Hà Nội: Hoa tươi tăng giá nhẹ, thị trường quà tặng sôi động trước thềm 20/11

(CLO) Trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, giá hoa tươi tại thị trường Hà Nội tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên sức mua vẫn không thực sự bùng nổ. Ngược lại, nhiều học sinh, phụ huynh tìm đến quà tặng thiết thực để tri ân thầy cô.

Hoa tươi tăng giá nhẹ, sức mua không bùng nổ

Ghi nhận của PV sáng ngày 18/11 tại một số tuyến phố Hà Nội tập trung nhiều cửa hàng hoa tươi như Nguyễn Phong Sắc, Phố Huế, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Chí Thanh, Yên Lãng..., giá hoa tươi tại các cửa hàng đã tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

ha noi hoa tuoi tang gia nhe thi truong qua tang soi dong truoc them 20 11 hinh 1

Hoa tươi tăng giá khoảng 10%.

Cụ thể, giá hoa hồng nhung khoảng 8.000 đồng- 10.000 đồng/bông; hoa hồng ngoại có giá từ 15.000 đồng - 25.000 đồng/bông; hoa hướng dương khoảng từ 15.000 đồng - 18.000 đồng/bông; hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng có giá khoảng 6.000 đồng - 7.000 đồng/bông; cẩm tú cầu Đà Lạt có giá 22.000-25.000 đồng/bông….

Ngoài ra, các dạng hoa được bó theo bó, theo lẵng được nhiều người lựa chọn. Trong đó, hoa bó có giá từ 200.000 đồng đến khoảng 1 triệu đồng mỗi bó, tuỳ theo kiểu dáng và chủng loại hoa. Hoa nội địa kết giỏ, lẵng có mức giá từ 450.000 đồng trở lên. Riêng giỏ hoa, lẵng hoa nhập khẩu từ Hà Lan, New Zealand... dao động từ 1 triệu đồng - 2 triệu đồng/giỏ, lẵng…

Chia sẻ với PV, chị Đào Thị Bích, chủ cửa hàng hoa tươi tại đường Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, cứ đến dịp lễ 20/11, giá hoa tươi lại tăng nên năm nay cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, năm nay, sức mua không đạt như kỳ vọng dù giá hoa tươi chỉ tăng nhẹ.

Theo chị Bích, khách hàng bắt đầu đặt hoa từ ngày 15/11, càng cận lễ, lượng đơn đặt sẽ càng tăng lên. Ngoài học sinh, sinh viên, phụ huynh có nhu cầu tặng hoa cho giáo viên, các đơn vị, cơ quan cũng phát sinh nhu cầu đặt hoa để tặng cho nhà trường.

“Thực tế lượng đơn đặt hàng không tăng nhiều so với ngày thường. Thậm chí so với cùng kỳ năm ngoái, đơn hàng cũng giảm khá nhiều. Năm nay, nhiều người thường lựa chọn giỏ trái cây, quà tặng hiện vật thay vì hoa tươi để tặng thầy cô” - chị Bích chia sẻ.

ha noi hoa tuoi tang gia nhe thi truong qua tang soi dong truoc them 20 11 hinh 2

Sức mua không cao, người bán không dám nhập nhiều.

Anh Phan Hoà, chủ cửa hàng hoa tươi tại đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, do dịp lễ 20/11 năm nay có nhiều mặt hàng mới lạ, độc đáo, người mua có xu hướng lựa chọn quà thiết thực nên nhu cầu tìm đến hoa tươi cũng không cao như mọi năm.

Riêng về mặt hàng hoa, hoa tươi đã phải cạnh tranh với rất nhiều loại hoa khác như hoa sáp, hoa giấy, hoa khô, hoa móc len,...Giá thành của những loại hoa này thường rẻ hơn so với hoa tươi, kiểu dáng có thể liên tục thay đổi theo xu hướng nên sức mua hoa tươi cũng không thực sự bùng nổ.

“Hiện nay, hoa tươi khá dễ nhập nên tôi chỉ lấy mỗi lần một lượng ít hoa về bán dần. Nhìn chung thị trường hoa tươi 20/11 trầm lắng hơn mọi năm. Học sinh thích tặng sản phẩm theo xu hướng trong khi đó phụ huynh thường lựa chọn trái cây, giỏ quà” - anh Hoà chia sẻ.

Đa dạng quà tặng dành tặng thầy, cô

Ngoài hoa tươi, nhiều sản phẩm quà tặng như mỹ phẩm, áo dài, phụ kiện, nước hoa, sổ tay, bút,... được nhiều phụ huynh, học sinh lựa chọn để dành tặng thầy, cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

ha noi hoa tuoi tang gia nhe thi truong qua tang soi dong truoc them 20 11 hinh 3

Đồng hồ được điêu khắc theo yêu cầu được nhiều người lựa chọn làm quà.

Tại một cửa hàng may mặc trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội), lượng khách đặt mua áo dài, cà vạt tăng nhanh chóng trong dịp 20/11.

Chị Thanh Hoa, chủ cửa hàng cho biết, áo dài truyền thống, áo dài cách tân gấm thêu, áo dài cách tân lụa thêu ngực là những sản phẩm được nhiều phụ huynh lựa chọn dành tặng cho các cô giáo.

Với mức giá ngang ngửa một lẵng hoa, chỉ từ 500.000 đồng - 700.000 đồng/bộ nhưng áo dài có thể mặc thường xuyên thay vì chỉ sử dụng một lần như hoa tươi.

Cửa hàng chị Hoa còn có combo quà tặng bao gồm cà vạt, kẹp cà vạt, khăn túi, ghim cài áo… để dành tặng các thầy giáo. Ngoài ra, người mua có thể yêu cầu cửa hàng thêu tên riêng lên cà vạt.

“Năm nay, phụ huynh, học sinh thích những món quà thiết thực hơn, thể hiện sự quan tâm và tinh tế của người tặng. Ngay từ ngày 10/11, lượng đơn đặt may áo dài và cà vạt cũng tăng lên nhanh chóng, đến ngày 19/11, cửa hàng dừng nhận đơn để kịp may hoàn trả các đơn đã đặt trước” - chị Hoa chia sẻ.

Tại các cửa hàng đồ lưu niệm, văn phòng phẩm, combo gói quà dành tặng thầy cô được trưng bày nổi bật bên trong cửa hàng. Người mua có nhiều sự lựa chọn khi các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu đều có thể được bày trí theo dạng quà tặng.

Ngoài ra, các sản phẩm tiêu dùng như sữa tắm, mỹ phẩm, dầu gội, nước hoa, nến thơm… theo dạng gói quà bọc sẵn cũng được bổ sung trên kệ hàng.

Bài và ảnh: Nguyễn Linh

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: