Hà Nội bàn về mô hình lễ hội trong Mạng lưới Thành phố Sáng tạo UNESCO

(CLO) Ngày 5/12, tại Hà Nội, Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo đã diễn ra với chủ đề “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Bạch Liên Hương, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định, sau hơn 6 năm trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”, Hà Nội có đã nhiều hoạt động cụ thể hóa những cam kết xây dựng Thành phố sáng tạo.

Thành phố đã và đang khẳng định vị thế của một trong những Thành phố, Thủ đô năng động sáng tạo của châu Á. Thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động thiết kế sáng tạo, kết nối cơ hội hợp tác giữa các thành phố cùng Mạng lưới.

z7294498966164_869edd142ed3752595c5a79f906d832d.jpg
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Bạch Liên Hương phát biểu tại sự kiện.

Năm 2024, Thành phố đã thành lập Hội đồng chuyên gia tư vấn, xây dựng các không gian hoạt động sáng tạo..., xây dựng tiêu chí và các không gian hoạt động sáng tạo.

Thành lập Trung tâm Điều phối các hoạt động sáng tạo Hà Nội, xây dựng mạng lưới Không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội kết nối các đơn vị tổ chức cá nhân, chuyên gia, nghệ sĩ, nhóm cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo; thu hút kết nối các nguồn lực sáng tạo ở địa phương và quốc tế; giới thiệu, chia sẻ, hỗ trợ cộng đồng sáng tạo phát triển và mở rộng, điểm nhấn là tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội.

Bà Bạch Liên Hương cho biết thêm, những kết quả đạt được thời gian qua có được nhờ sự hỗ trợ và tư vấn của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Thành phố trân trọng những đóng góp quý báu này.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội kỳ vọng buổi trao đổi sẽ giúp giới thiệu các thực hành tốt trong tổ chức Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội như một mô hình lễ hội đô thị sáng tạo và đổi mới. Đồng thời, đây cũng là dịp để các Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế và các ngành liên quan chia sẻ chiến lược tổ chức lễ hội, thách thức, cách thức gắn kết cộng đồng, cũng như vai trò của các lễ hội sáng tạo trong phát triển đô thị, trao quyền cho thanh niên, thúc đẩy khởi nghiệp văn hóa và hợp tác quốc tế.

z7294498966161_c69d8cd40ebfa89b66db85d1bc0ac990.jpg
Ông Jonathan Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Jonathan Baker - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết, việc Hà Nội được công nhận là Thành phố Sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực Thiết kế đã mở ra một chương mới - nơi sáng tạo không còn là yếu tố phụ trợ cho phát triển, mà trở thành động lực then chốt.

"Trong những năm qua, Thành phố đã nuôi dưỡng một hệ sinh thái sáng tạo năng động: Những lễ hội làm sống động các không gian công cộng, những mạng lưới kết nối cộng đồng, và những sáng kiến trao quyền cho các nhà thiết kế trẻ để họ hình dung và kiến tạo những tương lai mới cho thành phố của mình. Các lễ hội sáng tạo có thể chỉ diễn ra trong một tuần hay một mùa, nhưng tác động của chúng lan tỏa rất lâu dài" - Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam bày tỏ.

Ông Jonathan Baker cho rằng, hội nghị là cơ hội để các thành phố học hỏi lẫn nhau về mô hình hợp tác công - tư - cộng đồng, những lễ hội đặt thanh niên và cộng đồng ở vị trí trung tâm, cũng như các kinh nghiệm chuyển đổi đô thị bằng sáng tạo.

z7294498966055_9bb988e7b0444e82bc161b76640c82af (1)
Quang cảnh Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.

Ông nhấn mạnh, một trong những kết quả quan trọng của quá trình làm việc chung là xây dựng một Khung Lễ hội chung - không phải khuôn mẫu cứng nhắc, mà là định hướng linh hoạt để mỗi thành phố điều chỉnh theo bản sắc văn hóa và mục tiêu phát triển của mình.

Tại hội nghị, với sự hỗ trợ của Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, các chuyên gia từ Mạng lưới Thành phố Sáng tạo đã đóng góp những chia sẻ đầy thú vị về kinh nghiệm tổ chức lễ hội, hướng tới xây dựng khuôn khổ chung cho các lễ hội có tính bao trùm, bền vững và tạo tác động tích cực tới xã hội.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: