Hà Nội: Chợ Đồng Xa mở cửa trở lại, với 18 gian hàng phục vụ người dân

(CLO) Sáng nay (23/8), chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) đã bắt đầu mở cửa trở lại, với 18 gian hàng được bày bán trong chợ phục vụ người dân trong thời điểm Thủ đô Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.
Đúng 6h sáng nay (23/8) chợ Đồng Xa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã bắt đầu mở cửa trở lại, phục vụ các hàng hóa thiết yếu bà con nhân dân trên địa bàn phường Mai Dịch.

Đúng 6h sáng nay (23/8) chợ Đồng Xa (Cầu Giấy, Hà Nội) đã bắt đầu mở cửa trở lại, phục vụ các hàng hóa thiết yếu bà con nhân dân trên địa bàn phường Mai Dịch.

Ghi nhận của PV tại đây, ban quản lý chợ đã phân luồng cho người dân vào chợ. Một cổng vào ở đường Doãn Kế Thiện và cổng ra ở đường Trần Vĩ.

Ghi nhận của PV tại đây, ban quản lý chợ đã phân luồng cho người dân vào chợ. Một cổng vào ở đường Doãn Kế Thiện và cổng ra ở đường Trần Vĩ.

Từ sáng tinh mơ, rất đông người trên địa bàn phường Mai Dịch đã bắt đầu đi chợ sớm ở đây.

Từ sáng tinh mơ, rất đông người trên địa bàn phường Mai Dịch đã bắt đầu đi chợ sớm ở đây.

Người dân được bố đi đi theo đường đã căng dây và đứng theo đúng vị trí đánh dấu đảm bảo giãn cách, trước khi đến bàn khai báo y tế.

Người dân được bố đi đi theo đường đã căng dây và đứng theo đúng vị trí đánh dấu đảm bảo giãn cách, trước khi đến bàn khai báo y tế.

Ban quản lý chợ cũng yêu cầu người dân sử dụng điện thoại hay khai báo y tế bằng cách quét mã QR.

Ban quản lý chợ cũng yêu cầu người dân sử dụng điện thoại hay khai báo y tế bằng cách quét mã QR.

Ông Bùi Doãn Dũng – Trưởng ban Quản lý chợ quận Cầu Giấy cho biết: “Sau khi tạm thời đóng cửa chợ vì phát hiện ca nhiễm, chúng tôi đã tiến hành phun khử khuẩn vào cho các bà con tiểu thương test COVID-19. Đến sáng hôm nay, chợ đã được mở lại từ 6h sáng”.

Ông Bùi Doãn Dũng – Trưởng ban Quản lý chợ quận Cầu Giấy cho biết: “Sau khi tạm thời đóng cửa chợ vì phát hiện ca nhiễm, chúng tôi đã tiến hành phun khử khuẩn vào cho các bà con tiểu thương test COVID-19. Đến sáng hôm nay, chợ đã được mở lại từ 6h sáng”.

“Hiện tại, trong chợ chúng tôi chỉ cho phép 18 gian hàng của 18 tiểu thương được bày bán, tất cả các tiểu thương này đều đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 và test PCR có kết quả âm tính mới được hoạt động ở chợ.” – ông Dũng thông tin.

“Hiện tại, trong chợ chúng tôi chỉ cho phép 18 gian hàng của 18 tiểu thương được bày bán, tất cả các tiểu thương này đều đã được tiêm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 và test PCR có kết quả âm tính mới được hoạt động ở chợ.” – ông Dũng thông tin.

Hà Nội: Chợ Đồng Xa mở cửa trở lại, với 18 gian hàng phục vụ người dân ảnh 8

"Chợ Đồng Xa sẽ mở cửa từ 6h sáng đến 12h trưa hằng ngày. Vào buổi chiều chúng tôi sẽ phun khử khuẩn toàn bộ khu vực bán hàng, cũng như trong chợ." - ông Dũng nói thêm,

Trước đó, tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) đã phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19. Ngay trong tối 1/8, ngành Y tế Hà Nội đã thông báo khẩn tìm những người đã đến chợ Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trong thời gian từ ngày 23-30/7.

Trước đó, tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) đã phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19. Ngay trong tối 1/8, ngành Y tế Hà Nội đã thông báo khẩn tìm những người đã đến chợ Đồng Xa, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy trong thời gian từ ngày 23-30/7.

Thông tin từ sở Công Thương thì các chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.

Thông tin từ sở Công Thương thì các chợ đầu mối, chợ truyền thống phát hiện ca nhiễm, sẽ phải đóng cửa tạm thời và thực hiện ngay việc xử lý dịch tễ, khoanh vùng dập dịch. Đến khi chợ đảm bảo an toàn thì cho mở lại.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: