Hà Nội: Cháy tại chung cư Ecohome 2, cư dân hoảng hốt tháo chạy xuống thang bộ

(CLO) Sáng 6/2, một vụ cháy xảy ra tại tòa nhà C2, chung cư Ecohome 2 (Hà Nội) khiến nhiều cư dân phải rời căn hộ bằng thang bộ. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng PCCC, đám cháy được khống chế nhanh chóng.

Vào khoảng 8h50 sáng 6/2, người dân phát hiện khói lửa bốc lên tại tầng 9 tòa nhà C2, chung cư Ecohome 2. Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp ban đầu nhằm kiểm soát đám cháy.

chay_chung_cu_ecohome.jpg
Khu vực xảy ra cháy.

Chỉ khoảng 10 phút sau, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã huy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Nhờ sự phối hợp kịp thời, đám cháy nhanh chóng được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau ít phút.

Theo một số nhân chứng, khi xảy ra hỏa hoạn, hệ thống báo cháy của tòa nhà đã tự động kích hoạt, phát tín hiệu cảnh báo tới toàn bộ cư dân. Nghe chuông báo động, nhiều người dân hoảng hốt di chuyển theo lối thang bộ thoát hiểm để đảm bảo an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, một số khu vực tại tầng 9 bị ảnh hưởng do khói và nhiệt. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: