Hà Nam: Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng cao so với cùng kỳ

(CLO) 6 tháng đầu năm 2025, thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam ước đạt 17.411 tỷ đồng, đạt 83% dự toán Trung ương, 50% dự toán địa phương; trong đó thu nội địa 16.511 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 900 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh Hà Nam ước đạt 138.112 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ, đạt 49,2% kế hoạch năm; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2024.

hà na
Năm 2025, HĐND tỉnh Hà Nam giao dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn là 25.865 tỷ đồng tỷ đồng. Một góc TP. Phủ Lý, Hà Nam. Ảnh: ST

Trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 514 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 49,9% về số doanh nghiệp và 83,4% về vốn so với cùng kỳ năm 2024. Công nghiệp tăng trưởng đã kéo theo các ngành thương mại - dịch vụ phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân.

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng ước tăng 22,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 47,6%. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm chính sách tiền tệ, bảo đảm tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, huy động vốn ước đạt 91.320 tỷ đồng, tăng 12,34%; đầu tư tín dụng ước đạt 98.860 tỷ đồng, tăng 13,08% so với cuối năm 2024. Mặt bằng lãi suất ổn định, có xu hướng giảm so với đầu năm; cơ cấu tín dụng tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng của nền kinh tế…

Tất cả những yếu tố trên là những điều kiện thuận lợi để thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng đầu năm 2025 ước tăng cao so với cùng kỳ (243%).

Trong 6 tháng năm 2025, toàn tỉnh ước thu hút hơn 90 dự án, bằng 266% so với cùng kỳ 2024, thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư 33 dự án, bằng 100% so với cùng kỳ 2024, với tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh là 1.020 triệu USD và 14.900 tỷ đồng. Đây chính là yếu tố quan trọng để nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu thời gian tới.

Năm 2025, HĐND tỉnh Hà Nam giao dự toán tổng thu ngân sách trên địa bàn là 25.865 tỷ đồng tỷ đồng; trong đó thu nội địa 24.265 tỷ đồng và thu thuế xuất nhập khẩu 1.600 tỷ đồng. Xác định nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2025 là hết sức nặng nề, vì vậy, để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tỉnh Hà Nam xác định tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá; nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, không để các khoản nợ tồn đọng, kéo dài. Phấn đấu hoàn thành dự toán thu được giao ở mức cao nhất.

Để nuôi dưỡng nguồn thu cần tiếp tục thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh; tăng cường các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp đối với ngành nghề, lĩnh vực theo quy hoạch đã được phê duyệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, đồng thời đôn đốc, giám sát nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng sớm đưa dự án vào sản xuất để tăng thu cho ngân sách nhà nước. Các ngành, địa phương tăng cường rà soát duyệt giá đất, kịp thời giao đất để thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo quy định.

Thực hiện tốt các luật thuế, thường xuyên rà soát các cơ sở, căn cứ thu để bổ sung, sửa đổi kịp thời tạo điều kiện cho cơ quan thu triển khai thực hiện thu ngân sách bảo đảm kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế; đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý thu ở tất cả các khâu, các lĩnh vực nhằm tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, nhất là trong lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ, đất đai, khoáng sản…

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: