Cụ thể, đợt một gồm 6 chương trình, diễn ra đồng loạt lúc 20 giờ ngày 19/8. Nhà hát Múa rối Thăng Long biểu diễn tại xã Ngọc Hồi; Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội tại xã Quang Minh; Nhà hát Chèo Hà Nội tại xã Bình Minh; Nhà hát Cải lương Hà Nội tại xã Hát Môn; Nhà hát Kịch Hà Nội tại xã Ba Vì. Trong khi đó, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức chương trình tại Không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng.
Tiếp đó, tối 1/9, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long biểu diễn tại xã Đan Phượng, Nhà hát Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Hà Nội phục vụ nhân dân xã Minh Châu. Tối 2/9, các chương trình tiếp tục được tổ chức tại nhiều địa phương, gồm Nhà hát Chèo Hà Nội tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu; Nhà hát Kịch Hà Nội tại xã Phúc Sơn; Nhà hát Cải lương Hà Nội tại xã Bát Tràng; Nhà hát Múa rối Thăng Long tại xã Đại Xuyên và Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tại xã Hòa Lạc.
Với sự góp mặt của nhiều loại hình như chèo, cải lương, kịch, múa rối, xiếc, ca múa nhạc, các chương trình tạo không khí văn hóa sôi nổi trong dịp Tết Độc lập, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật chuyên nghiệp cho người dân ở khu vực ngoại thành.
Nội dung biểu diễn tập trung ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc; khắc họa ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Các tiết mục cũng tôn vinh quê hương, đất nước, con người Việt Nam, giới thiệu truyền thống văn hiến, anh hùng của Thăng Long - Hà Nội và những thành tựu trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển.
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép”, giới thiệu quá trình ra đời, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân và tôn vinh những cán bộ, chiến sĩ từng bị giam cầm nhưng vẫn giữ vững khí tiết.
Chương trình nghệ thuật chính luận “81 mùa bình yên” cũng được tổ chức tại không gian Tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” và phố Đinh Tiên Hoàng, kết nối những câu chuyện lịch sử với cuộc sống hôm nay, nhấn mạnh giá trị của bình yên, trách nhiệm và khát vọng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.
Việc đưa nghệ thuật về cơ sở trong dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc. Qua đó, Thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm, để những giá trị văn hóa và tinh thần của ngày Tết Độc lập đến gần hơn với mọi người dân.