Hà Nội 'chạy đua' giải phóng mặt bằng siêu dự án Trục không gian QL1A gần 162.000 tỷ đồng

(CLO) Hơn hai tháng sau ngày khởi công, các xã, phường của Hà Nội có dự án Trục không gian Quốc lộ 1A đi qua đang đồng loạt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị (đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ) được khởi công vào sáng 19/5/2026. Đây là dự án hạ tầng đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển không gian đô thị, kết nối vùng và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng phía Nam Thủ đô trong giai đoạn mới.

Dự án có chiều dài khoảng 36,3km, đi qua 18 xã, phường của thành phố Hà Nội với tổng mức đầu tư gần 162.000 tỷ đồng.

tong-quan-huong-tuyen.jpg
Tổng quan hướng tuyến của dự án. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Tuyến đường được cải tạo, chỉnh trang thành trục chính đô thị với quy mô mặt cắt ngang lên tới 90m, bao gồm 10 làn xe chính và 6 làn đường song hành hai bên, tốc độ thiết kế đạt 80km/h. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) do Tập đoàn Vingroup phối hợp thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng công trình vào năm 2027.

Để bảo đảm mốc tiến độ trên, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là "mệnh lệnh" then chốt. Tại kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn, thành phố yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026, sớm hơn mốc tiến độ dự kiến trước đó.

Thành phố cũng chỉ đạo các địa phương chủ động triển khai GPMB ngay mà không chờ hoàn tất việc ký kết hợp đồng BT; đồng thời thực hiện đồng thời các thủ tục đầu tư và GPMB để rút ngắn tối đa thời gian thực hiện.

Đồng loạt ra quân với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ"

Ghi nhận tại các địa bàn dọc tuyến, không khí khẩn trương đang lan tỏa mạnh mẽ từ cơ sở. Tinh thần chỉ đạo quyết liệt được quán triệt sâu sắc: tổ chức thực hiện với tinh thần chủ động, bảo đảm "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả", tuyệt đối không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tại phường Định Công, Dự án đi qua đoạn tuyến dài khoảng 1,49km từ đường 2,5 đến đường Nguyễn Hữu Thọ, yêu cầu thu hồi hơn 92.000m² đất, ảnh hưởng tới 124 hộ dân, 4 tổ chức và gần 47.500m² đất thuộc ga Giáp Bát.

Ông Bùi Thanh Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - Hạ tầng phường Định Công, cho biết trong tháng 7, phường đã ban hành trên 50 thông báo thu hồi đất và đang nỗ lực hoàn thành công tác GPMB trong tháng 9 theo đúng chỉ đạo.

Tại phường Kim Liên, đoạn tuyến qua địa bàn dài khoảng 1,1km, có tổng diện tích nằm trong phạm vi thực hiện khoảng 52.299,1m². Phạm vi thu hồi đất liên quan đến 8 tổ chức và khoảng 210 hộ gia đình, cá nhân (trong đó có 150 hộ đang sống tại 3 tòa nhà chung cư cũ và khoảng 60 hộ có đất riêng lẻ).

Chủ tịch UBND phường Lê Thị Kim Huệ nhấn mạnh địa phương triển khai theo phương châm rõ người, rõ việc, công khai minh bạch mọi khâu để người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, bảo đảm tối đa quyền lợi.

Tại phường Bạch Mai, Dự án thực hiện trên địa bàn từ ngã tư Giải Phóng - Đại Cồ Việt đến ngã tư Giải Phóng - Trường Chinh dài khoảng 1,1km; diện tích đất thu hồi dự kiến là 50.612m². UBND phường yêu cầu triển khai đồng bộ, cuốn chiếu các bước bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phấn đấu bàn giao mặt bằng trước ngày 30/10/2026 đối với các trường hợp đủ điều kiện, tự nguyện.

Từ ngày 27/7/2026, phường bắt đầu phát thông báo thu hồi đất đến từng hộ và kích hoạt Điểm tiếp nhận thông tin, hồ sơ, giải đáp kiến nghị trực tiếp tại số 157 đường Giải Phóng ngay tại mặt bằng dự án.

z79507191330726b9118b91200037c7bb5e6420a62efd0-17817902166251877626140-1781798060368-17817980605201416522082.jpg
Chủ tịch UBND phường Định Công Nguyễn Tuấn Anh trao đổi với người dân sau Hội nghị công bố các văn bản pháp lý thực hiện Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với tái thiết và chỉnh trang đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP) loại hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao (BT) đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ. Ảnh: UBND phường Định Công

UBND phường đã lên kế hoạch chi tiết từng bước: đo đạc, kiểm đếm (31/7 đến 17/8), xác nhận nguồn gốc đất (5/8 đến 25/8), lập dự thảo phương án (20/8 đến 10/9) và công khai dự thảo để lấy ý kiến (10/9 đến 19/9).

Tại xã Chuyên Mỹ, đoạn tuyến đi qua dài khoảng 2,06km, dự kiến thu hồi hơn 23ha đất của 245 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân. Đến nay, Hội đồng bồi thường xã đã thẩm định phương án chi tiết cho 137 hộ gia đình, cá nhân với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 33,2 tỷ đồng. Chủ tịch UBND xã Vũ Văn Hữu chia sẻ qua công tác tuyên truyền, đa số người dân đều đồng thuận vì lợi ích phát triển lâu dài của Thủ đô.

Sát cánh đồng hành, lấy lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm

Hà Nội xác định GPMB không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là bài toán về sự đồng thuận, vì vậy các địa phương đều chú trọng đối thoại, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm.

img5493-17851244461331820161696.jpg
Xã Đại Xuyên tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ người dân giải phóng mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp trục quốc lộ 1A. Ảnh: Hữu Khánh

Minh chứng rõ nét cho sự đồng hành này diễn ra tại xã Đại Xuyên. Đoạn tuyến qua địa bàn dài khoảng 3,8km. Tại khu vực thôn Cổ Trai (Cầu Giẽ cũ), có 58 hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng. Đến nay, nhờ tuyên truyền và đối thoại tốt, hơn 60% số hộ dân đã chủ động tự tháo dỡ các công trình nằm trong phạm vi GPMB.

Đối với những hạng mục có kết cấu kiên cố, quy mô lớn hoặc cây xanh lâu năm phức tạp, ngày 26/7/2026, UBND xã Đại Xuyên đã chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng và đơn vị thi công huy động máy móc, phương tiện chuyên dụng trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ cho người dân.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Xuyên Hoàng Tuân đã trực tiếp kiểm tra tại hiện trường, chỉ đạo tháo dỡ đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối và tạo mọi điều kiện tốt nhất để người dân bàn giao đất. Cách làm này không chỉ giảm chi phí, thời gian cho người dân mà còn thể hiện sự đồng hành thiết thực của chính quyền cơ sở.

Tại xã Phú Xuyên, chính quyền cũng thành lập 3 tổ công tác trực tiếp xuống từng hộ dân rà soát hồ sơ, xác minh nguồn gốc đất và báo cáo tiến độ hàng tuần lên Đảng ủy xã để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Việc điều chỉnh hướng tuyến tránh khu vực ga Phú Xuyên chuyển sang phía Tây đường sắt cũng được Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Thành Trung đánh giá là phù hợp thực tế, giúp giữ vững không gian kinh doanh, dịch vụ hiện hữu và ổn định sinh kế lâu dài cho người dân.

Để người dân nhường đất cho dự án yên tâm chuyển đến nơi ở mới, thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương rà soát, hoàn thiện quy hoạch chi tiết các khu tái định cư, ưu tiên bố trí tái định cư bằng đất nhằm bảo đảm quyền lợi và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.

Tại xã Chương Dương, dự án đi qua chiều dài khoảng 3,9km. Qua điều tra sơ bộ, địa phương xác định có khoảng 1,095 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng 800 hộ cần bố trí tái định cư và khoảng 285 ngôi mộ phải di dời.

Để chủ động chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho người dân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Chương Dương Từ Đức Mạnh cho biết xã đã đề xuất thành phố chấp thuận hai khu tái định cư tại thôn Tử Dương và thôn Kiều Thị với tổng quy mô hơn 18ha nằm ở hai bên tuyến Quốc lộ 1A mới. Đồng thời, xã cũng đề xuất cải tạo, nâng cấp cảnh quan và khuôn viên các nghĩa trang hiện hữu tại thôn Tử Dương và thôn Một Thượng để di dời các phần mộ một cách chu đáo, phù hợp phong tục tập quán của người dân.

Chia sẻ về chủ trương này, một người dân thôn xã Chương Dương bày tỏ: "Nhân dân chúng tôi rất phấn khởi vì đây là dự án quan trọng nhằm giải quyết vấn đề giao thông, cảnh quan của Thủ đô. Chúng tôi mong thành phố và địa phương sớm có cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân, nhất là khu tái định cư, để khi thu hồi đất người dân có thể tiếp cận ngay nơi ở mới và sớm ổn định cuộc sống".

Sự chuẩn bị bài bản về quỹ đất tái định cư cùng sự sâu sát của chính quyền đã biến những băn khoăn ban đầu của người dân thành sự đồng lòng, ủng hộ, sẵn sàng bàn giao mặt bằng vì sự phát triển chung của Thủ đô.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa đề nghị nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, xác nhận phương án tuyến các nút giao chính dọc đường Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500 thuộc Dự án đầu tư trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng -Chuyển giao (BT).

Xem thêm

​Quảng Ninh: Đưa tinh thần đổi mới sáng tạo từ chính sách vào đời sống

​Quảng Ninh: Đưa tinh thần đổi mới sáng tạo từ chính sách vào đời sống

(CLO) Sáng 23/9, Diễn đàn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TP Quảng Ninh 2026 đã cụ thể hóa xuất sắc thông điệp của Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia. Sự kiện là đòn bẩy đưa tư duy chuyển đổi "kép" xanh - số từ chính sách vĩ mô thành hành động toàn xã hội, kiến tạo Quảng Ninh phát triển bứt phá và bền vững.

Thái Nguyên đề xuất thành lập 8 phường

Thái Nguyên đề xuất thành lập 8 phường

(CLO) Ngày 23/9, Đoàn công tác liên ngành Trung ương do Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Nguyễn Hữu Thành làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thái Nguyên về Đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã năm 2026.

Bắc Ninh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 7 dự án hạ tầng, yêu cầu xử lý trách nhiệm

Bắc Ninh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 7 dự án hạ tầng, yêu cầu xử lý trách nhiệm

(CLO) Thanh tra TP Bắc Ninh vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót trong khâu lập dự toán, thẩm định và thi công tại 7 dự án hạ tầng trên địa bàn. Những sai sót này đã làm tăng giá trị dự toán hàng tỷ đồng, cơ quan chức năng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và kiến nghị giảm trừ hàng trăm triệu đồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện hợp tác tại Liên hợp quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện hợp tác tại Liên hợp quốc

Tiếp tục các hoạt động nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, chiều 22/9/2026 theo giờ địa phương (sáng 23/9, giờ Hà Nội), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao văn kiện, thoả thuận hợp tác của Việt Nam với các cơ quan của Liên hợp quốc.

Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các nước, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương

Việt Nam thúc đẩy quan hệ với các nước, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương

(CLO) Ngày 22/9 theo giờ địa phương, tại New York, trong khuôn khổ chuyến công tác dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có các cuộc gặp với Tổng thống Fiji Ratu Lalabavalu, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Australia Anthony Albanese.

Vun đắp lòng tin, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiến xa hơn

Vun đắp lòng tin, đưa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiến xa hơn

(CLO) Trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại thành phố New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Hiệp hội Chính sách đối ngoại (Hoa Kỳ).

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc

Ngày 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên hợp quốc, New York (Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

'Ngày Văn hóa Việt Nam': Tổ chức thực chất, kiên quyết chống biến tướng và thương mại hóa quá mức di sản

'Ngày Văn hóa Việt Nam': Tổ chức thực chất, kiên quyết chống biến tướng và thương mại hóa quá mức di sản

(CLO) Chỉ đạo về công tác tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - 24/11”, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các bộ, ngành và địa phương bảo đảm các hoạt động diễn ra trang trọng, thực chất, tránh dàn trải hình thức; đồng thời kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi làm biến tướng lễ hội, lợi dụng mê tín dị đoan hoặc thương mại hóa quá mức các giá trị di sản.

Kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào

Kết nối ứng dụng VNeID với hệ thống định danh điện tử của Singapore và Lào

(CLO) Ứng dụng định danh quốc gia VNeID sẽ được triển khai kết nối với hệ thống định danh điện tử của Singapore (Singpass) và Lào (LAeID). Trước ngày 30/10/2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thiện quy trình nghiệp vụ xuất nhập cảnh xuyên biên giới, chuẩn bị thí điểm phục vụ hành khách tại hai Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp

Không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp

(CLO) Chính phủ đặt yêu cầu xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật công bằng, minh bạch theo cơ chế thị trường trong khai thác và sử dụng nguồn lực quốc gia, không áp dụng hồi tố các quy định pháp luật để xử lý bất lợi cho doanh nghiệp, trừ trường hợp vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường.

Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng

Khẩn trương lấy ý kiến Nhân dân đối với các dự án luật phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các Bộ khẩn trương tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với những dự án bộ luật, luật có nội dung phức tạp, phạm vi điều chỉnh rộng như dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Bloomberg TV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trả lời phỏng vấn Bloomberg TV

Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 81, hoạt động song phương tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Bloomberg TV của hãng tin Bloomberg.

Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035: Giao địa phương chủ động, hạn chế tối đa việc xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương

Chương trình MTQG giai đoạn 2026 - 2035: Giao địa phương chủ động, hạn chế tối đa việc xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương

(CLO) Về Nghị định của Chính phủ quy định nội dung, cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương thì giao địa phương chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả; hạn chế tối đa cơ chế phải xin ý kiến các bộ, cơ quan Trung ương đối với từng trường hợp cụ thể.

Cỡ chữ bài viết: