Hà Nội: Hơn 1.000 sinh viên chuyển phòng, nhường chỗ cho người Việt về cách ly

Thứ sáu, 20/03/2020 13:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hơn 1.000 sinh viên trong ký túc xá Mỹ Đình (Hà Nội) đã chuyển phòng, nhường chỗ cách ly phòng bệnh Covid-19 cho người Việt từ nước ngoài trở về.

XX

Do UBND TP. Hà Nội trưng dụng 3 tòa nhà ký túc xá sinh viên (đơn nguyên) làm nơi để công dân Việt Nam về nước cách ly phòng dịch Covid-19, toàn bộ hơn 1000 sinh viên đang ở đây đã tiến hành dọn đồ đạc sang ở tại một tòa nhà khác gần đó nhường chỗ cho khu cách ly.

Do UBND TP. Hà Nội trưng dụng 3 tòa nhà ký túc xá sinh viên (đơn nguyên) làm nơi công dân Việt Nam về nước cách ly phòng dịch Covid-19. Ảnh Hà Long.

Do UBND TP. Hà Nội trưng dụng 3 tòa nhà ký túc xá sinh viên (đơn nguyên) làm nơi công dân Việt Nam về nước cách ly phòng dịch Covid-19. Ảnh Hà Long.

Trước đó, nhằm chuẩn bị đón người Việt Nam từ các vùng dịch ở nước ngoài về nước cách ly, phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập 3 khu cách ly tập trung mới, gồm: ký túc xá (KTX) Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) cách ly cho khoảng 4.800 người; khu nhà ở cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp (quận Hoàng Mai) khoảng 4.000 người và Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (quận Nam Từ Liêm) đáp ứng cho khoảng 800 người.

Theo đó, khu cách ly tập trung được thiết lập tại 3 đơn nguyên (ĐN1; ĐN2; ĐN3) của khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II (phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Mỗi đơn nguyên gồm 21 tầng nổi, 01 tầng hầm, có tổng số 840 phòng.

Cả 3 đơn nguyên có thể làm khu cách ly tập trung cho khoảng 4.800 người. Theo bố trí, tầng 1 và 2 dành cho cán bộ, nhân viên phục vụ (200 chỗ); từ tầng 3 đến tầng 21 làm khu cách ly tập trung; tầng hầm bố trí không gian các phòng phụ trợ, bảo vệ, kỹ thuật điện, nước.

Ban Quản lý ký túc xá Mỹ Đình tổ chức cho hơn 1.000 sinh viên chuyển sang nơi ở tạm để nhường chỗ cho người cách ly phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Hà Long.

Ban Quản lý ký túc xá Mỹ Đình tổ chức cho hơn 1.000 sinh viên chuyển sang nơi ở tạm để nhường chỗ cho người cách ly phòng chống dịch Covid-19. Ảnh Hà Long.

Được biết, thông báo về việc trưng dụng các đơn nguyên làm khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 được ban quản lý toà nhà gửi tới các sinh viên từ sáng nay (19/3). Theo đó, các sinh viên sống tại đơn nguyên 3, 4, 5 sẽ tạm dọn đồ đạc cần thiết, chuyển sang ở tại đơn nguyên 1, 2. Các sinh viên không có nhu cầu chuyển sang đơn nguyên 1, 2 sẽ dọn đồ chuyển về nhà.

Tới gần trưa nay 20/3 nhiều bạn sinh viên vẫn chưa dọn xong đồ đạc. Ảnh H.Long.

Tới gần trưa nay 20/3 nhiều bạn sinh viên vẫn chưa dọn xong đồ đạc. Ảnh H.Long.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo và Công luận công việc di chuyển đồ đạc để bàn giao cho các đơn vị chức năng đang được tiến hành nhanh chóng, các em sinh viên không bức xúc, phàn nàn mà thay vào đó là thái độ nghiêm túc, nhanh chóng di chuyển đồ đạc của mình đồng lòng với chính quyền chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Em Nguyễn Quỳnh Yến, sinh viên trường Đại Học Ngoại Ngữ chia sẻ: Lúc đầu em cung có đôi chút lo lắng, tuy nhiên em nghĩ mình cần chấp hành theo các quyết định của UBND TP. Hà Nội. Cũng như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nói “Chống dịch như chống giặc”. Vì vậy, em đã rất vui vẻ chấp hành. Yến cho biết thêm, ngay sau khi dọn xong đồ đạc sinh viên này sẽ ra bến xe trở về quê tại TP. Vinh (Nghệ An).

Báo Công luận
Sinh viên được chuyển sang ở tại đơn nguyên 1, 2. Các sinh viên không có nhu cầu chuyển sang đơn nguyên 1, 2 sẽ dọn đồ chuyển về nhà. Ảnh Hà Long.

Sinh viên được chuyển sang ở tại đơn nguyên 1, 2. Các sinh viên không có nhu cầu chuyển sang đơn nguyên 1, 2 sẽ dọn đồ chuyển về nhà. Ảnh Hà Long.

Trong khâu chuyển đồ, bên cạnh việc huy động bạn bè, nhiều sinh viên còn có sự giúp sức của những người thân trong gia đình, như trường hợp của Nguyễn Thị Linh (Tam Đảo, Vĩnh Phúc). Được biết, sau khi nhận được tin nhắn thông báo, hai bố con Linh đã đi xe máy xuống Hà Nội để cùng chuyển đồ. Ông Lợi bố bạn Linh chia sẻ: "Ban quản lý họ thông báo gấp quá. Chúng tôi xuống sớm nhưng vì con gái nhiều đồ cho nên cũng lỉnh kỉnh, mất thời gian, đến giờ này vẫn chưa xong. Nhưng đây là việc chung vì cộng đồng, cùng góp sức đẩy lùi dịch bệnh nên chúng tôi cũng rất ủng hộ". 

Hà Long 

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống