Được biết, ban đầu xác cá chết tập trung nhiều ở ven phố Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, sau đó chuyển sang khu vực ven phố Lạc Long Quân, Vệ Hồ, Từ Hoa...
Ghi nhận của PV, những ngày này cá chết dạt về dày đặc ở khu vực phố Trích Sài (Tây Hồ).
Cá chết dạt vào góc hồ, kèm rác thải bốc mùi hôi thối.
Cá có kích cỡ khá tương đồng nhau, to gần bằng 1 bàn tay, chết trắng, nổi bụng không rõ nguyên nhân.
Mới đây, đại diện UBND quận Tây Hồ cho biết, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo quận Tây Hồ phối hợp với các đơn vị, sở, ngành liên quan khắc phục ngay hiện tượng cá chết kéo dài nhiều ngày ở Hồ Tây. Một trong những nội dung quận triển khai là hỗ trợ, tăng cường thêm lực lượng vớt cá chết ở Hồ Tây, đặc biệt là khu vực giữa lòng hồ.
Theo đó, quận Tây Hồ đã huy động 2 ca nô của Ban QLDA Đầu tư xây dựng quận và bố trí công nhân vớt xác cá chết ở khu vực giữa lòng hồ, tránh tình trạng xác cá dồn vào bờ hoặc tồn tại lâu ngày giữa hồ, gây ô nhiễm nguồn nước, làm nghiêm trọng thêm tình trạng cá chết.
Xác cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Được biết, cùng với việc vớt xác cá chết, quận sẽ phối hợp tiến hành quan trắc môi trường nước; đề xuất có hướng dẫn biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng trên mặt hồ khi thời tiết giao mùa; đánh bắt bớt cá ở Hồ Tây; phối hợp đề nghị Công ty Phú Điền vận hành tối đa công suất các máy sục khí trên hồ.
Theo báo cáo của quận Tây Hồ và các đơn vị liên quan chủ yếu là cá mè, là dạng cá sống ở tầng nổi, dễ bị tác động bởi thay đổi thời tiết hoặc thiếu ô xy trong nước do tảo phát triển.
Xác cá chết được thu gom, xử lý theo đúng với các quy định để đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường.