Hà Nội: Chia nhỏ mặt bằng kinh doanh vì giá thuê cao

(CLO) Giá thuê tăng cao trong khi người dân giảm tiêu dùng, mua sắm khiến nhiều chủ cửa hàng, hộ kinh doanh tại TP Hà Nội đang có động thái chia nhỏ mặt bằng để giảm chi phí.

Ghi nhận của PV, nhiều mặt bằng vốn được kinh doanh sầm uất bậc nhất tại Hà Nội đang được chia nhỏ để giảm chi phí trong thời điểm giá phân khúc bất động sản cho thuê tăng cao.

Ông Nguyễn Cường - chủ cửa hàng trên phố Hàng Gà (Hà Nội) cho biết, giá thuê mặt bằng kinh doanh là 50 triệu đồng/tháng nên buộc ông phải chuyển hướng cắt nhỏ mặt bằng để cân đối chi phí. Cửa hàng thuốc tại đây chỉ kinh doanh tập trung ở tầng 1, còn tầng 2 ông Cường đang rao cho thuê trọ.

ha noi chia nho mat bang kinh doanh vi gia thue cao hinh 1

Việc chia nhỏ mặt bằng giúp giảm nhiều áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Giá thuê cao trong khi chủ nhà còn yêu cầu phải đóng tiền 6 tháng/lần và thương lượng hợp đồng ký kết mỗi năm nên việc hợp tác, cho thuê lại một phần diện tích sẽ giúp tôi giảm được gánh nặng chi phí”, ông Cường nói.

Tận dụng 3 - 4m2 trước cửa hàng trên phố Hàng Đào, ông Minh Hòa cho rao cho thuê kinh doanh cà phê, nước ép theo giờ.

“Hiện giá thuê mặt bằng đang rơi vào khoảng 30 - 125 triệu đồng/tháng, tuỳ diện tích. Việc hợp tác, cho thuê lại một phần diện tích trước cửa hàng cũng giúp tôi giảm được một phần gánh nặng chi phí khi lượng khách du lịch mua sắm vẫn chưa phục hồi khả quan”, ông Hòa nói.

ha noi chia nho mat bang kinh doanh vi gia thue cao hinh 2

Xẻ nhỏ mặt bằng để hút khác thuê. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, cửa hàng túi xách của chị Minh Thủy trên phố Kim Mã (Hà Nội) hiện đang thuê với giá 30 triệu đồng/tháng.

“Nhiều chủ nhà đang "hét giá" mặt bằng kinh doanh quá cao, vượt qua tầm với của các thương hiệu, nhãn hàng. Tôi đang có ý định cho thuê tầng 1 và tầng 2, chỉ tập trung kinh doanh tầng 3 để cân đối chi phí. Nếu như các tháng tiếp theo chủ nhà không cân nhắc giảm giá chắc tôi phải tìm kiếm mặt bằng khác có mức giá thuê phù hợp hơn”, chị Thủy nói.

Theo khảo sát của PV, dù các chủ kinh doanh "tháo chạy" vì không cân đối được chi phí nhưng các mặt bằng cho thuê vẫn cố giữ mức giá cao, sẵn sàng bỏ trống mặt bằng chứ không thương lượng giá cả.

ha noi chia nho mat bang kinh doanh vi gia thue cao hinh 3

Mặt bằng để trống nhiều tháng không ai hỏi. Ảnh: Nguyễn Thúy

Một căn nhà mặt phố Kim Mã cho thuê cả căn nhưng vì diện tích sử dụng lớn nên khó tìm khách thuê toàn bộ. Chị Quỳnh Như – chủ nhà cho biết: “Có nhiều người đã liên hệ nhưng đều xin tách tầng thuê lẻ. Tôi đang cân nhắc vì nếu ai có vốn nhiều, đầu tư làm ăn, mở dịch vụ ở đây sẽ không lo thiếu vắng khách”.

ha noi chia nho mat bang kinh doanh vi gia thue cao hinh 4

Ngôi nhà treo biển cho thuê phòng học theo giờ. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, một ngôi nhà trên phố Hàng Gà từng được chủ nhà treo biển cho thuê một thời gian dài nhưng không có khách hỏi. Hiện đổi sang cho thuê làm phòng học với giá 100.000 đồng/giờ.

Bà Bích - chủ nhà cho biết: “Giờ tìm khách thuê khó, thời gian này học sinh đi học thêm nhiều nên tôi chuyển sang cho thuê theo giờ”.

ha noi chia nho mat bang kinh doanh vi gia thue cao hinh 5

Nhiều mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố lớn Hà Nội đã bỏ trống do giá chào thuê quá cao. Ảnh: Nguyễn Thúy

Chia sẻ về thị trường cho thuê mặt bằng kinh doanh, nhiều chuyên gia bất động sản nhìn nhận, thị trường mặt bằng kinh doanh trên các tuyến phố lớn bỏ trống do giá chào thuê quá cao, đã tăng thêm 30 - 40% so với trước dịch, thậm chí có nơi còn tăng gấp đôi.

Trong thời gian tới, nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài, các chủ đầu tư, hộ kinh doanh sẽ thiệt hại lớn vì không thể hòa vốn doanh thu, nặng nề hơn là có thể nằm dưới điểm hòa vốn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: