Hà Nội: Hàng loạt sự cố sạt lở bờ sông nghiêm trọng

(CLO) Thành phố Hà Nội vừa ban hành liên tiếp 3 Quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ sông nghiêm trọng trên địa bàn.
Hàng loạt sự cố sạt lở bờ sông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh: TL

Hàng loạt sự cố sạt lở bờ sông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ảnh: TL

Theo đó, sự cố sạt lở bờ tả sông Đáy thuộc địa bàn thôn Thanh Giang, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai có chiều dài khoảng 600m tương ứng từ K29+600 đến K30+200 đê tả Đáy.

Trên tuyến bờ sông xuất hiện 6 vị trí sạt lở, các cung sạt có chiều dài từ 5 đến 10m, chiều cao từ 3 đến 3,5m, trong đó, có 1 cung sạt xói sâu vào lòng đường từ 2 đến 3m tạo hàm ếch.

Các cung sạt có xu hướng phát triển thêm và diễn biến phức tạp, uy hiếp đến ổn định bờ sông, nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và tài sản của nhân dân trong khu vực. 

Bên cạnh đó là tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà trên địa bàn các xã: Sơn Đà, Minh Quang (huyện Ba Vì); tại kè Khê Thượng tương ứng từ K4+100 đến K4+700 đê hữu Đà, thuộc địa bàn xã Sơn Đà, với chiều dài khoảng 600m.

Phần chân kè bị sạt lở mạnh, vị trí sạt lở đặc biệt nguy hiểm nhất bị sụt toàn bộ phần chân kè và sát chân đê, khu vực này mái kè là mái đê, vì vậy, đã uy hiếp trực tiếp đến an toàn của tuyến đê hữu Đà.

Diễn biến sạt lở đang phức tạp, dòng chủ lưu áp sát chân kè, uy hiếp đến an toàn của tuyến kè Khê Thượng cũng như tuyến đê hữu Đà. Nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của tuyến đê hữu Đà và ổn định của kè Khê Thượng.

Sự cố sạt lở bờ hữu sông Đà tại vị trí khu vực trạm bơm Đồng Tiến trong phạm vi kè Minh Quang, chiều dài khoảng 500m, chân kè bị sạt lở mạnh, khu vực sạt lở mạnh nhất khoảng 30m, cung sạt sát vào chân đê do mái kè là mái đê, sát trạm bơm Đồng Tiến ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của tuyến đê Khánh Minh, an toàn của trạm bơm Đồng Tiến.

Vị trí sự cố sạt lở đoạn từ cuối thôn Liên Bu, chiều dài khoảng 450m về phía cầu Đồng Quang (kè Minh Quang) chân kè sạt lở mạnh, khu vực sạt lở mạnh nhất khoảng 30m gần sát chân đê Khánh Minh, khu vực sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn tuyến đê Khánh Minh.

Ngoài ra sạt lở đang phức tạp, dòng chủ lưu áp sát chân kè, uy hiếp đến an toàn của tuyến kè Minh Quang, gây mất ổn định bờ hữu sông Đà nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tuyến đê Khánh Minh, tuyến kè Minh Quang.

Tại xã Chu Minh (huyện Ba Vì) tình trạng sạt lở bờ hữu sông Hồng cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Các cung sạt tạo thành vách đứng, gây nứt, lún sụt tường và công trình phụ của các hộ dân.

Cụ thể, sạt lở bờ hữu sông Hồng, tương ứng từ K20+700 đến K20+950 và từ K21+200 đến K21+500 đê hữu Hồng, với chiều dài khoảng 250m và tương ứng từ K21+200 đến K21+500 đê hữu Hồng với chiều dài khoảng 300m.

Sự cố đã ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng, tài sản của hơn 10 hộ dân thôn Chu Quyến, xã Chu Minh. Sạt lở đang diễn biến phức tạp, uy hiếp đến ổn định bờ sông cũng như an toàn của tuyến kè Chu Minh, nếu không được xử lý kịp thời có thể tiếp tục gây sạt lở và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và tài sản của nhân dân trong khu vực.

Thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thực hiện ngay việc khoanh vùng vị trí sạt lở và phạm vi sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ sạt lở, cảnh báo và đặt biển báo sự cố và thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biễn sạt lở và tiến độ khắc phục sự cố.

Chỉ đạo Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện Thanh Oai, Ba Vì theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án xử lý giờ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, tổ chức báo cáo theo quy định.

UBND huyện Thanh Oai và UBND huyện Ba Vì chịu trách nhiệm, ngăn không cho người dân vào khu vực sạt lở. Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng phạm vi nguy cơ sạt lở tiếp diễn hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố để người dân biết chủ động phòng tránh. Hạn chế tàu thuyền qua lại khu vực sạt lở và bố trí cán bộ ứng trực theo quy định.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: