Hà Nội: Hơn 400 thí sinh vắng mặt trong buổi thi môn Ngữ văn

(CLO) Sáng nay (7/6), trong buổi thi môn Ngữ văn Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 của Hà Nội, toàn thành phố có 420 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên này.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi thi môn Ngữ văn sáng 7/6, có 102.440/102.860 thí sinh đăng ký dự thi đã có mặt, đạt tỷ lệ 99,60%. Tổng cộng có 420 thí sinh vắng mặt trong buổi thi đầu tiên này.

Nhiều em thí sinh cho biết, đề Ngữ văn năm nay hay và vừa sức. Đặc biệt, phần nghị luận xã hội rất gần gũi với đời sống học trò, giúp cho thí sinh dễ dàng bày tỏ suy nghĩ của mình và hầu hết đều tự tin đạt điểm cao ở môn này.
Sáng nay, toàn thành phố Hà Nội đã có 420 thí sinh vắng mặt buổi thi Ngữ văn.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng thông tin, trong suốt buổi thi sáng nay, không có bất kỳ trường hợp cán bộ coi thi hay thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Số thí sinh cần hỗ trợ làm bài thi là 12 em do có vấn đề về sức khoẻ.

Đề thi môn Ngữ văn được thí sinh đánh giá là không quá khó dù sử dụng ngữ liệu ngoài sách giáo khoa.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội diễn ra trong hai ngày 7-8/6, thu hút gần 103.000 thí sinh. Với hơn 201 điểm thi và khoảng 16.000 giáo viên tham gia công tác coi thi, Hà Nội đã huy động nguồn lực lớn để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Chiều nay, các em sẽ thi môn thứ hai là môn Tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: