Hà Nội: Lập chốt, phun khử khuẩn và đưa những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm Covid-19 đi cách ly

Thứ năm, 28/01/2021 22:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến một ca nghi nhiễm Covid-19, chiều 28/1, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, phun khử khuẩn ngõ 77 phố Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội). Đưa những người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này đi cách ly.

Chiều 28/1, tại ngõ 77 phố Tứ Liên, Tây Hồ, TP. Hà Nội nơi sinh sống của gia đình ca nghi nhiễm Covid-19 đã được phong tỏa để phòng dịch bệnh. Đồng thời, những người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này cũng được đưa đi cách ly.

Chiều 28/1, tại ngõ 77 phố Tứ Liên, Tây Hồ, TP. Hà Nội nơi sinh sống của gia đình ca nghi nhiễm Covid-19 đã được phong tỏa để phòng dịch bệnh. Đồng thời, những người có tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này cũng được đưa đi cách ly.

Lực lượng chức năng tiến hành đưa những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này đi cách ly

Lực lượng chức năng tiến hành đưa những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm này đi cách ly

Qua điều tra sơ bộ, có 7 trường hợp liên quan tiếp xúc với trường hợp này trước ngày 19/1 bao gồm: 5 người ở cùng gia đình đang tự cách ly tại nhà; 2 người bạn chơi bi-a cùng

Qua điều tra sơ bộ, có 7 trường hợp liên quan tiếp xúc với trường hợp này trước ngày 19/1 bao gồm: 5 người ở cùng gia đình đang tự cách ly tại nhà; 2 người bạn chơi bi-a cùng

Thông tin từ Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cho biết: Trường Mầm non Tứ Liên có 1 học sinh 2 tuổi là cháu L.H.H.V có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là anh L.H.L - nhân viên sân bay Vân Đồn. Bé V. là cháu ruột của anh L. Tuy thời gian tiếp xúc của cháu V. là trước thời điểm anh L. tiếp xúc với BN 1553, nhưng để đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho các con, phường Tứ Liên đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho cả gia đình cháu bé và làm các thủ tục cho gia đình đi cách ly tập trung trong chiều nay.

Thông tin từ Chủ tịch UBND phường Tứ Liên, quận Tây Hồ cho biết: Trường Mầm non Tứ Liên có 1 học sinh 2 tuổi là cháu L.H.H.V có tiếp xúc gần với trường hợp nghi nhiễm Covid-19 là anh L.H.L - nhân viên sân bay Vân Đồn. Bé V. là cháu ruột của anh L. Tuy thời gian tiếp xúc của cháu V. là trước thời điểm anh L. tiếp xúc với BN 1553, nhưng để đảm bảo an toàn, sức khoẻ cho các con, phường Tứ Liên đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho cả gia đình cháu bé và làm các thủ tục cho gia đình đi cách ly tập trung trong chiều nay.

Các nhân viên y tế cũng đã có mặt tiến hành phun khử khuẩn.

Các nhân viên y tế cũng đã có mặt tiến hành phun khử khuẩn.

Những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm được trang bị đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang... để đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan dịch bệnh

Những người tiếp xúc gần với ca nghi nhiễm được trang bị đồ bảo hộ, găng tay, khẩu trang... để đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan dịch bệnh

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã tiến hành đưa 5 người ở ngõ 77 Tứ Liên và 2 người ở ở quán bi-a gần nhà trên đường Nước Phần Lan, Tứ Liên đi cách ly.

Đến khoảng 17h chiều cùng ngày lực lượng chức năng cũng đã tiến hành đưa 5 người ở ngõ 77 Tứ Liên và 2 người ở ở quán bi-a gần nhà trên đường Nước Phần Lan, Tứ Liên đi cách ly.

Được biết, liên quan đến trường hợp nghi nhiễm Covid-19 L.H.L là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn. Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin đã lấy mẫu xét nghiệm 5 người trong gia đình anh L. và làm thủ tục đi cách ly tập trung trong chiều 28/1.

Được biết, liên quan đến trường hợp nghi nhiễm Covid-19 L.H.L là nhân viên an ninh tại sân bay Vân Đồn. Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) thông tin đã lấy mẫu xét nghiệm 5 người trong gia đình anh L. và làm thủ tục đi cách ly tập trung trong chiều 28/1.

Quang Hùng - Lê Phú

Tin khác

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Quốc Oai (Hà Nội): Hàng ngàn m2 đất đồi Sò bị san, gạt vận chuyển đi đâu?

Báo Nhà báo và Công Luận nhận được phản ánh của người dân tại thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai về việc hàng nghìn m2 đất đồi Sò bị san gạt không rõ mục đích gây nguy cơ thất thoát tài nguyên khoáng sản, ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

Vụ lật thuyền ở Quảng Ninh: Đã tìm thấy chiếc thuyền nan

(CLO) Tới 10h ngày 25/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc thuyền nan bị lật ở vị trí giữa sông Chanh, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 4 nạn nhân bị mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống