Hà Nam đoạt giải nhất Hội thi 'Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy' toàn quốc 2024

(CLO) Ngày 6/7, tại Hải Phòng, Bộ Công an phối hợp cùng UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn quốc năm 2024.

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, cũng như tuyên truyền sâu rộng về vai trò, ý nghĩa thiết thực của mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

ha nam doat giai nhat hoi thi to lien gia an toan phong chay chua chay toan quoc 2024 hinh 1

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi Bộ Công an; ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Đội thi. Ảnh: Báo HN

Hội thi cũng là dịp để đưa hoạt động của các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các địa phương đi vào thực chất và phát huy có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” và “5 phút vàng” trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư; từ đó góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tham gia vòng chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” toàn quốc năm 2024 có 19 đội tuyển với gần 200 vận động viên xuất sắc được lựa chọn từ 6 vòng thi cụm.

Mỗi cụm đã lựa chọn ra 3 đội tuyển đạt giải cao nhất (giải Nhất, Nhì và Ba) và 1 đội tuyển đến từ thành phố Hải Phòng tham gia Hội thi toàn quốc năm 2024 - Vòng chung kết.

Tại hội thi, các đội tuyển trải qua 2 phần thi gồm: Thi lý thuyết trả lời câu hỏi về kiến thức phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và phần thi Thực hành gồm chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kết quả, Đội tuyển tỉnh Hà Nam đoạt Giải Nhất; Đội tuyển thành phố Hải Phòng đoạt Giải Nhì và Đội tuyển tỉnh Nam Định đoạt Giải Ba toàn đoàn.

ha nam doat giai nhat hoi thi to lien gia an toan phong chay chua chay toan quoc 2024 hinh 2

Đội tuyển tỉnh Hà Nam tại Hội thi. Ảnh: Báo HN

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen 8 Đội tuyển đạt Giải Nhất tại 6 khu vực và 6 tập thể, 8 cá nhân có thành tích đột xuất trong tổ chức hội thi.

Ngày 3/1/2023 Chính Phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, trong đó tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy " và "điểm chữa cháy công cộng" với phương châm thực hiện 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy, chữa cháy, nhằm mục tiêu kịp thời, sẵn sàng về phương tiện, nhanh chóng huy động người dân tham gia chữa cháy, chớp lấy " thời điểm vàng" - trong 5 phút kể từ khi xảy ra cháy, sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi có cháy nổ xảy ra tại khu dân cư, hộ gia đình.

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay toàn quốc đã xây dựng gần 49.000 mô hình "Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy " và hơn 57.000 "điểm chữa cháy công cộng"; các mô hình này đã và đang phát huy hiệu quả trong công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn quốc xảy ra gần 2.000 vụ cháy, nổ, trong đó số vụ cháy xảy ra tại nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh là 817 vụ, chiếm khoảng 41,36% tổng số vụ cháy.

Lực lượng quần chúng nhân dân và các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy các địa phương kịp thời phát hiện và tham gia chữa cháy, dập tắt 501 vụ cháy, chiếm 25,36%. Tại thành phố Hải Phòng, đến nay đã thành lập 1.212 “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” và 3.140 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: