Hơn 76.000 học sinh TP HCM bắt đầu thi lớp 10

Ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu tiên, mọi công tác phục vụ kỳ thi được chuẩn bị kỹ lưỡng, theo đúng quy định của ngành Giáo dục.

Sáng nay, hầu hết các thí sinh đều có mặt từ sớm, với tâm lý tự tin, thoải mái để tham dự môn thi đầu tiên, nhiều em được bố mẹ đưa đến điểm thi.

Có mặt tại điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1, chị Thuỳ Khanh, quận Bình Thạnh cho biết, trong thời gian diễn ra kỳ thi, chị sắp xếp công việc đưa con đến điểm thi và chờ đến khi con hoàn thành bài thi.

1(2).jpg
Thí sinh xem lại số báo danh trước khi vào phòng thi.

"6h sáng nay, hai mẹ con tôi có mặt ở điểm thi, bé nhà tôi đăng ký nguyện vọng 1 vào trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1, với sức học của con, tôi nghĩ bé làm bài đạt khoảng 90%. Lúc học THCS, bé tham gia nhiều hoạt động đội nên tâm lý khá vững vàng", chị Thùy Khanh nói.

Cũng tại điểm thi này, thí sinh Gia Hưng tỏ ra vô cùng háo hức và tự tin sẽ làm bài tốt. “Em đến điểm thi từ 6h30 rồi tranh thủ ôn lại một số ý chính trong dàn bài môn Ngữ văn. Em khá tự tin với phần đọc hiểu và nghị luận. Mục tiêu của em là vào trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3", Gia Hưng nói.

z6676403746514_791b016d833d14ebc79870e1da021585.jpg
Các nữ sinh hào hứng trong ngày thi đầu tiên.

Tham gia tiếp sức cho các thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, chiến sĩ Hoa phượng Đỏ Đoàn Ngọc Bích chia sẻ: "Khi đứng ở điểm thi tiếp sức cho các bạn học sinh, em thấy được hình ảnh của mình năm xưa, bọn em sẽ ở đây suốt mấy ngày thi để động viên tinh thần cho các em", Ngọc Bích nói.

z6676403742667_b0816281d6a786893a9bce4305b21d13(1).jpg
Điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi, các chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng Đỏ có mặt ở hầu hết các điểm thi để cổ vũ tinh thần cho thí sinh.

Ở các khu vực bên ngoài, lực lượng Công an, CSGT cũng có mặt điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực thi.

01.jpg
Thí sinh đến điểm thi trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, quận 5.

Mở đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10, các em làm bài thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút. Chiều cùng ngày, các học sinh làm bài thi môn Ngoại ngữ trong thời gian 90 phút. Ngày mai (7/6), các thí sinh thi môn Toán trong thời gian 120 phút.

Năm nay, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) TP HCM quy hoạch 142 điểm thi, gồm 132 điểm thi thường và 10 điểm thi chuyên với 3.558 phòng thi; huy động hơn 10.000 giáo viên làm cán bộ coi thi và 2.070 nhân viên phục vụ.

z6676504339675_760f2587c94ad07e58ce0a151cc1cb92.jpg
Phụ huynh động viên thí sinh trước khi vào phòng thi.

Tại mỗi điểm thi được bố trí thêm 3 phòng dự phòng để xử lý các trường hợp đặc biệt, phát sinh.

Sở cũng phối hợp chặt chẽ với 14 sở, ban, ngành và đơn vị, triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực: an ninh - an toàn, y tế - sức khỏe, hạ tầng kỹ thuật, giao thông… nhằm thực hiện hiệu quả chỉ đạo của UBND TP HCM để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công.

z6676451867259_fc8f38df02ec89fe465d6e016691d4de.jpg
Chiến sĩ Hoa phượng Đỏ tiếp sức tại điểm thi trường THCS Đống Đa, quận Phú Nhuận.

Công an TP HCM cũng huy động gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Bên cạnh việc phối hợp với nhà trường tuyên truyền đến học sinh, phụ huynh về quy định an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy cũng như khuyến cáo sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp để tránh trễ giờ thi.

z6676508929110_9891544873ce0009e2ff174386057ea0.jpg
Điểm thi trường THCS Đồng Khởi, quận 1.

Cạnh đó, tăng cường rà soát an ninh, kiểm tra thiết bị phục vụ kỳ thi; các hành vi thi hộ, thi thuê, gian lận bằng thiết bị công nghệ cao; phát tán thông tin sai lệch về kỳ thi... sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Trước đó (5/6), hơn 76.000 học sinh đã làm thủ tục dự thi lớp 10.

Một số hình ảnh khác:

z6676508921907_b090e3c890ce38516b9e2b702fd9de2b.jpg
Chiến sĩ Hoa phượng Đỏ tiếp sức cho thí sinh.
z6676508933519_4e7d0351cac406485ad3f923c46b5711.jpg
Phụ huynh dặn dò thí sinh trước khi vào phòng thi.
z6676407972263_2348314db6827c93b2953df3fdf0688e.jpg
Một nhóm thí sinh trò chuyện vui vẻ ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, quận 1.
z6676453365841_328501bd615f681f168f4eb8c9cf0ee9.jpg
Thí sinh thi môn Ngữ văn trong thời gian 120 phút.
z6676453360597_45da0a11e3b2b82acaf6f7795233f251.jpg
Hầu hết các em đều tự tin bước vào kỳ thi lớp 10.
z6676508828636_4dc39957e4b24834402ccf8984476e14.jpg
Cán bộ coi thi tại điểm trường THCS Đồng Khởi, quận 1.
z6676504336706_6a768aa49c6918faeda7580e75ba4bf4.jpg
Nhiều phụ huynh nán lại chờ con.

Năm học này, TP HCM có 88.966 học sinh lớp 9 dự kiến xét tốt nghiệp THCS, trong đó 76.435 học sinh đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10, 12.531 học sinh không tham gia (bao gồm 949 học sinh được tuyển thẳng).

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: