Hà Nội: Lá, hoa, củ chuối hóa thành kiệu rồng Trung thu

(CLO) Không cần vật liệu cầu kỳ, người dân thôn Đồi Hai (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) biến những thứ mộc mạc như lá dừa, mo cau, củ chuối, hoa quả thành kiệu rồng rực rỡ, mang theo niềm tự hào và ký ức tuổi thơ.

Dịp Tết Trung thu, khắp thôn Đồi Hai (xã Phú Nghĩa, Hà Nội) rộn ràng tiếng cười nói, tiếng dao chặt tre, róc mo cau. Cả làng cùng chung tay làm kiệu rồng, biểu tượng truyền thống không thể thiếu trong lễ rước Trung thu của địa phương.

z7087403456467_379bfab21e43e88a1ef60bc5fbb6ec65.jpg
Cả làng cùng chung tay làm kiệu rồng tại xã Phú Nghĩa.

Kiệu rồng được tạo hình hoàn toàn từ những vật liệu tự nhiên như tre, chuối, cau, lá dừa, mo cau, hoa quả..., những thứ gắn bó mật thiết với nghề mây tre đan nổi tiếng của người dân nơi đây. Một tuần trước lễ rước, các cụ cao niên cùng thanh niên trong thôn bắt tay vào làm kiệu lá, từng chi tiết đều được tận dụng từ vật liệu có sẵn.

Là người có hơn 40 năm kinh nghiệm làm kiệu lá, ông Đào Huy Phủ chia sẻ, quá trình chế tác phải được tính toán kỹ lưỡng để kiệu luôn tươi đẹp trong ngày rước. “Không thể làm sớm quá vì lá, hoa dễ héo, xuống màu. Thường 4-5 ngày cuối, cả làng làm đến khuya để kịp hoàn thiện,” ông Phủ nói.

img_1543.jpg
Phần củ chuối được gọt, khắc tạo hình đầu rồng, điểm xuyết bằng hoa quả tươi như dứa, đu đủ, hạt nhãn, cau non, lá lưỡi hổ… tạo nên vẻ sinh động, rực rỡ. Những chi tiết nhỏ nhất như vảy rồng, sừng, hay hoa văn trang trí đều được nắn, tỉa bằng mo cau, lá vạn tuế, tàu dừa, thể hiện sự khéo léo và tinh tế của người thợ.

Kiệu có tổng cộng 10 đầu rồng, trong đó hai đầu lớn nhất được coi là “bộ mặt” của toàn kiệu, do các cụ cao niên nhiều kinh nghiệm trực tiếp thực hiện trong suốt một tuần. Ngay trước ngày rước, các chi tiết hoa quả đều được thay mới để giữ sắc màu tươi sáng.

Bà Trần Thị Oanh, Bí thư Chi bộ thôn Đồi Hai cho biết, việc chung tay làm kiệu không chỉ là niềm vui Trung thu mà còn là dịp để thế hệ trẻ học hỏi, trân trọng và tiếp nối truyền thống. Kiệu lá không chỉ đẹp ở hình thức mà còn chứa đựng tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết và niềm tự hào của người dân.

6r4a1281.jpg
Theo bà Oanh, trước đây cứ 5 năm một lần, sáu thôn thuộc xã Đông Phương Yên cũ tổ chức thi kiệu lá để giao lưu, thể hiện tay nghề. Sau thời gian gián đoạn vì dịch, hoạt động này dự kiến sẽ được khôi phục trong những năm tới khi điều kiện cho phép.
6r4a1357.jpg
Vào dịp Tết Trung thu, kiệu được rước suốt hơn 2 km từ Quán Chính Linh Từ đến sân vận động đầu xóm. Dọc đường, hàng trăm người dân và trẻ em hòa chung trong không khí rộn ràng của lễ hội, tiếng trống hội vang xa khắp làng quê.
6r4a1402.jpg
Anh Nguyễn Gia Chính là người tham gia làm kiệu nói: “Năm nay rất vất vả vì vừa sáp nhập xã, vừa gặp bão Bualoi, mưa trắng trời suốt mấy ngày, nhưng ai cũng quyết tâm làm đến cùng. Với chúng tôi, kiệu lá là linh hồn của Tết Trung thu, không phải để thi, mà để giữ lấy ngọn lửa truyền thống.”
6r4a1382.jpg
Nhiều chi tiết hoa văn trên kiệu được tạo hình tỉ mỉ trên các chất liệu như lá vạn tuế, mo cau, tàu dừa, vỏ bưởi...
6r4a1114.jpg
Những đứa trẻ hớn hở khi được tham gia vào đoàn rước kiệu Trung thu.
6r4a1340.jpg
6r4a1171.jpg
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa cho biết, chính quyền địa phương đang xem xét khôi phục hội thi kiệu lá quy mô toàn xã, nhằm tôn vinh nghề thủ công truyền thống và tinh thần đoàn kết của người dân vùng đất mây tre đan.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: