(CLO) Sau "ATM gạo", "ATM khẩu trang" miễn phí đã chính thức xuất hiện tại Hà Nội nhằm hỗ trợ người dân trong "cuộc chiến" phòng, chống dịch COVID-19.
Theo ghi nhận, hiện nay tại Ngã tư Lê Văn Hưu giao Ngô Thì Nhậm, đường Giảng Võ, Bà Triệu, hay phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trung đã xuất hiện những cây ATM phát khẩu trang miễn phí.
Cấu tạo bên trong ATM khẩu trang, có thể chứa 150 túi, mỗi túi có 3 chiếc khẩu trang. Khi nhận được tín hiệu, máy có bộ phận tự động chuyển khẩu trang qua khe tới tay người có nhu cầu.
Do lượng người nhận dự kiến sẽ khá đông nên trên cây ATM dán thông báo mỗi người chỉ nên lấy từ 1 - 2 túi. Cây "ATM khẩu trang" không phân biệt hoàn cảnh, nếu ai cần cứ đến nhận.
Trong khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sự xuất hiện của máy "ATM khẩu trang" như thế này thực sự rất có ích và thuận tiện, đặc biệt với những hoàn cảnh khó khăn.
So với "ATM gạo" trước đây, "ATM khẩu trang" miễn phí đã có những cải tiến tốt hơn giúp người dân khi đến nhận khẩu trang ít tiếp xúc với những đồ vật xung quanh nhất.
Khi đến nhận khẩu trang miễn phí, người nhận sẽ không cần phải bấm bất kì nút nào trên thân máy mà "ATM khẩu trang" sẽ nhận diện gương mặt thông qua hệ thống camera được lắp trên thân máy.
Trước khi nhận khẩu trang, người dân phải đứng xếp hàng theo đúng vị trí và phải rửa tay sát khuẩn máy ATM mới nhả ra khẩu trang cho người lấy.
Dự kiến trong vòng một tháng, cây ATM sẽ phát ra 45.000 khẩu trang y tế đến tay người dân Thủ đô.
Theo quan sát, tại đây, nhân viên quản lý của ATM khẩu trang luôn túc trực để hướng dẫn người dân thực hiện các bước đảm bảo vệ sinh, chống khuẩn theo yêu cầu và cách thức lấy khẩu trang miễn phí từ ATM.
Theo đó, người dân đến nhận khẩu trang xếp hàng giữ khoảng cách 2 m, mỗi người một lần chỉ nhận 1 bịch (2 - 3 cái) khẩu trang.
Đơn vị tổ chức cây “ATM khẩu trang” cho biết, hiện đã chuẩn bị khoảng 45.000 chiếc khẩu trang để phân phát cho người dân trong thời gian tới.
Một số hình ảnh về cây ATM khẩu trang đầu tiên này:
(CLO) Công an TP HCM và Công an tỉnh Hậu Giang đã cùng lên tiếng cảnh báo về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, liên quan đến việc dụ dỗ cài đặt ứng dụng giả mạo để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.
(CLO) Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 với chủ đề "Vì sự phát triển bền vững của Hợp tác xã ", trong đó nhấn mạnh: Năm 2024, năm đầu tiên, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Tháng hành động vì hợp tác xã năm 2024.
(CLO) Với quan điểm, cuộc sống trên cõi trần chỉ là một nhiệm kỳ công tác, sau khi qua đời chuyển sang một nhiệm kỳ công tác mới ở một nơi mới, bà Lê Thị Bích Hường gần 80 tuổi đã tìm mua "nơi yên nghỉ" cho chính mình, mặc dù bản thân vẫn đang còn rất khỏe mạnh.
(CLO) Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Đức Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 để tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.