Hà Nội: Học sinh học cách phòng tránh tai nạn, ma túy và bạo lực học đường

(CLO) Hơn 600 học sinh Trường THCS Biên Giang tham gia buổi tuyên truyền do Đội CSGT số 12 và Công an phường Chương Mỹ tổ chức, được hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông, nhận diện ma túy và phòng chống bạo lực trong nhà trường.

Thông tin từ Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội cho biết, vào ngày 24/11 vừa qua, Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Chương Mỹ tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy và bạo lực học đường cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn.

z7259925356763_09b27c42e6869304d710b22c1857b436.jpg
Trung tá Nguyễn Quang Việt - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12, hướng dẫn tình huống cho các em học sinh (ảnh: TT).

Dự buổi tuyên truyền có bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Biên Giang, trung tá Nguyễn Quang Việt - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 12, thiếu tá Nguyễn Quốc Huy - cán bộ Công an phường Chương Mỹ cùng 693 học sinh và 36 cán bộ, giáo viên nhà trường.

Tại buổi tuyên truyền, trung tá Nguyễn Quang Việt đã hướng dẫn học sinh các nội dung về trật tự an toàn giao thông, trong đó nhấn mạnh những nhóm hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông; kỹ năng phòng ngừa tai nạn; cách nhận biết và ghi nhớ ý nghĩa biển báo giao thông; quy cách đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn; quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện và mức xử phạt theo Nghị định 168/CP của Chính phủ. Các nội dung được truyền tải bằng hình ảnh minh họa và tình huống trực quan, giúp học sinh dễ hiểu và ghi nhớ.

z7259925341174_58ffaa0c99dfb928df849dff7e0023ce.jpg
Thiếu tá Hoàng Quốc Huy - cán bộ Công an phường Chương Mỹ hướng dẫn cách nhận biết các loại ma túy mới, thủ đoạn lôi kéo của tội phạm (ảnh: TT).

Cũng trong chương trình, cán bộ Công an phường Chương Mỹ đã tuyên truyền, hướng dẫn học sinh nội dung về phòng chống bạo lực học đường và phòng chống ma túy, tập trung vào nhận diện hành vi bạo lực, các yếu tố dễ phát sinh xung đột; kỹ năng phòng tránh, ứng xử văn minh trong môi trường học đường.

Đối với nội dung phòng chống ma túy, học sinh được hướng dẫn cách nhận biết các loại ma túy mới, thủ đoạn lôi kéo của tội phạm, tác hại của ma túy đối với sức khỏe và tương lai, cũng như trách nhiệm của học sinh trong việc tố giác hành vi liên quan đến ma túy và tệ nạn xã hội

z7259925349595_b4f17be489a772311f8dd07fcd869f73.jpg
Học sinh Trường THCS Biên Giang tham dự buổi tuyên truyền (ảnh: TT).

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Biên Giang nhấn mạnh, hoạt động phối hợp tuyên truyền thường xuyên giữa lực lượng công an và nhà trường có vai trò quan trọng, góp phần trang bị kiến thức pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống và nâng cao ý thức chấp hành quy định về Trật tự, an toàn giao thông, qua đó xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh.

Kết thúc buổi tuyên truyền, đại diện Đội CSGT, Công an phường Chương Mỹ cùng Trường THCS Biên Giang đã tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông và không tham gia, không tiếp tay cho các hành vi bạo lực học đường.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: