Hà Nội: Đi chợ thời 4.0, người dân không cần mang ví tiền

Một bó rau, bìa đậu cũng có thể chuyển khoản

Tiện đường tan làm, anh Nguyễn Như Phong (Cầu Giấy, Hà Nội) tranh thủ ghé qua chợ Nghĩa Tân để mua sắm. Dù không mang tiền mặt nhưng anh vẫn thoả thích lựa chọn mọi hàng hoá từ rau xanh đến thịt.

Khi tìm được sản phẩm muốn mua, anh Phong được các tiểu thương chỉ chỗ mã quét QR để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

ha noi di cho thoi 40 nguoi dan khong can mang vi tien hinh 1

Mã QR được in và treo ở ngay tại quầy hàng.

Tương tự, từ khi chuyển sang thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, chị Thanh Huệ (Thanh Xuân, Hà Nội) không còn lo bị kẻ gian móc túi hay rơi ví.

“Hơn 3 tháng nay, tôi chưa cầm đồng tiền mặt nào đi chợ. Khi đi chợ chỉ cần mang chiếc điện thoại đi, muốn mua gì cũng được vì tôi thấy cửa hàng nào cũng có hệ thống quét mã QR. Tiện lợi cho cả người bán lẫn người mua” - chị Huệ chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hầu hết các chợ truyền thống, chợ cóc tại địa bàn TP Hà Nội như chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm), chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), chợ Thành Công (Ba Đình),... có đến 90% các hộ kinh doanh đã sử dụng hình thức thanh toán bằng cách quét mã QR.

Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), mô hình này đã được sử dụng cách đây một thời gian và rất hiệu quả. Theo quan sát, từ quầy rau củ quả đến khu thịt, quầy ăn uống tại chỗ, các tiểu thương đều dán kèm mã QR in sẵn được treo trước quầy để tiện cho người tiêu dùng thanh toán.

Thậm chí, nhiều quầy thực phẩm còn cung cấp dịch vụ mạng internet miễn phí để tiện cho việc thanh toán nhanh chóng của người dân.

ha noi di cho thoi 40 nguoi dan khong can mang vi tien hinh 2

Người dân thanh toán nhanh bằng cách quét mã.

Theo các tiểu thương bán hàng ở chợ cho biết, họ rất ủng hộ người đi mua hàng thanh toán bằng hình thức quét mã, vừa không phải lo đi đổi tiền lẻ để trả lại khách, cũng không phải mất công đọc số tài khoản, nhiều khi khách đông, khách nghe nhầm nên thao tác chuyển khoản mất thời gian.

“Buôn bán tại chợ, tôi rất cần tiền lẻ để đổi trả cho khách. Nhưng từ khi người tiêu dùng chuyển sang hình thức quét mã, tôi không còn lúng túng khi rơi vào trường hợp hết tiền lẻ hay trả nhầm tiền cho khách. Khách chỉ cần quét mã và một vài thao tác đơn giản là đã nhận được tiền” - bà Thu, tiểu thương tại chợ Thành Công cho biết.

Bà Thu Hằng, tiểu thương tại chợ Thành Công cho biết, lượng người thanh toán không dùng tiền mặt chiếm đa số. Nhiều khách hàng sẵn sàng rời đi mua hàng khác nếu cửa hàng không có sẵn mã QR.

Hiện nay, không chỉ những người trẻ mà các khách hàng, thương lái trung niên cũng đã quen thuộc với việc sử dụng ví điện tử hoặc Smart banking để mua, bán hàng. Xu hướng này sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới, tác động vào thói quen buôn bán của nhiều hộ kinh doanh.

Xu hướng tiêu dùng mới đang ngày càng phổ biến

Tại Hà Nội, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang tăng trưởng mạnh cả về số lượng và giá trị giao dịch. Số lượng người trưởng thành có tài khoản ngân hàng tiếp tục tăng.

ha noi di cho thoi 40 nguoi dan khong can mang vi tien hinh 3

Người bán hàng rong cũng dùng mã QR.

Hiện nay, các ngân hàng hiện nay đều theo xu thế miễn phí giao dịch, thúc đẩy người tiêu dùng chi tiêu. Hơn nữa, để khuyến khích người dùng chi tiêu qua ví điện tử, ứng dụng ngân hàng,… nhiều tổ chức tài chính cũng liên tục đưa ra các chương trình chiết khấu, khuyến mãi hấp dẫn khi thanh toán online. Nhờ đó, QR Code đang nở rộ khắp nơi.

Có thể thấy, sử dụng mã QR Code sẽ góp phần đơn giản hoá quy trình, giảm chi phí xử lý giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính mà ở đây là các ngân hàng, fintech,…

Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội đặt mục tiêu thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử (TMĐT) đạt 45%; các giao dịch mua hàng trên website, ứng dụng TMĐT có hóa đơn TMĐT đạt 65%; website TMĐT có tích hợp chức năng đặt hàng trực tuyến đạt 75%; số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ kinh doanh trên sàn TMĐT (gồm mạng xã hội có chức năng sàn giao dịch TMĐT) đạt 45%; doanh nghiệp tham gia hoạt động TMĐT trên các ứng dụng di động đạt 35%.

Bài và ảnh: Thu Hiền

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: