim Bảng, 6 ở thị xã Duy Tiên) có các thanh dài chắn ngang, cổng làng bị hạn chế chiều cao, chiều rộng, chưa đảm bảo cho phương tiện chữa cháy di chuyển tiếp cận vị trí khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Đối với 6 UBND cấp xã, cơ quan chức năng chỉ ra nhiều hạn chế trong hồ sơ theo dõi quản lý hoạt động PCCC của cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp xã chưa thực hiện đúng quy định như:

Biên bản kiểm tra an toàn PCCC đối với các cơ sở còn sơ sài, chưa đánh giá hết các nội dung theo quy định (UBND phường Hoàng Đông, UBND phường Lam Hạ, UBND xã Lê Hồ);

Chưa thu thập nội quy, quy định về PCCC, phương án chữa cháy của cơ sở, Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của cơ sở (UBND phường Lam Hạ);

Hàng năm chưa lập kế hoạch chi ngân sách bảo đảm hoạt động PCCC của địa phương (UBND phường Lam Hạ, UBND phường Hoàng Đông, UBND xã Nguyễn Úy, UBND xã Trác Văn);...

Kết luận thanh tra nêu rõ: Trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được thanh tra qua các thời kỳ, chịu trách nhiệm về vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC còn để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý có những hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

Thanh tra Công an tỉnh Hà Nam đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã được thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Công an tỉnh trước ngày 18/12/2024 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: