Hà Nội: Khẩn trương hút bùn, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão

(CLO) Để chủ động ứng phó với mùa mưa bão năm 2026, những ngày này, hàng loạt máy móc cùng công nhân đang được huy động làm việc liên tục tại nhiều tuyến sông, hồ trên địa bàn Hà Nội.

Hà Nội đang triển khai các dự án chống ngập khẩn cấp, trong đó nạo vét hạ lưu sông Kim Ngưu nối sông Tô Lịch nhằm tăng khả năng trữ và thoát nước. Đồng thời, thành phố nạo vét hồ Yên Sở để nâng dung tích hồ chứa, giảm nguy cơ ngập úng nội đô trong mùa mưa.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đoạn hạ lưu sông Kim Ngưu được nạo vét dài gần 2km, với tổng khối lượng bùn cần xử lý khoảng 24.000m³. Qua kiểm tra, đánh giá, lớp bùn tại nhiều khu vực dày từ 70 - 80cm.

z7645525999573_06f39fb9982acd273edd5824517bd0b5.jpg
Tình trạng lòng sông bị bồi lắng cản trở dòng chảy tiêu thoát nước trên địa bàn thành phố.

Để xử lý khối lượng bùn lớn này, đơn vị thi công đã bố trí dây chuyền chuyên dụng hoạt động liên tục. Mỗi dây chuyền gồm khoảng hơn 20 công nhân cùng hệ thống máy móc chuyên dụng, trong đó có xe hút bùn công suất 4 tấn, bốn xe téc dung tích 7 tấn và một xe nước phục vụ làm mát hệ thống hút, bảo đảm thiết bị vận hành ổn định trong suốt quá trình thi công.

Bên cạnh việc xử lý các điểm bồi lắng tại hạ lưu sông Kim Ngưu, khu vực hồ điều hòa số 1 tại Yên Sở cũng đang được nạo vét. Trên diện tích hơn 140.000m², khối lượng bùn thải cần xử lý dự kiến khoảng 63.000m³. Dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6.

Dù sử dụng máy móc hiện đại, quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Ngoài lớp bùn tích tụ lâu năm, dưới các lòng sông, lòng hồ còn có nhiều phế thải xây dựng, gạch đá, cành cây và rác thải sinh hoạt. Trong những tình huống này, các công nhân phải ngâm mình trực tiếp dưới hồ để xử lý thủ công, bảo đảm dây chuyền hoạt động thông suốt.

z7645526044439_36239cc383d8559c3fa3596910a39f62.jpg
Công nhân phải trực tiếp ngâm mình dưới hồ để dùng ống hút bùn đưa lên xe.

Theo anh Lê Bá Trường, công nhân Xí nghiệp Thi công cơ giới và xây lắp (Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội), công việc tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi dưới lớp bùn đặc quánh có thể là vật sắc nhọn, bát đĩa vỡ, kim tiêm, dao, hay phế thải xây dựng.

“Nếu không cẩn thận có thể bị đâm vào tay hoặc chân. Vất vả thật, lại thường xuyên ở trong môi trường bốc mùi hôi thối, nhưng chúng tôi luôn cố gắng góp sức để thành phố không còn cảnh úng ngập”, anh Trường nói.

z7645526090614_efec327c78c87985d00ff5ada308fc73-e369d003617888f9143ad362188f8dcf.jpg
Công nhân cùng máy móc đang thi công kè bê tông tại tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối sông Tô Lịch nhằm ổn định bờ sông, ngăn sạt lở và tạo điều kiện duy trì dòng chảy thông suốt.

Theo đại diện Xí nghiệp thi công cơ giới xây lắp trực thuộc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tiến độ công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực, tổ chức thi công cả ban ngày lẫn ban đêm.

Việc nạo vét các tuyến sông, hồ trong khu vực nội đô Hà Nội được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ứ đọng và ngập úng mỗi khi bước vào mùa mưa bão.

Không chỉ giúp khơi thông dòng chảy, hoạt động này còn góp phần giảm lượng bùn thải, rác thải tích tụ lâu ngày dưới lòng sông, lòng hồ. Từ đó chất lượng nước dần được cải thiện, hệ sinh thái dưới nước có điều kiện phục hồi, đồng thời cảnh quan đô thị cũng trở nên sạch đẹp hơn.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: