Đợt khám sức khỏe học đường quy mô lớn được Hà Nội triển khai từ ngày 18/8 đến 4/9, toàn bộ kinh phí do ngân sách thành phố chi trả. Nhiều phường, xã đồng loạt tổ chức khám trong những ngày đầu, như: Yên Hòa, Cầu Giấy, Giảng Võ, Ngọc Hà, Hà Đông, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Hoài Đức, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa...
Theo kế hoạch của Sở Y tế Hà Nội, 168 cơ sở khám chữa bệnh được huy động tham gia. Các điểm khám được tổ chức theo quy trình một chiều, từ tiếp đón, đánh giá dinh dưỡng, đo dấu hiệu sinh tồn, khám lâm sàng đến kết luận, tư vấn và thông báo kết quả cho phụ huynh.
Trẻ dưới 6 tuổi được đánh giá dinh dưỡng, phát triển thể chất, tinh thần - vận động, tình trạng tiêm chủng và khám các chuyên khoa như mắt, tai mũi họng, răng miệng, hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh; đồng thời sàng lọc nguy cơ tự kỷ.
Với học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi, nội dung khám gồm khai thác tiền sử gia đình, tiền sử bệnh, tình trạng tiêm chủng, đánh giá thể lực và khám chuyên khoa nhi, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Những trường hợp cần xét nghiệm hoặc chẩn đoán cận lâm sàng sẽ được chuyển tuyến theo quy định bảo hiểm y tế.
Kết quả khám và tư vấn chuyên môn dự kiến được gửi tới cha mẹ hoặc người chăm sóc trong vòng 24-48 giờ. Những học sinh chưa thể tham gia theo lịch sẽ được nhà trường phối hợp trạm y tế rà soát, tổ chức khám bổ sung.
Hà Nội đặt mục tiêu không chỉ khám sức khỏe một lần trước năm học mới mà còn xây dựng dữ liệu phục vụ theo dõi sức khỏe học sinh lâu dài.
Kết quả khám được cập nhật, liên thông với Hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố và các nền tảng dùng chung của Bộ Y tế. Thông tin sức khỏe cũng được tích hợp vào học bạ điện tử, giúp theo dõi quá trình phát triển và phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật.
Với học sinh phổ thông, thành phố ưu tiên tổ chức khám ngay tại trường. Trẻ mầm non được khám kết hợp trong các buổi tiêm chủng tại trạm y tế hoặc tổ chức khám tại trường. Các nhóm trẻ gia đình có thể được bố trí khám tập trung.
Đợt khám sức khỏe cho học sinh được triển khai trong bối cảnh Hà Nội hướng tới quản lý sức khỏe người dân theo hướng chủ động, tăng cường phòng bệnh và phát hiện bệnh sớm.
Trước đó, TP HCM đã triển khai khám sàng lọc bệnh và lập hồ sơ sức khỏe điện tử miễn phí cho người dân từ 18 tuổi trở lên, thực hiện lần lượt tại nhiều khu vực trong năm nay.
Bộ Y tế cũng dự kiến triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí từ năm 2026, trước mắt ưu tiên các nhóm yếu thế rồi từng bước mở rộng. Đây là một trong những bước cụ thể hóa mục tiêu tại Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới khám sức khỏe định kỳ miễn phí và tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.